Đoàn thể thao Việt Nam diễu hành tại lễ khai mạc Paralympic Tokyo 2020

ANTO, Theo Nhịp sống Việt 23:35 24/08/2021

Paralympic Tokyo 2020 đã chính thức khai mạc tại SVĐ quốc gia ở thủ đô Tokyo bằng một buổi lễ có chủ đề "We Have Wings".

Đoàn thể thao Việt Nam diễu hành tại lễ khai mạc Paralympic Tokyo 2020

Tối ngày 24/8 lúc 20h, Paralympic Tokyo 2020 đã được khai mạc tại SVĐ quốc gia ở thủ đô Tokyo bằng một buổi lễ có chủ đề "We Have Wings" (tạm dịch: Chúng ta có những đôi cánh). Đây là ngày hội thể thao dành cho người khuyết tật lớn nhất thế giới.

Theo Ủy ban Paralympic Quốc tế (IPC) và Ban tổ chức Palalympic Tokyo 2020 sự kiện lần này có đến 4.403 vận động viên (trong đó có 2.550 vận động viên nam, 1.853 vận động viên nữ) đến từ 161 quốc gia tham dự 539 nội dung tại 22 môn thể thao.

Tham dự Lễ khai mạc có Nhật Hoàng Naruhito, Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide, Chủ tịch Ủy ban Paralympic Quốc tế (IPC) Andrew Parsons cùng nhiều quan chức chính phủ khác của Nhật Bản và đại diện các quốc gia.

Đoàn thể thao Việt Nam diễu hành tại lễ khai mạc Paralympic Tokyo 2020 - Ảnh 2.

Đại diện đoàn thể thao Việt Nam, vận động viên điền kinh Cao Ngọc Hùng cầm cờ, dẫn đầu trong lễ khai mạc Paralympic Tokyo tối 24/8

Tại sự kiện này, đoàn thể thao Việt Nam có 15 thành viên tham gia, trong đó có 7 vận động viên. Việt Nam sẽ tham gia thi đấu tại 3 môn thể thao bơi, cử tạ và điền kinh. Về phía nước chủ nhà, Nhật Bản tham dự Paralympic Tokyo với 464 thành viên, trong đó có 254 vận động viên thi đấu ở tất cả các môn. Nhật Bản cũng là quốc gia có đoàn thể thao lớn nhất sự kiện.

Paralympic Tokyo 2020 sẽ diễn ra từ ngày 24/8 - 5/9 tại thủ đô Tokyo và 3 tỉnh phụ cận, gồm Chiba, Saitama và Shizuoka. Cũng như Olympic Tokyo, Nhật Bản đã không cho phép khán giả tham dự khai mạc sự kiện cũng như cổ vũ thi đấu do đại dịch.