Những tính xấu trong tình yêu cần đưa vào black-list

Mạc Song Kỳ, Theo Trí Thức Trẻ 10:08 03/03/2013

Trong tình yêu vốn dĩ luôn có những “luật” riêng cũng như tồn tại không ít điều mà bạn cần phải đưa vào “black-list” ngay, nếu không muốn “tự-làm-mình-đau-khổ”.

Hãy check thử xem đối phương có tồn tại những điểm này không nhé!

Đào hoa vô tội vạ

Chung thủy là một quy luật mà ai cũng đều biết rõ nếu muốn tình yêu của mình tồn tại lâu dài. Để làm được điều này không hẳn là một chuyện dễ dàng vì có đôi khi không chỉ bạn mà cả người ấy cũng đều có thể dễ dàng bị “say nắng” trước một ai đó. Tuy nhiên, nếu biết nhận định đúng đắn cái gì là “tạm thời” và cái gì là “lâu dài” thì chắc chắn những “lỗi nhỏ” này có thể dễ dàng tha thứ được. Ngược lại, “say nắng” khác với “đào hoa” vô tội vạ. Thân thiện là rất tốt nhưng không phải vì thế mà người ấy của bạn có quyền “bắt cá nhiều tay” – mai xem phim với người này, kia chơi thể thao, chụp hình với người nọ. Và rất có thể là bạn cũng chỉ nằm trong số đó thôi, nếu chấp nhận yêu một người như vậy.

Những tính xấu trong tình yêu cần đưa vào black-list 1

“Ích kỷ toàn tập”

Thử tưởng tượng xem, bạn có thể chịu đựng được một người theo “chủ nghĩa” quá yêu bản thân mà không để ý đến cảm xúc của bạn? Người đó có thể tốn hằng giờ chỉ để ngồi khóc lóc, ca cẩm cho nỗi buồn mình đang có và đợi chờ “người ấy” - là bạn đến an ủi động viên! Và nếu như bạn không chủ động tìm đến, thì có lẽ “tình ta đã dứt đây rồi!”.

Ngoài ra, “ích kỷ tập 2” còn có nghĩa là đối phương chỉ biết giữ chặt bạn trong tay mà không cần quan tâm đến điều gì khác. Họ “kèm” chặt bạn đến nỗi mà bạn không còn cảm giác tự do, bay bổng như những ngày con F.A. Thế nên, cái cảm giác chán ngán, muốn buông xuôi của bạn cũng là điều dễ hiểu.

Quá cứng nhắc hoặc quá dựa dẫm

Một người chỉ biết cố chấp theo ý định đã đề sẵn ra mà không cần biết chúng có khả thi hay không, ngay cả khi bạn đang khuyên nhủ thì cũng không phải là một mẫu người có thể cùng bạn đến cuối “con đường tình yêu” được. Ngược lại, một người thiếu chính kiến, quá dựa dẫm vào bạn (hoặc bạn bè của người ấy) mà không tin vào bản thân mình, không chủ động trong các quyết định từ nhỏ nhặt cho đến quan trọng của cuộc đời mình thì quả là một chuyện hết sức gay go. Khả năng “đứt gánh giữa đường” cũng chẳng kém cạnh gì. Suy cho cùng cũng chỉ là do người ấy của bạn không biết lắng nghe hoặc lắng nghe không-đúng-lúc thôi.

Những tính xấu trong tình yêu cần đưa vào black-list 2

Không là chính mình


“Đời không trả cát-sê nên không cần phải diễn”. Có lẽ bạn cũng đã nghe câu này rất nhiều lần trên các phương tiện thông tin đại chúng rồi. Tuy nhiên, bạn cần phải xem xét một điều rằng đối phương có thực sự là-chính-mình hay không. Có thể ban đầu, để gây ấn tượng với bạn, đối phương cố gắng biến mình thành một hình mẫu lý tưởng mà bạn… hằng mơ. Thế nên, dần dà về sau, bạn rất dễ… chán nếu như càng tìm hiểu bạn càng thấy người ấy “trật quẻ” với bạn.

Hơn nữa, giả tạo cũng gần với dối trá, nếu đã biết giả tạo tính cách, giả tạo cảm xúc thì dẫn đến những dối trá, những tính toán trong tình yêu cũng chẳng lạ lẫm gì. Khi ấy, khả năng bạn bị hụt hẫng, “tuky” một mình la rất cao khi cảm thấy thất vọng về tình yêu đấy!