Vatican và vấn đề đồng tính

Nuage, Theo Trí Thức Trẻ 00:09 20/11/2013

Tháng 2/2013, La Repubblica, tờ báo hàng ngày lớn nhất Italia khẳng định có hoạt động môi giới tình dục đồng giới ngay trong trung tâm tín ngưỡng Thiên Chúa giáo.

Đức Giáo Hoàng Benedict XVI từng phải ra tay điều tra “VatiLeaks”, một vụ việc tống tiền các giáo sĩ đồng tính liên quan tới vấn đề đồng tính. Cũng theo La Repubblica, hành lang đồng tính ở Tòa Thánh cũng là nguyên do khiến Đức Giáo Hoàng Benedict XVI bó tay và phải đột ngột từ nhiệm. Và người kế nhiệm, Đức Giáo hoàng Francis đã phải triệu tập một cuộc họp quan trọng để tiếp quản vấn đề nhạy cảm này. 

Các giám mục và giáo sĩ có quyền lực cao ở Vatican đã hợp thành một tổ chức bí mật, còn gọi là Gay lobby. Họ không công khai tổ chức họp mặt, do quan niệm của xã hội về vấn đề đồng tính nhưng lại âm thầm nắm được mọi hoạt động của nhau. Không rõ số lượng các linh mục đồng tính nói chung, và đặc biệt trong Giáo triều tại Roma nói riêng nhưng theo dự đoán tỷ lệ này là không nhỏ, theo một ước tính là khoảng 20 – 60% tổng số lượng các linh mục. Riêng các giáo sĩ đồng tính tại Vatican, để đảm bảo sự vững vàng quyền lực, đã luôn che giấu về giới tính thật bằng nhiều cách khác nhau. Một số người tuân thủ lời thề độc thân và có lối sống khép kín, số khác âm thầm thừa nhận và một số giáo sĩ thì sống cuộc sống hai mặt. Trong số các Hồng Y ở Vatican, có một số nhân vật là người đồng tính. Trong đó, nổi tiếng nhất là một Hồng y trẻ tuổi với biệt danh Jessica.

Rất nhiều những nhân vật ở Vatican như các nhà báo, các nhà quý tộc, người đồng tính và kể cả các linh mục, ở các phòng tập thể dục, quán bar, câu lạc bộ đêm, câu lạc bộ sex, và nhà hàng mỗi người tiết lộ một phần câu chuyện về tình trạng đồng tính trong cộng đồng linh mục, giáo sĩ trong Tòa Thánh Vatican. Tuy nhiên, cũng theo họ, những linh mục, giáo sĩ đồng tính không có cơ hội thăng tiến và bị cô lập. Chính Đức Giáo Hoàng Benedict XVI để xoa dịu phản ứng của dư luận, từng nỗ lực loại bỏ những giáo sĩ đồng tính khỏi Tòa Thánh. Đặc biệt là vào năm 2005, khi một nhân vật được cho là có xu hướng đồng tính sâu sắc đã không được thụ phong linh mục dù ông cam kết tuân thủ lời thề độc thân. 

Vatican và vấn đề đồng tính 1
Có hay không một “hành lang đồng tính” ở Vatican?

Sau khi nhậm chức, Đức Giáo hoàng Francis đã chia sẻ khá cởi mở về vấn đề đồng tính ở Tòa Thánh Vatican. Theo ông, chưa có một bằng chứng nào về việc phát hiện người đồng tính trong đội ngũ các linh mục ở Vatican. Đức Giáo hoàng cũng thoải mái nhấn mạnh việc nếu một người đồng tính tìm đến với Chúa, ông cũng không phải là người có thẩm quyền phán xét họ. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử, một Giáo hoàng đã công khai nói về vấn đề đồng tính. 

Thực ra, tranh luận về người đồng tính ở Vatican đã xuất hiện từ một ngàn năm trước. Giáo hoàng John XII, trị vì 955-964 từng bị buộc tội quan hệ tình dục với nam giới và các bé trai. Ông bị phê phán là đã biến Tòa Thánh thành “một nhà thổ”. Đức Giáo Hoàng Boniface VIII, trị vì 1294-1303 cũng gây chấn động khi dụ dỗ người học việc của một thợ đóng giày quan hệ tình dục. Paul II, trị vì 1464-1471, sau khi qua đời sau một cơn đau tim cũng đã bị phát hiện có quan hệ loạn luân với một người cháu trai, đồng thời là một Hồng y 17 tuổi. 

Theo quan điểm Thần học, các linh mục là người đồng tính có những thủ đoạn khó đoán biết để leo lên đỉnh cao quyền lực. Còn những linh mục đích thực, luôn trung thành với Thiên Chúa và cống hiến cho Tòa Thánh lại là những người bị lãng quên. Những giáo sĩ đồng tính cũng nhanh chóng thiết lập các “tình bạn đặc biệt”. Vào những năm 1970, trên đồi Capitoline đã tồn tại một trung tâm đồng tính tụ tập hàng trăm người mang tên gọi Monte Caprino. Nơi đây giống như một xứ sở riêng của các tu sĩ, giáo sĩ, linh mục đồng tính. Tuy nhiên, nơi đây cũng trở thành mục tiêu tấn công của các kẻ trộm cướp, những kẻ sẵn sàng tố cáo những linh mục đồng tính để mưu lợi. 

Vatican và vấn đề đồng tính 2
Đức Giáo hoàng Francis được kỳ vọng sẽ giải quyết ổn thỏa vấn đề đồng tính nhức nhối trong cộng đồng linh mục

Năm 2007, Tommaso Stenico, một Đức Ông khỏi một chức vụ cao cấp tại Văn phòng Chính phủ Tòa Thánh Holy See đã bị bãi nhiệm do có bằng chứng về việc dụ dỗ một chàng trai quan hệ tình dục đồng tính. Trước đó, vào năm 2006, một linh mục trong Ban thư ký của nhà nước Vatican đã lao xe vào cảnh sát trong một bê bối liên quan tới gái mại dâm nhưng được tuyên bố trắng án. Một giám mục khác là Angelo Balducci  bị cáo buộc thuê mại dâm nam, trong đó một số người trong số họ có thể là chủng sinh. Ông này đã bị kết án về tội tham nhũng còn những người liên quan thì bị bãi nhiệm.

Đức Giáo Hoàng Benedict từng bị đồn ra lệnh cho 30 giám mục đồng tính được phép từ bỏ vị trí như một động thái bảo vệ danh dự của họ. Tuy nhiên, ngay cả ông cũng bị đồn là người đồng tính, mặc dù không có bằng chứng trực tiếp, chỉ là phỏng đoán qua phong cách thời trang cầu kỳ và dù biết, ông không công khai phản ứng. Đức Giáo Hoàng Benedict cũng từng bị nguyền rủa là “La Maledetta”, có nghĩa là bị nguyền rủa nhưng cũng là cách chơi chữ về sự thay đổi giới tính. Cũng theo những nguồn tin khác nhau, những nhà thờ chuyên giáo dục các giáo sĩ, nhà tắm hơi và những quán bar đồng tính là những địa điểm mà các giáo sĩ, linh mục đồng tính được thể hiện khá thoải mái con người thật của mình, miễn là không làm phiền tới mọi người. 

Kể từ sau khi nhậm chức, Đức Giáo hoàng Francis đã chiếm được cảm tình của công chúng nhờ phong cách giản dị, thân thiện, đặc biệt là hành động mời 200 người vô gia cư dùng bữa tối trong vườn Vatican. Đức Giáo hoàng cũng đã có những thảo luận nghiêm túc về việc đẩy lùi tham nhũng ở Vatican, cải cách hệ thống ngân hàng và thay mới toàn bộ tủ trang phục lộng lẫy của người tiền nhiệm. 8 Hồng y mới được Giáo hoàng bổ nhiệm được coi là những nhân tố đóng vai trò quyết định đến vấn đề đồng tính nhức nhối trong cộng đồng linh mục.