Đoàn xe đạp bật nhạc nhạc “Ghen Cô Vi” lại lỉnh kỉnh khẩu trang, xà bông đi tặng người khó khăn phòng dịch COVID-19

Long Quyền, Theo Báo dân sinh 18:20 14/03/2020

Trước diễn biến khá phức tạp của dịch bệnh COVID-19, các ban ngành đoàn thể thuộc phường Nguyễn Trãi, (quận Hà Đông, Hà Nội) như Mặt trận Tổ Quốc, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên… đã đạp xe tuyên truyền khắp phố mang những phần quà nhỏ như khẩu trang, xà bông rửa tay đến tặng những gia đình khó khăn để phòng dịch bệnh.

Theo thông tin mới nhất từ Bộ Y tế vào ngày 14/3 cho biết, Việt Nam đã ghi nhận thêm 4 trường hợp nhiễm COVID-19. Cụ thể: Bệnh nhân số 50 (BN50), nam, 50 tuổi, địa chỉ phố Núi Trúc, Ba Đình, Hà Nội. Bệnh nhân đi công tác tại Paris và về nước ngày 9/3.

Đoàn xe đạp bật nhạc nhạc “Ghen Cô Vi” lại lỉnh kỉnh khẩu trang, xà bông đi tặng người khó khăn phòng dịch COVID-19 - Ảnh 1.

"Binh đoàn phòng chống dịch" lại tiếp tục đạp xe khắp các ngõ ngách đem những phần quà nhỏ đến tay các gia đình khó khăn.

Bệnh nhân số 51 (BN51), nữ, 22 tuổi, địa chỉ Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Bệnh nhân là du học sinh ở Châu Âu, từ ngày 23/02/2020– 12/3/2020 có đi qua nhiều nước.

Bệnh nhân số 52 (BN52) Bệnh nhân nữ, 24 tuổi, địa chỉ Khu 4B, phường Hồng Hải, Hạ Long. Bệnh nhân là hành khách trên chuyến bay ngày từ London về Việt Nam ngày 9/3/2020.

Đoàn xe đạp bật nhạc nhạc “Ghen Cô Vi” lại lỉnh kỉnh khẩu trang, xà bông đi tặng người khó khăn phòng dịch COVID-19 - Ảnh 2.
Đoàn xe đạp bật nhạc nhạc “Ghen Cô Vi” lại lỉnh kỉnh khẩu trang, xà bông đi tặng người khó khăn phòng dịch COVID-19 - Ảnh 3.

Đoàn xe bật nhạc "Ghen Cô Vi", treo quà khắp xe đi trao tặng những gia đình khó khăn.

Đoàn xe đạp bật nhạc nhạc “Ghen Cô Vi” lại lỉnh kỉnh khẩu trang, xà bông đi tặng người khó khăn phòng dịch COVID-19 - Ảnh 4.

Đoàn tuyên truyền gồm nhiều ban ngành, đoàn thể thuộc phường Nguyễn Trãi.

Bệnh nhân số 53 (BN53) là bệnh nhân nam, 53 tuổi, quốc tịch Cộng hoà Czech, tiền sử chưa ghi nhận bất thường. Trong thời gian ở Cộng hoà Czech, bệnh nhân có tiếp xúc với người Ý. Ngày 10/3/2020, bệnh nhân nhập cảnh vào Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất trên chuyến bay QR970, quá cảnh tại sân bay Doha (Qatar).

Trước diễn biến mới của dịch bệnh COVID-19, các ban ngành đoàn thể thuộc phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, Hà Nội đã thành lập "Đội tuyên truyền lưu động phòng chống dịch COVID-19  bật nhạc "Ghen Cô Vi" và các bộ câu hỏi, tuyên truyền phòng chống dịch bệnh của Bộ Y tế rồi đạp xe khắp các ngõ ngách trong phường để tuyên truyền phòng chống dịch.

Đoàn xe đạp bật nhạc nhạc “Ghen Cô Vi” lại lỉnh kỉnh khẩu trang, xà bông đi tặng người khó khăn phòng dịch COVID-19 - Ảnh 5.

Đa số người dân đều tỏ ra vô cùng thích thú và ủng hộ việc làm của đoàn tuyên truyền.

Đoàn xe đạp bật nhạc nhạc “Ghen Cô Vi” lại lỉnh kỉnh khẩu trang, xà bông đi tặng người khó khăn phòng dịch COVID-19 - Ảnh 6.
Đoàn xe đạp bật nhạc nhạc “Ghen Cô Vi” lại lỉnh kỉnh khẩu trang, xà bông đi tặng người khó khăn phòng dịch COVID-19 - Ảnh 7.

Công tác tuyên truyền bắt đầu từ ngày 11/3.

Cùng với đó, đội tuyên truyền cũng chuẩn bị hàng trăm suất quà, mỗi suất gồm 3 bánh xà bông cùng khẩu trang để gửi tặng những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn cùng chung tay phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Đoàn xe đạp bật nhạc nhạc “Ghen Cô Vi” lại lỉnh kỉnh khẩu trang, xà bông đi tặng người khó khăn phòng dịch COVID-19 - Ảnh 8.
Đoàn xe đạp bật nhạc nhạc “Ghen Cô Vi” lại lỉnh kỉnh khẩu trang, xà bông đi tặng người khó khăn phòng dịch COVID-19 - Ảnh 9.

"Bình đoàn chống dịch" đi đến khắp các ngõ ngách trong phường Nguyễn Trãi.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Quang Tùng - Chủ tịch UBMT Tổ Quốc phường Nguyễn Trãi cho biết, đoàn tuyên truyền của phường gồm hơn 10 thành viên của đủ các ban ngành đoàn thể cùng tham gia như Mặt trận Tổ Quốc, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh.

Đoàn xe đạp bật nhạc nhạc “Ghen Cô Vi” lại lỉnh kỉnh khẩu trang, xà bông đi tặng người khó khăn phòng dịch COVID-19 - Ảnh 10.
Đoàn xe đạp bật nhạc nhạc “Ghen Cô Vi” lại lỉnh kỉnh khẩu trang, xà bông đi tặng người khó khăn phòng dịch COVID-19 - Ảnh 11.

Các thành viên trong đoàn tuyên truyền cho người dân các biện pháp phòng chống dịch bệnh và rửa tay sát khuẩn.

Đoàn xe đạp bật nhạc nhạc “Ghen Cô Vi” lại lỉnh kỉnh khẩu trang, xà bông đi tặng người khó khăn phòng dịch COVID-19 - Ảnh 12.
Đoàn xe đạp bật nhạc nhạc “Ghen Cô Vi” lại lỉnh kỉnh khẩu trang, xà bông đi tặng người khó khăn phòng dịch COVID-19 - Ảnh 13.

Những suất quà nhỏ về vật chất nhưng mang lại giá trị tinh thần rất lớn giúp người dân nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh COVID-19.

"Công tác tuyên truyền này bắt đầu từ ngày 11/3, được các ban ngành đoàn thể cùng lên ý tưởng và thực hiện nhằm chung tay cùng mọi người đẩy lùi dịch bệnh.

Ngoài việc đạp xe, bật loa tuyên truyền, đoàn cũng trích quỹ 10 triệu đồng để chuẩn bị những suất quà gồm xà bông rửa tay, khẩu trang để tặng những gia đình khó khăn, mỗi suất quà có giá trị là 51.000 đồng. Những suất quà dù nhỏ nhưng là rất cần thiết đối với những người dân khó khăn đặc biệt là trong thời điểm dịch bệnh diễn biến như hiện nay", ông Tùng chia sẻ.

Đoàn xe đạp bật nhạc nhạc “Ghen Cô Vi” lại lỉnh kỉnh khẩu trang, xà bông đi tặng người khó khăn phòng dịch COVID-19 - Ảnh 14.

Những chiếc khẩu trang được trao đến người dân.

Đoàn xe đạp bật nhạc nhạc “Ghen Cô Vi” lại lỉnh kỉnh khẩu trang, xà bông đi tặng người khó khăn phòng dịch COVID-19 - Ảnh 15.
Đoàn xe đạp bật nhạc nhạc “Ghen Cô Vi” lại lỉnh kỉnh khẩu trang, xà bông đi tặng người khó khăn phòng dịch COVID-19 - Ảnh 16.

Tất cả cùng chung tay phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Ghi nhận vào chiều ngày 14/3, đoàn tuyên truyền lại tiếp tục đạp xe, bật loa tuyên truyền đi đến các tổ dân phố thuộc địa bàn phường Nguyễn Trãi để tặng quà đến những gia đình khó khăn.

Trao đổi với chúng tôi, một người dân trên địa bàn phường Nguyễn Trãi cho biết, việc các đoàn thể tích cực tuyên truyền phòng chống dịch bệnh là rất cần thiết.

"Dù những suất quà có giá trị không lớn về vật chất nhưng mang ý nghĩa rất lớn về mặt tinh thần và vô cùng cần thiết trong thời điểm cả nước cùng chung tay chống dịch như hiện nay", một người dân chia sẻ.

Đoàn xe đạp bật nhạc nhạc “Ghen Cô Vi” lại lỉnh kỉnh khẩu trang, xà bông đi tặng người khó khăn phòng dịch COVID-19 - Ảnh 18.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày