Teen Hà Nội thích thú đón Tết dân gian

Bài: Hồng Ngọc ; Ảnh: Minh Quân, Theo 01:42 09/02/2011

Đón Tết dân gian ở Bảo tàng dân tộc học, teen mình đã có rất nhiều trải nghiệm thú vị và ý nghĩa đấy!

Hàng năm, cứ dịp Tết đến, Bảo tàng Dân tộc học (Hà Nội) lại tổ chức chương trình vui xuân đón Tết dân gian rất đặc sắc, với mục đích bảo tồn, giữ gìn và phát triển truyền thống văn hóa dân gian. Năm nay, từ mùng 4 đến 6 Tết, hơn 90 người từ các tộc người Raglai (Ninh Thuận), Dao Lô gang và Na Miẻo (Lạng Sơn) và dân tộc Tày đã đến Bảo tàng để giới thiệu văn hoá của dân tộc mình hay biểu diễn những giai điệu âm nhạc dân gian mừng năm mới.

Teen có thể gặp gỡ và giao lưu với rất nhiều người dân tộc...


... hay tìm hiểu về các phong tục của họ

Tham gia chương trình vui xuân của Bảo tàng, teen có thể xin chữ của ông đồ và tìm hiểu thêm về nghệ thuật thư pháp. Các bạn cũng có thể mua tranh Đông Hồ và xem quá trình in một bức tranh Đông Hồ như thế nào. Một số bạn thì lại rất thích tự tay làm nhiều loại đồ chơi dân gian như chong chóng, tò he, hoa quả, nặn bột, tô vẽ mặt nạ, trang trí con giống giấy bồi, tô vẽ 12 con giáp...

Mua và làm tranh Đông Hồ

Tự tay nặn tò he




Các bạn còn có thể học làm hoa giấy và chong chóng nữa

Teen còn được trực tiếp tham gia chơi các trò chơi dân gian trong lễ hội xuân của các dân tộc: đi cà kheo, đánh quay, ném còn, đánh đu, chơi pháo đất…









Teen được tham gia rất nhiều trò chơi dân gian mới lạ

Đón Tết ở Bảo tàng Dân tộc học, teen Hà Nội có thể tham gia nhiều hoạt động vui chơi bổ ích và những sinh hoạt văn hoá đặc sắc gắn với Tết truyền thống và tập quán mừng năm mới của một số dân tộc ở Việt Nam, thật bổ ích và ý nghĩa phải không nào?