Doanh số từ “gà” SM năm 2018: Trầm trồ trước EXO nhưng vị trí của NCT và Red Velvet mới gây tranh cãi

KLinh, Theo Trí Thức Trẻ 13:24 09/03/2019

EXO chứng minh mình vẫn là “cỗ máy kiếm tiền” chủ lực của SM dù không comeback nhiều như trước, thế nhưng một số nhóm nhạc lại khiến Knet ngạc nhiên về thứ hạng.

Thần tượng đến từ SM Entertainment vẫn nổi danh "cá kiếm" hàng đầu Kpop, thu về khoản lợi nhuận khổng lồ giúp công ty luôn vững vàng với vị trí "anh cả" Big 3. Mới đây, bảng xếp hạng doanh số theo nghệ sĩ của SM trong năm 2018 được công bố trên 1 trang mạng Hàn Quốc đã trở thành đề tài bàn luận sôi nổi của Knet khi chứng kiến những nhóm nhạc dù ra mắt đã lâu nhưng vẫn thu về nguồn lợi khổng lồ cho công ty, trong khi thứ hạng của một số nghệ sĩ lại vượt xa sự tưởng tượng của cư dân mạng.

Doanh số từ “gà” SM năm 2018: Trầm trồ trước EXO nhưng vị trí của NCT và Red Velvet mới gây tranh cãi - Ảnh 1.

Biểu đồ doanh số theo từng nghệ sĩ của SM trong năm 2018

Xếp hạng doanh số thu về theo từng nghệ sĩ SM như sau:

1. EXO

2. TVXQ

3. SHINee

4. Red Velvet

5. Super Junior

6. NCT

7. Các nghệ sĩ khác (BoA, TRAX, f(x),...)

8. SNSD

Theo biểu đồ, EXO vẫn là nhóm nhạc "cá kiếm" nhất SM Entertainment khi doanh số của nhóm chiếm 31%, "cân" đến 1/4 công ty. Năm vừa qua EXO đã tổ chức thành công tour diễn "Exo Planet 4 – The EℓyXiOn", bán ra đến 425 nghìn vé. Dù chỉ comeback đúng 2 lần vào dịp cuối năm nhưng lượng album nhóm bán ra vẫn cán mốc triệu bản, góp phần giúp EXO đạt danh hiệu "nghệ sĩ triệu bản" 5 lần liên tiếp.

Doanh số từ “gà” SM năm 2018: Trầm trồ trước EXO nhưng vị trí của NCT và Red Velvet mới gây tranh cãi - Ảnh 2.

Dù ai nói ngả nói nghiêng thì EXO vẫn là "gà đẻ trứng vàng" của SM

Xếp sau EXO là TVXQ với 23%. TVXQ vẫn được coi là "ông hoàng Hallyu" ở thị trường Nhật Bản và lợi nhuận kiếm được phần lớn từ đất nước này. Riêng concert "Begin Again" năm 2018 của nhóm thu hút đến 1 triệu người xem, trong đó doanh thu từ việc bán vé trong 3 đêm diễn ở sân vận động Nissan đã lên tới 27,1 tỷ won (tương đương 551 tỷ VNĐ).

Doanh số từ “gà” SM năm 2018: Trầm trồ trước EXO nhưng vị trí của NCT và Red Velvet mới gây tranh cãi - Ảnh 3.

Hai "vị thần phương Đông" chứng tỏ sau 15 năm nhóm vẫn "chạy tốt" khi doanh số bỏ xa các đàn em còn lại

Các nhóm nhạc khác của SM là SHINee, Red Velvet và Super Junior lần lượt xếp thứ 3, 4 và 5 trong BXH. SHINee tuy không nổi đình đám như xưa nhưng được đánh giá có hoạt động ổn định khi chiếm đến 14% doanh số công ty, trong khi Red Velvet gây bất ngờ vì lượng bán ra còn cao hơn cả đàn anh Super Junior dù thông thường các nhóm nữ thường không kiếm được nhiều lợi nhuận từ album, concert, vật phẩm bằng nhóm nhạc nam.

Doanh số từ “gà” SM năm 2018: Trầm trồ trước EXO nhưng vị trí của NCT và Red Velvet mới gây tranh cãi - Ảnh 4.

SHINee phát hành 3 album trong năm 2018, chiếm 14% doanh số công ty

Doanh số từ “gà” SM năm 2018: Trầm trồ trước EXO nhưng vị trí của NCT và Red Velvet mới gây tranh cãi - Ảnh 5.

Trong khi đó Red Velvet khiến Knet ngỡ ngàng vì thu được lợi nhuận khủng, chiếm đến 12% của SM...

Doanh số từ “gà” SM năm 2018: Trầm trồ trước EXO nhưng vị trí của NCT và Red Velvet mới gây tranh cãi - Ảnh 6.

... thậm chí vượt cả đàn anh Super Junior (8%)

Một cái tên khác gây tranh cãi là NCT. Nhóm chỉ đứng thứ 6, chiếm vẻn vẹn 6% trong BXH doanh số của "gà" SM dù được công ty "lăng xê" hết sức nhiệt tình. Năm 2018 NCT được comeback nhiều lần, từ nhóm đông đủ 18 thành viên cho đến các unit nhỏ như NCT U, NCT127 và mới nhất là màn debut của nhóm nhạc hoạt động ở thị trường Trung Quốc mang tên WayV. Dù tái xuất ào ạt nhưng doanh số từ NCT lại không ấn tượng, khiến có ý kiến cho rằng SM đang "cố quá" vào dự án này mà chả thu lại được gì.

Doanh số từ “gà” SM năm 2018: Trầm trồ trước EXO nhưng vị trí của NCT và Red Velvet mới gây tranh cãi - Ảnh 7.

NCT comeback liên tục trong năm 2018 nhưng không thu lại lợi nhuận cao

Thế nhưng có luồng ý kiến cho rằng năm 2018 NCT comeback nhiều nhưng nhóm chưa đi tour – nguồn thu chính cho idol Kpop nên doanh số ít là điều không lạ. Sang năm 2019 NCT mới có tour diễn đầu tiên nên tiềm năng "cá kiếm" của nhóm còn rất lớn.

Vị trí cuối bảng dành cho SNSD không làm Knet ngạc nhiên bởi năm 2018 các cô gái chỉ comeback đúng 1 lần với nhóm nhỏ SNSD-Oh!GG và không quảng bá trên show âm nhạc. Không có nhiều hoạt động, album duy nhất trong năm bán được hơn 43 nghìn bản khiến doanh số của nhóm chiếm 2% trong cả công ty.

Doanh số từ “gà” SM năm 2018: Trầm trồ trước EXO nhưng vị trí của NCT và Red Velvet mới gây tranh cãi - Ảnh 8.

SNSD đứng cuối bảng vì không có nhiều hoạt động trong năm 2018

Bảng xếp hạng doanh số theo nghệ sĩ của nhà SM đã thu hút nhiều bình luận trái chiều từ Knet. Đa phần họ đều ca ngợi sức mạnh của EXO và TVXQ, trong khi một số lại ngạc nhiên xen lẫn băn khoăn khi thấy khả năng "kiếm chác" của Red Velvet và NCT ở hai thái cực hoàn toàn khác biệt:

"Ôi TVXQ kìa... Nhưng NCT và Super Junior hầu như chả bán được gì á? Còn Red Velvet thì quá tuyệt".

"Uầy Red Velvet có lượng bán ra gần bằng SHINee, họ đang giữ vị trí của mình đó chứ. Tôi còn chẳng nghĩ họ bán được nhiều hơn Super Junior và NCT".

"Đây là bằng chứng cho thấy TVXQ vẫn là số 1 còn EXO kiếm được siêu nhiều luôn".

"EXO bán được lượng album cứng nhiều đến phát điên".

"Đọc bài gốc bạn sẽ thấy doanh số của EXO chủ yếu đến từ full album và phiên bản tái bản, còn TVXQ là nhờ tour diễn bên Nhật của họ".

"Họ (SM) lăng xê NCT như điên mà chả thu lại được kết quả gì".

"NCT có tour diễn đầu tiên trong năm nay, nhóm sẽ tăng trưởng dần thôi".

Nguồn tham khảo: PC