Gặp Kiên Ứng: Người cầm máy cho hai clip "hiện tượng" Thật Bất Ngờ và Vợ người ta

Thùy Dung, Theo Trí Thức Trẻ 08:58 05/12/2015

Trong lúc dân mạng đang sôi sục với MV "Thật bất ngờ" và trước đó là "Vợ người ta", chúng tôi đã nhanh chóng có một cuộc trò chuyện với Ứng Duy Kiên - người đã cầm máy cho 2 clip rất hot này.

Vừa ra mắt cách đây chưa lâu, thế nhưng MV "Thật bất ngờ" của Trúc Nhân đang khiến dân mạng rất phấn khích. Không chỉ bởi chủ đề thú vị, ca từ độc đáo, mà những cảnh quay của MV mới này là một lý do rất lớn khiến người xem buộc phải chia sẻ và dành cực nhiều lời khen. Người cầm máy cho MV này của Trúc Nhân không ai khác, chính là Kiên Ứng (Ứng Duy Kiên).

Không chỉ "Thật bất ngờ", mà trước đó "Vợ người ta" - một clip không chính thức cho ca khúc của Phan Mạnh Quỳnh do Kiên Ứng quay cũng được đón nhận rất đông đảo. Trước phản ứng "sôi sục" của dân mạng, chúng tôi đã nhanh chóng có một cuộc trò chuyện với Ứng Duy Kiên để biết thêm về 2 clip rất hot này.

 MV mới của ca sĩ Trúc Nhân.

 Clip "Vợ người ta".

Chào Kiên Ứng, MV mới do bạn cầm máy đang rất hot đó! Bạn chia sẻ về cơ duyên để hợp tác với Trúc Nhân trong lần này được không?

Trúc Nhân và mình đã từng hợp tác với nhau khoảng 1 năm trước. Anh đã quay và sản xuất MV đầu tay của Nhân là bài Tìm, song ca cùng với Văn Mai Hương. Từ đó hai anh em cũng có giữ liên lạc và cũng khá bất ngờ khi Trúc Nhân lại ngỏ ý muốn cùng kết hợp để làm MV cho bài hát mới của Nhân.

Ý tưởng của MV này đến từ đâu vậy?

Nhân có gọi điện cho mình và chia sẻ về bài hát đó, Thật Bất Ngờ là một bài hát có ca từ rất hay và ý nghĩa, mình cũng gạ hỏi luôn Nhân rằng em có ý tưởng chưa, vì bài hát là của em nên rất muốn lắng nghe ý kiến. Nhân có chia sẻ về ý tưởng ban đầu, khá thú vị nhưng đến khi Nhân bay ra Hà Nội và gặp mình và ekip của bạn đạo diễn Nhu Đặng thì cả hai bên đã cùng thống nhất và có thay đổi một chút so với ban đầu. 

Chắc chắn là ekip đã phải rất hiểu ý nhau thì mới làm ra được một MV vừa hài hước, vui vẻ, lại vừa châm biếm sâu sắc như thế?

Ngay từ lúc được Nhân chia sẻ về ý tưởng bài hát mình đã rất phấn khích và nghĩ rằng nếu làm thì đây sẽ là sản phẩm có bước đột phá lớn. Quả nhiên sau khi gặp và nghĩ đến Nhu Đặng thì bọn mình có chung chiều hướng suy nghĩ để cùng nhau xây dựng một sản phẩm hình ảnh sao cho gần gũi, bình dị nhưng sâu sắc, đồng thời làm cho bài hát của Nhân có thể đến được tới nhiều đối tượng khán giả hơn.

Cả 3 bọn mình đã phải ngồi với nhau rất nhiều để cùng bàn bạc kỹ về ý tưởng và câu chuyện, rồi sau đó phân tích ra hướng làm hình ảnh cho câu chuyện đó.

Để thực hiện MV này Kiên Ứng và ekip đã mất thời gian là bao lâu? Không gian của clip trông cũng rất đặc sắc đó chứ!

MV quay tất cả là mất 3 ngày và được quay ở Hà Nội, bối cảnh là một khu tập thể cũng không hẳn là cũ, nhưng do sự giúp đỡ của các bạn thiết kế mỹ thuật đã khiến cho không gian của khu tập thể đó cũ hơn và có nhiều chất liệu hơn cho cả ekip sáng tạo trong suốt quá trình làm việc.

Trong lúc quay "Thật bất ngờ", các bạn có gặp khó khăn hay trở ngại gì không?

Quay MV nào dù có chuẩn bị kĩ đến đâu thì cũng sẽ luôn gặp những phát sinh ngoài ý muốn, nên không đảm bảo sẽ không vướng phải khó khăn, bất cập lẫn sự vất vả mà cả ekip phải trải qua. MV của Nhân bấm máy mất 3 ngày, gặp rất nhiều trở ngại từ lịch làm việc của các thành viên trong ekip, lịch diễn của Nhân và lịch làm việc của các cô các bác trong đoàn diễn viên. 

Nhân và bên vũ đoàn phải hướng dẫn cho các bác lớn tuổi tập vũ đạo và cách diễn. Có hôm quay trời mưa to, cả đoàn phải đợi, rồi chẳng hạn hôm quay thứ 2 trời xám xịt, không có nắng, mình cũng phải xây dựng lại cách setup ánh sáng để tạo được sự tự nhiên xuyên suốt cả MV.

Điều khi khiến Kiên Ứng nhớ nhất khi thực hiện MV cho ca khúc này?

Ấn tượng và cũng là hình ảnh mà mình thích nhất chính là cảnh người ăn mày với con chó xuất hiện trong MV. Lúc đó là 8 rưỡi, 9h tối, xung quanh đen ngòm và rất vất vả cho đoàn làm phim, mình và bên anh sáng đã phải khá khó khăn để giả cảnh đêm thành cảnh ban ngày trời nắng. Trúc Nhân cũng lo sợ là cảnh đó sẽ bị giả, nhưng lúc quay xong Nhân đã rất vui. 

Điều khiến mình nhớ nhất là về cách làm việc chuyên nghiệp và tư duy hình ảnh của đạo diễn Nhu Đặng. Kế đó là sự nhiệt tình và lòng nhiệt huyết của Nhân khi luôn ở cùng ekip, tạo được tiếng cười và sự thoải mái trong lúc làm việc. Cuối cùng là mỹ thuật, những người dàn dựng bối cảnh cho MV đã giúp đỡ cho mình để có những góc máy đẹp hơn so với thực tế ngoài hiện trường.

Kiên Ứng hài lòng với sản phẩm này chứ?

MV "Thật Bất Ngờ" của Trúc Nhân là một trong những sản phẩm mà mình cùng với ekip tâm đắc nhất có lẽ là trong năm nay. Đây là một sản phẩm được đầu tư kĩ lưỡng về tư duy, chất xám lẫn sự lao động hăng say của rất nhiều người. 

Cá nhân mình nghĩ rằng, không biết sản phẩm có được đông đảo khán giả đón nhận nó hay không, hay mức độ số lần xem lại của mọi người dành cho MV này sẽ ra sao, nhưng điều làm mình vui nhất chính là Trúc Nhân thích sản phẩm đó, bọn mình xem lại cũng cảm thấy ưng ý và được anh em bạn bè trong  nghề đánh giá cao, ủng hộ là vui lắm rồi. Tất nhiên nếu được các bạn khán giả ủng hộ nhiệt tình thì quá là hạnh phúc rồi không còn gì để nói nữa!

 Kiên Ứng và Trúc Nhân.

"Thật bất ngờ" là một ca khúc phản ánh những mặt trái của showbiz, vậy bạn có thể bật mí xem MV đã nhắc khéo đến những sự việc nào được không?

Thực ra câu hỏi này nên hỏi ca sỹ Trúc Nhân, như thế mọi người sẽ rõ hơn. Mình và ekip thực hiện những cảnh quay cho MV này thì muốn khán giả tự suy nghĩ và  tìm hiểu các câu chuyện trong mỗi tình huống.

Khi làm MV có nội dung đánh vào showbiz như thế này thì ekip có sợ gặp phản ứng ngược từ khán giả không?

Thật ra khi mình làm nghệ thuật ấy, dù mình làm về cái gì, có đánh vào mặt trái cái gì không hay kể một câu chuyện bình thường chẳng liên quan thì kiểu gì cũng sẽ gặp phản ứng ngược từ rất nhiều phía. Bọn mình đã làm và cho ra rất nhiều sản phẩm mấy năm nay rồi. Như anh đã nói, được làm những gì mình thích, được sáng tác nghệ thuật chân chính thì dù có bị làm sao, được đón nhận nhiều hay ít thì cũng là đã cố gắng hết mình rồi. Liều thì ăn nhiều bạn ơi!

 Kiên Ứng và vợ cũng tham gia trong 1 cảnh quay.

"Vợ người ta" cũng là một clip được rất nhiều người đón nhận nữa của bạn, là người cầm máy cho hai sản phẩm "hot" này, Kiên Ứng cảm thấy thế nào?

"Vợ người ta" là một sản phẩm nếu đi đúng những gì mình và đạo diễn định hướng ban đầu thì có khi sẽ còn hot và tạo được hiệu ứng nhiều hơn. Nhưng cũng không có gì để nói về sản phẩm đó nữa. Trái lại với sản phẩm mới của Trúc Nhân, lần này mình và ekip đã thực sự được kết hợp với một ca sĩ thông minh, có gu thẩm mỹ, gu nghệ thuật rất riêng và chấp nhận hướng đi cho riêng mình. Được làm việc với những khách hàng như Nhân, người tôn trọng chất xám và công sức của người khác thật sự, mình rất vui và có thể thoải mái sáng tạo thật sự.

"Vợ người ta" và "Thật bất ngờ" có kha khá nét chung đó chứ?

Mình và ekip thú thật là đã từng làm rất nhiều sản phẩm theo các thể loại phong cách, mỗi nơi một chút, gọi là học hỏi nước bạn. Làm một thời gian thì thấy rằng, Việt Nam mình còn quá nhiều thứ mà các bạn không khai thác, có quá nhiều câu chuyện hay, có rất nhiều con người đặc biệt nên được nói tới. Mình với ekip cũng đã tính toán kĩ, cố gắng làm những MV chất lượng thật tốt nhưng nó phải thật Việt Nam. 

Sau Vợ Người Ta, sản phẩm đặc sệt phong cách và màu sắc Việt Nam thì Thật Bất Ngờ bọn mình vẫn tiếp tục lựa chọn phong cách đó để tạo được sự gần gũi, giúp cho khán giả ở các độ tuổi chấp nhận và có khả năng truyền tay nhau được.

Sắp tới Kiên Ứng còn hợp tác với ca sĩ nào nữa không?

Sắp tới mình sẽ sản xuất MV cho nhóm nhạc O Plus, Trà My, Dương Hoàng Yến và ca sĩ Thu Hằng - quán quân Sao mai vừa rồi. Trong tầm chục ngày nữa thôi mình cũng sẽ ra mắt 2 MV nữa: một là bài Check Out The Bass của rapper Big Daddy feat cùng với anh Touliver; 2 là bài HELLO của đôi bạn Yanbi với Takayz. Hứa hẹn cuối năm nay sẽ giúp cho các bạn khán giả mãn nhãn với nhiều sản phẩm hơn nữa.

Cảm ơn Kiên Ứng với những chia sẻ này nhé!