Gặp gỡ nhóm skateboard duy nhất ở Đà Nẵng

Harper - Ảnh: Rai Còm, Theo Trí Thức Trẻ 00:01 13/05/2013

Được thành lập cách đây 2 năm, nhóm skateboard chỉ có 5 thành viên với điểm chung duy nhất là niềm đam mê môn thể thao đường phố mạo hiểm này.

Tầm chiều, trên đường Như Nguyệt (đường Bạch Đằng nối dài) có rất nhiều nhóm chơi thể thao ở đây. Không gian thoáng đãng, mát mẻ, vỉa hè rộng nên địa điểm này là nơi "tập kết" của hàng loạt dân chơi thể thao Đà Nẵng. Đặc biệt, đây cũng là "nhà" của nhóm skateboard duy nhất tại Đà Nẵng.

Gặp gỡ nhóm skateboard duy nhất ở Đà Nẵng 1

Gặp gỡ nhóm skateboard duy nhất ở Đà Nẵng 2

Gặp gỡ nhóm skateboard duy nhất ở Đà Nẵng 3

Được thành lập cách đây 2 năm, nhóm skateboard chỉ có 5 thành viên với điểm chung duy nhất là niềm đam mê môn thể thao đường phố mạo hiểm này. Không có huấn luyện viên, không có tiền bối đi trước hướng dẫn, anh em trong nhóm mày mò tập luyện các động tác skateboard từ đơn giản đến phức tạp ở Youtube và một số website về skateboard.

Khoảng thời gian mới thành lập quả thực rất khó khăn bởi trong 5 thành viên chưa ai từng tiếp xúc với bộ môn này. Hơn nữa dụng cụ lại khan hiếm, điều này ảnh hưởng rất nhiều tới kỹ thuật. Thời gian đầu vẫn chưa có shop nào bán dụng cụ chơi skateboard ở Đà Nẵng, mỗi lần thành viên nào muốn mua đều phải đặt hàng từ Hà Nội hoặc Sài Gòn. Bù lại, Đà Nẵng có địa hình trượt khá tốt so với một số nơi trong nước, điển hình là nhiều vỉa hè rộng như ở khúc Bạch Đằng, Như Nguyệt và sân vận động Đĩa Bay...

Gặp gỡ nhóm skateboard duy nhất ở Đà Nẵng 4

Gặp gỡ nhóm skateboard duy nhất ở Đà Nẵng 5

Gặp gỡ nhóm skateboard duy nhất ở Đà Nẵng 6

Chấp nhận theo đuổi môn thể thao này là chấp nhận làm quen với những chấn thương như cơm bữa. Thành viên tên Win phân tích: "Chơi skateboard thì xác định té lên té xuống là bình thường. Nhìn thì đau, nhưng nếu bạn biết cách té kỹ thuật thì nặng nhất chỉ là trẹo chân thôi." Cũng chính vì môn thể thao này mới mẻ ở Đà Nẵng, nên người lớn có người ủng hộ, có người không. Một vài thành viên trong nhóm bị gia đình phản đối không cho tập môn này, nhưng vì quá đam mê nên vẫn trốn đi tập thường xuyên. 

Sau 2 năm phát triển, hiện nhóm có tất cả 24 thành viên, mọi khó khăn dần được khắc phục. Hậu chia sẻ về hướng đi của nhóm: "Chúng mình sẽ tập luyện và tổ chức một vài sự kiện đi street (trượt ván vòng quanh thành phố). Vì ở Đà Nẵng chỉ mới phát triển bộ môn này và nhóm chỉ tập được những kỹ thuật cơ bản."

Skateboard Đà Nẵng đang dần hình thành một sân chơi lành mạnh, bổ ích cho những bạn thực sự yêu thích môn thể thao mạo hiểm này. 

Gặp gỡ nhóm skateboard duy nhất ở Đà Nẵng 7
Thành viên nhỏ tuổi nhất nhóm đang học lớp 7.

Gặp gỡ nhóm skateboard duy nhất ở Đà Nẵng 8

Gặp gỡ nhóm skateboard duy nhất ở Đà Nẵng 9

Gặp gỡ nhóm skateboard duy nhất ở Đà Nẵng 10
Nhóm skateboard duy nhất ở Đà Nẵng.