Top 5 cách yêu “theo đúng chất riêng”

Saga, Theo Trí Thức Trẻ 17:30 20/01/2015

Khi yêu, cặp đôi nào cũng mong muốn tạo những kỉ niệm đẹp nhất của hai đứa. Và thế là họ sáng tạo ra vô vàn cách “không giống ai” để xích lại gần nhau hơn.

1. Đi “phượt” cùng nhau

Nếu cả hai đều thích đi du lịch và khám phá những điều mới mẻ thì chắc rằng cùng nhau đi đến một nơi “chỉ có hai người” chính là điều tuyệt vời nhất. Đi du lịch, đặc biệt là đi “phượt”, là cách bộc lộ bản thân rõ ràng nhất, nhiều hơn ở những nơi chúng ta hò hẹn như hàng quán, café. Do đó, nếu muốn hiểu về người mình yêu thương và xích lại gần họ, hãy lên đường đi phượt với họ. Ủng hộ cách này, một nữ nhà văn trẻ nổi tiếng đã từng chia sẻ: “Nếu bạn mãi chưa có người yêu thì hãy lên đường đi phượt. Và người yêu mãi chưa cưới thì hãy rủ anh ấy đi xuyên Việt một chuyến”. Sau chuyến đó thì hai người sẽ hiểu nhau hơn, thậm chí tiến tới những dự định lâu dài. Thú vị phải không nào?

Top 5 cách yêu “theo đúng chất riêng” 1
 
2. Thử một cách thể hiện tình cảm mới

Khi yêu, ai cũng đều thích được “người ấy” mang tới những điều bất ngờ nho nhỏ nhưng thú vị. Chẳng hạn như: rủ người ấy đi bơi và tặng cho nàng/chàng một nụ hôn lãng mạn dưới nước, thay đổi cả ảnh avatar và cover trên facebook bằng hình ảnh của người ấy hay một điệu nhảy Flashmob được kì công chuẩn bị… Đảm bảo, trái tim người ấy sẽ nở hoa cho mà xem.

Top 5 cách yêu “theo đúng chất riêng” 2
 
3. Lập kế hoạch cùng kinh doanh

Khi đã nắm bắt được tính cách và lối sống của nhau, sao chúng ta không thử đẩy thêm mối quan hệ lên một mức mới: kinh doanh cùng nhau. Khi cùng chung một “đứa con tinh thần”, cả hai dễ chia sẻ những khó khăn của nhau hơn. Sự đồng cam cộng khổ càng giúp tình yêu thêm thắm thiết và gắn bó, chuyện xích lại gần nhau là điều đương nhiên.

Nếu bạn e ngại rằng kinh doanh là “mạo hiểm” thì đừng lo, bởi kinh doanh đâu cứ phải lớn lao mới làm nên chuyện. Hoa, thiệp, những món quà vặt be bé xinh xinh hay quần áo thời trang hợp mốt đều là những gợi ý hoàn hảo cho “đứa con chung” của các cặp đôi. Và thực tế là, không ít cặp đôi đã làm “nên chuyện” khi cùng nhau chung sức từ một khởi đầu khiêm tốn đấy nhé!

4. Ra mắt gia đình

Đây vốn được xem là một bước tiến lớn trong mối quan hệ của cả hai, đồng thời khẳng định sự quan trọng của mình trong lòng người kia. Còn gì sung sướng hơn được “người ấy” giới thiệu nghiêm túc với cha mẹ rằng: “Đây là bạn gái/bạn trai của con.” Tuy nhiên khi đến gặp gia đình “nửa kia”, mỗi cặp đôi đều cần có “chiến lược” cụ thể và đợi đến lúc “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”. Đó là khi bạn đã hiểu rõ nửa kia của mình, đủ gần gũi để xác định đó chính là “tình yêu đích thực” và xích lại gần hơn nữa.

Tất nhiên lần gặp gỡ đầu tiên bao giờ cũng là những giờ phút căng thẳng. Các “bí kíp” bao gồm: cư xử tự nhiên, tìm hiểu kỹ về tính cách của gia đình “nửa kia”, chọn trang phục thanh lịch và tốt nhất là… đừng đến tay không.

Top 5 cách yêu “theo đúng chất riêng” 3
 
5. Cùng nuôi thú cưng

Với những cặp đôi có tình yêu to lớn với thú cưng thì sự xuất hiện của những vị khách mời đặc biệt này trong mối quan hệ của cả hai tạo nên những nét mới lạ độc đáo. Nuôi những chú cún, chú mèo… là cách để “hai nửa” xích lại gần nhau hơn. Cả hai cùng nhau chăm lo thú cưng, cũng như vun đắp chính tình cảm của cả hai vậy: mua thức ăn, mua quần áo, cho “cục cưng” đi khám bệnh... tạo cảm giác gần gũi, thân thiết như một gia đình.

Top 5 cách yêu “theo đúng chất riêng” 4

Nếu bạn băn khoăn chưa nghĩ ra điều bất ngờ thú vị cho “nửa kia” của mình, hãy thử tham gia trò chơi “Cupid Games” tại http://cupidgames.closeup.vn/để được gợi ý những “chiêu thức” hay ho độc đáo. Với những thử thách thú vị đến từ “đại sứ tình yêu” Close up, các bạn hãy tự tin thể hiện tình cảm của mình cho người ấy biết nhé!