“Phù thủy biết hát” Stevie Nicks và cuộc hôn nhân kỳ lạ

Fourmis, Theo Trí Thức Trẻ 00:08 08/11/2013

Trước khi kết hôn với Kim Anderson, Stevie Nicks từng suy nghĩ và tuyên bố rằng sẽ không bao giờ kết hôn, không muốn có con để có thể chuyên tâm cho âm nhạc.

Thời điểm còn là ca sĩ của ban nhạc Fleetwood Mac, Stevie Nicks gây ấn tượng với bản hit Rhiannon, Sara và tạo hình phù thủy với các bộ trang phục, trang điểm toàn màu đen. Cô từng làm nghiêng ngả biết bao lãng tử Classic Rock như Joe Walsh (The Eagles), Don Henley (The Eagles), Mick Fleetwood(Fleetwood Mac), đặc biệt là mối tình với tay guitar siêu hạng Lindsey Buckingham. Nhưng không phải ai cũng biết về cuộc hôn nhân chỉ kéo dài 8 tháng của cô với chồng của người bạn thân quá cố.

Đó là năm 1981, khi người phụ nữ có tên gọi Robin Anderson, bạn thân nhất của “Phù thủy biết hát” bị phát hiện mắc chứng ưng thư máu. Khoảng thời gian căn bệnh có vẻ dịu xuống cũng là lúc Robin phát hiện mang thai một bé trai với chồng, Kim Anderson. Sau đó, chứng bệnh quái ác khiến Robin ngày càng yếu thêm nhưng vì muốn con trai ra đời khỏe mạnh, cô từ chối điều trị bằng hóa chất. Biết trước rằng mình khó qua khỏi, Robin vẫn quyết định sinh con như muốn lưu lại một món quà của cô trước khi từ giã cõi đời.

“Phù thủy biết hát” Stevie Nicks và cuộc hôn nhân kỳ lạ 1
Nhan sắc và tài năng của Stevie Nicks từng làm nghiêng ngả biết bao lãng tử Classic Rock

Ngày Robin sinh con trai Matthew cũng là ngày album solo đầu tiên của Nicks, Bella Donna đạt vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Billboard 200. Nữ ca sĩ cũng được bạn thân làm mẹ đỡ đầu cho con trai. Khi Matthew gần 1 tuổi, vì sức khỏe quá yếu, Robin qua đời. Đó thực sự là một cú sốc với Stevie Nicks. Cô nói rằng đáng lẽ ra phải vui mừng vì thành công của Bella Donna thì cô lại vô cùng đau khổ và cảm thấy trống rỗng. Nữ ca sĩ nghĩ rằng mình cần phải làm một điều gì đó để bù đắp cho cậu bé mới ra đời, nghĩ rằng Robin đã thực sự muốn mình kết hôn với chồng cô và chăm sóc đứa con trai còn trứng nước. “Tôi đã thuyết phục Kim Anderson, và ba tháng sau khi Robin đã qua đời, chúng tôi đã kết hôn”, sau này Stevie Nicks tiết lộ trong show Master Class của Oprah Winfrey. 

“Phù thủy biết hát” Stevie Nicks và cuộc hôn nhân kỳ lạ 2
Đám cưới giữa Stevie Nicks và người đàn ông góa vợ

Cựu thành viên của Fleetwood Mac nghĩ rằng mình đã có một quyết định đúng đắn và cô bạn thân quá cố Robin mong muốn điều đó. Tuy nhiên, cô nhanh chóng vỡ mộng khi niềm hạnh phúc gia đình không đến như mong đợi. Kim và cậu bé Matthew dường như không thuộc về Nick và cô nhanh chóng nhận ra quyết định sai lầm của mình. Trong tâm trí non nớt của Matthew luôn quanh quẩn hình bóng người mẹ đã khuất. Nicks quyết định không thể tiếp tục và cô nói với Kim rằng cô muốn ly dị. “Chúng tôi quá điên loạn vì nỗi đau quá lớn, hoàn toàn điên loạn. Chúng tôi không kết hôn vì tình yêu mà vì quá đau buồn và đó là cách duy nhất để cảm thấy mình đã làm một điều gì đó có nghĩa lý”, Stevie Nicks nói với tờ Telegraph vào năm 2007. Nhiều năm sau đó, Stevie Nicks vẫn không thể giải thích nổi về hành động kết hôn vội vã của mình. 

“Phù thủy biết hát” Stevie Nicks và cuộc hôn nhân kỳ lạ 3
Hình ảnh hạnh phúc hiếm hoi của Stevie Nicks và Kim Anderson

Bên cạnh cuộc hôn nhân chớp nhoáng xuất phát từ tình thương, lòng vị tha không đặt đúng chỗ, một số bí mật khác của Stevie Nicks cũng từng gây chấn động người hâm mộ như xuất xứ ca khúc Sara. Sara là tên của một đứa bé bị chết trước khi chào đời. Đó là kết quả của cuộc tình giữa Stevie Nicks và tay trống kiêm ca sĩ của The Eagles - Don Henley, người hát bản nhạc kinh điển Hotel California. Quãng thời gian yêu Lindsey Buckingham, Stevie Nicks cũng phải chấp nhận làm bồi bàn kiếm sống để giúp nuôi hoài bão cho người yêu, sau này là một tay guitar nổi tiếng. Năm 1992, Bill Clinton chọn ca khúc Don't Stop của Fleetwood Mac cho chiến dịch tranh cử Tổng thống.

“Phù thủy biết hát” Stevie Nicks và cuộc hôn nhân kỳ lạ 4
Stevie Nicks từng suy nghĩ và tuyên bố rằng sẽ không bao giờ kết hôn, không muốn có con để có thể chuyên tâm cho âm nhạc

Năm 2011, Stevie Nicks được bầu chọn đứng thứ 24 trong danh sách nữ ca sĩ hay nhất mọi thời đại theo lựa chọn của trang web Musicradar.com do giới nhạc sĩ sáng lập. Âm nhạc của Stevie Nicks ảnh hưởng rất lớn tới nhiều nữ ca sĩ nổi tiếng đương thời như Taylor Swift, Sheryl Crow, Kelly Clarkson. Thậm chí, năm 2010, tại lễ trao giải Grammy lần thứ 52, nữ ca sĩ Taylor Swift đã thổ lộ rằng Stevie Nicks là một trong những người hùng trong suốt thời thơ ấu của mình và cô ca sĩ trẻ còn nói rằng được đứng trên sân khấu với Stevie Nicks là “một câu chuyện cổ tích và vinh dự”.

Nhiều năm sau khi ly dị, Stevie Nicks đoàn tụ với cậu bé Matthew khi cậu vào đại học và Kim Anderson là cuộc hôn nhân duy nhất của cựu thành viên Fleetwood Mac.

Stevie Nicks thể hiện ca khúc nổi tiếng - Sara