Làm quen với Thái Thảo Nguyên - teen model 13 tuổi đáng yêu

Ái Nhi; Ảnh: Hyn Cus, Theo 00:00 14/10/2011

Mới 13 tuổi nhưng cô bạn đến từ Đà Nẵng này đã rất đa tài rồi đấy.

Họ tên: Thái Thảo Nguyên

Ngày sinh: 3/4/1998

Học sinh lớp 82 – trường THCS Sào Nam – Đà Nẵng.

Thành tích:

- HCV Cờ tướng thành phố.

- Giải Khuyến khích hát đơn ca thành phố.

- HCB cuộc thi Hội hoa Xuân thành phố Đà Nẵng.

- Đại diện cháu ngoan Bác Hồ.

- HCĐ Bơi lội thành phố.

Ngoài ra, Nguyên là teen model hay cộng tác cho các báo và tạp chí tại Đà Nẵng.




Một bộ ảnh thời trang do Nguyên làm model.

Chào Nguyên! Tuy chỉ mới 13 tuổi nhưng thành tích học tập và các hoạt động ngoại khóa của Nguyên rất ổn. Nguyên có thể chia sẻ bí quyết của mình được không?

Thật ra mình cũng không có bí quyết gì đâu, chỉ là một chút kinh nghiệm mà mình đã rút ra được trong quá trình học tập, hoạt động và làm việc cùng các anh chị lớn hơn thôi. Ở nhà, mình có một cái bảng nhỏ dùng để ghi lại lịch học cũng như lịch tham gia các hoạt động ngoại khóa khác. Hôm nào nhiều công việc mà không thực hiện được thì mình sẽ cân nhắc và điều chỉnh lại cho phù hợp với mức độ quan trọng của công việc. May mắn là mình còn được các chị giúp đỡ rất nhiều về việc sắp xếp thời gian biểu. Do vậy mà mình tiết kiệm được kha khá thời gian để tranh thủ làm những việc yêu thích như chơi guitar hay tập nhảy. Nhưng để hoàn thành tốt những công việc đó thì phải có đam mê, theo mình đó là điều quan trọng nhất.





Chiều cao của Nguyên (1m63) không phải là quá vượt trội nhưng so với các bạn đồng trang lứa thì bạn “nổi” hơn hẳn. Như vậy khi đi học Nguyên có hay bị “soi” không?

Từ bé mình đã cao hơn so với các bạn rồi (cười), nhưng chưa hề bị “soi” mà ngược lại còn được các bạn bầu làm lớp trưởng và chi đội trưởng. Cũng nhờ chiều cao mà mình có cơ hội làm model ảnh. Các bạn trong lớp hay khen ảnh của mình lắm.

Nguyên có rất nhiều tài lẻ và hầu hết bạn đều mang về các giải thưởng nào đó nhờ tài lẻ của mình. Vậy việc luyện tập trong các kỳ thi có tiêu tốn của bạn nhiều thời gian hay không?

Thời gian luyện tập thì không lâu lắm đâu. Mình chơi cờ tướng từ năm lớp 4 nhưng đến lớp 6 mới tham gia thi đấu nên mình có hẳn hai năm để luyện tập. Bơi lội thì mình mới tham gia được ba tháng gần đây. Khi đi sinh hoạt ở hồ bơi trường Phan Châu Trinh, mình được các thầy cô động viên nên mới mạnh dạn đi thi và may mắn có giải (cười). Còn âm nhạc thì từ nhỏ mình đã được bố mẹ tạo điều kiện tiếp xúc với âm nhạc nên nó “thấm” vào mình lúc nào không biết. Bây giờ mình chơi được cả guitar và piano rồi.






Nguyên sắp xếp thời gian thế nào để cân bằng giữa một bên là học tập, một bên là các hoạt động khác?

Theo Nguyên thì chỉ học thôi chưa đủ, học sao cho có hiệu quả và cố gắng tham gia thêm các hoạt động khác để năng động hơn mới quan trọng. Mình thường tập trung nghe thầy cô giảng bài, khi về nhà tìm cách học bài sao cho hiệu quả nhất mà không tốn quá nhiều thời gian. Mình cũng dành thời gian rảnh rỗi để tham gia các hoạt động yêu thích.

Chiều cao cũng là một lợi thế để bạn trở thành teen model. Sau này Nguyên có muốn đi sâu vào con đường nghệ thuật không?

Rất muốn chứ! Bố mẹ và gia đình đã tạo điều kiện cho Nguyên trau dồi các kỹ năng và các môn năng khiếu từ bé rồi mà. Hiện tại việc học là quan trọng nhất, sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ học tập mình mới dành nhiều thời gian cho nghệ thuật.






Nguyên có nghĩ là bạn già dặn hơn so với các bạn vì sớm thành công không?

Nguyên nghĩ bây giờ cũng chưa phải là “thành công” đâu, mình còn nhỏ và còn phải cố gắng nhiều nữa. Tham gia nhiều hoạt động, tiếp xúc và làm việc với các anh chị lớn hơn mình nên phần nào trong cách làm việc của Nguyên cũng chững chạc. Nhưng nhiều người bảo tính tình và cách suy nghĩ của mình vẫn còn trẻ con lắm vì mình chỉ mới 13 tuổi thôi mà.

Sau này Nguyên muốn làm gì? Dự định trong tương lai gần của bạn như thế nào?

Mơ ước sau này của mình là được tham gia hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, vì vậy mình đang cố gắng không ngừng. Mục tiêu năm nay của Nguyên là cố gắng đạt học sinh giỏi, tham gia vào công tác bạn chỉ huy liên đội và đạt được một giải thưởng trong hoạt động ngoại khóa.

Cám ơn Nguyên, chúc bạn luôn học giỏi và thực hiện được các mục tiêu của mình!