Clip: Hai anh em bán kẹo kéo "phiên bản HKT" náo loạn đường phố

D.D, Theo Trí Thức Trẻ 10:23 29/02/2016

Dù còn rất nhỏ tuổi nhưng hai anh em đã rất dạn dĩ trong việc lựa chọn bài hát, ăn mặc cũng như là phong cách trình diễn.

Đoạn clip dưới đây chưa rõ quay ở khu vực nào và vào thời điểm nào, nhưng phong cách vừa chuyên nghiệp, vừa trẻ thơ của hai anh em bán kẹo kéo trong clip đã mang lại nhiều cảm xúc khó tả cho người xem.

Có thể thấy, đây là hai anh em theo nghề hát kẹo kéo, đặc biệt cậu bé nhỏ chắc chỉ mới vài tuổi là cùng.  Cả hai cậu bé dường như đã quá quen thuộc với cảnh mưu sinh giữa phố thế này, nên chúng trình diễn rất tự nhiên, như những ca sĩ nhí thân thuộc với các động tác vũ đạo bài bản. Cậu bé áo cam với mái tóc nhuộm vàng có lẽ chỉ trạc tuổi các bé cấp 1 nhưng đã mạnh mẽ thể hiện khả năng ca sĩ tiềm ẩn, dù giọng hát chỉ dừng lại ở mức... hò hét. Trong khi đó cậu bé áo trắng tuổi còn khá nhỏ, đang trình diễn giữa chừng thì được người anh (có lẽ là quản lý hoặc người thân) đưa cho bình sữa và hồn nhiên... tu ừng ực giữa phố. 

Clip: Hai anh em bán kẹo kéo phiên bản HKT náo loạn đường phố - Ảnh 2.

Cậu anh thì ăn mặc bắt mắt, tóc nhuộm vàng và có những điệu nhảy chuyên nghiệp.

Clip: Hai anh em bán kẹo kéo phiên bản HKT náo loạn đường phố - Ảnh 3.

 Cậu em vừa hát vừa chạy ra chạy vô... bú bình sữa.

Clip: Hai anh em bán kẹo kéo phiên bản HKT náo loạn đường phố - Ảnh 4.

Cả 2 đều rất nhiệt huyết với màn trình diễn của mình.

Trình diễn hết bài hát đầu tiên, cậu bé áo trắng còn tỉnh bơ phát biểu: "5 nghìn 1 cây (kẹo kéo) thôi mà không ai mua. Ế quá trời ế!". Lời mời chào qua giọng nói hồn nhiên và đầy ngây thơ này của các em đã mang đến nhiều cảm xúc khó tả cho người xem. 

Clip: Hai anh em bán kẹo kéo phiên bản HKT náo loạn đường phố - Ảnh 5.

Bạn Hoàng Lê bình luận: "Cặp đôi này khiến mình gợi nhớ đến 1 phiên bản nhỏ của nhóm HKT với phong cách máu lửa và trang phục nổi bật. Có lẽ vì số phận đưa đẩy, mà phải ra phố mưu sinh như thế này. Nhìn xe ô tô chạy qua chạy lại thật nguy hiểm. Ôi tuổi thơ các em là đây ư?"

Bạn Minh Hằng cũng đồng tình rằng clip này không nên là clip hài hước, bởi "Chúng ta cười vì giọng hát khá ấn tượng của hai em, vì hành động uống sữa của cậu em nhỏ, hoặc vì những điệu nhảy có vẻ chuyên nghiệp của cậu trai lớn. Nhưng mưu sinh kiểu này thật xót xa, đáng thương. Và tất nhiên là có thể làm mất đi sự hồn nhiên ở độ tuổi này nữa" .