Đoàn khách quốc tế đầu tiên đến TP.HCM bằng đường sông sau 2 năm đại dịch

Bài: Thái Phương, Ảnh: Bình An, Theo Người Lao Động 22:06 19/07/2022

Các đoàn khách quốc tế bắt đầu trở lại TP HCM trong bối cảnh ngành du lịch phục hồi mạnh mẽ, du lịch TP.HCM xây dựng nhiều sản phẩm đặc trưng, hấp dẫn…

Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist cho hay công ty đang phục vụ đoàn khách quốc tế , quốc tịch Úc theo loại hình du lịch đường sông (tàu sông Indochine 2) trong thời gian từ 18-7 đến 22-7 (9 ngày 8 đêm). Đây là đoàn khách quốc tế theo hành trình đường sông đầu tiên trở lại Việt Nam từ đầu năm 2020.

Đoàn khách quốc tế này sẽ tham quan, khám phá chương trình liên tuyến theo hành trình trên sông từ TP HCM đi Mỹ Tho - Cái Bè - Vĩnh Long - Sa Đéc - Châu Đốc và nối tuyến Campuchia.

Cụ thể, tàu Indochine 2 lần lượt cập bến tại cảng Sài Gòn và tiếp tục đi Mỹ Tho, Vĩnh Long, Sa Đéc, Tân Châu và đến Campuchia vào chiều ngày 22-7 qua cửa khẩu Vĩnh Xương. Đoàn sẽ tham quan, khám phá TP HCM; ghé thăm các điểm đến nổi bật, trải nghiệm chợ nổi trên dòng sông Mê Kông và tìm hiểu cuộc sống của người dân địa phương.

Đoàn khách quốc tế đầu tiên đến TP.HCM bằng đường sông sau 2 năm đại dịch - Ảnh 1.

Đoàn khách quốc tế đến từ Úc tham quan Bưu điện TP HCM

"Dự kiến từ tháng 9 tới, công ty sẽ tiếp tục đẩy mạnh khai thác và phục vụ nguồn khách quốc tế này, góp phần tích cực vào chiến lược phục hồi khách quốc tế của ngành du lịch Việt Nam nhờ vị thế vượt trội về năng lực đón khách du lịch quốc tế, đặc biệt trong lĩnh vực du lịch tàu biển và du lịch đường sông" – bà Đoàn Thị Thanh Trà, Giám đốc Tiếp thị - Truyền thông, Lữ hành Saigontourist, nói.

Số liệu của Cục Thống kê TP HCM cho thấy khách du lịch quốc tế đến thành phố trong 6 tháng qua đạt 477.982 lượt khách, tăng 100% so với cùng kỳ. Theo ghi nhận, một số doanh nghiệp du lịch khác cũng bắt đầu đón những đoàn khách quốc tế đến TP HCM.

Mới đây, từ ngày 15-7 đến 18-7, ngành du lịch TP HCM cũng đã đón đoàn 460 khách du lịch MICE (hội nghị, hội thảo, sự kiện kết hợp tham quan du lịch…) đến từ Ấn Độ của công ty Volvo-Eicher. Lễ đón đoàn khách MICE này cũng được Sở Du lịch TP HCM tổ chức vào tối 16-7.

Đoàn khách quốc tế đầu tiên đến TP.HCM bằng đường sông sau 2 năm đại dịch - Ảnh 2.

Đoàn khách MICE đến từ Ấn Độ được chào đón khi tới du lịch TP HCM

Đây là đoàn khách được Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ phối hợp với Công ty cổ phần Quản lý điểm đến châu Á tích cực giới thiệu để lựa chọn TP HCM là điểm đến cho lịch trình hội nghị MICE và tham quan. Du khách sẽ dự hội nghị, thưởng thức ẩm thực, ngắm sông Sài Gòn trên du thuyền; tham gia các hoạt động mua sắm, giải trí tại trung tâm thành phố và tham quan ĐBSCL.

Theo các chuyên gia, việc đường bay thẳng kết nối từ TP HCM - Ấn Độ được kết nối lại và khai thác mới là tín hiệu tích cực, tạo cơ hội để thu hút khách du lịch từ một trong những thị trường đông dân nhất thế giới đến với thành phố mang tên Bác.

Số liệu của Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất ngày 18-7 cho thấy trong ngày dự kiến nhà ga quốc tế sẽ khai thác khoảng 168 chuyến bay quốc tế đi, đến với hơn 21.600 lượt hành khách. Trong đó, hơn 10.000 lượt khách quốc tế tới TP HCM qua sân bay Tân Sơn Nhất. Con số này liên tục tăng nhanh những ngày qua, trong bối cảnh ngành du lịch đã mở cửa trở lại và các hãng tăng tần suất, mở thêm đường bay quốc tế.

Chỉ tính riêng hãng hàng không Vietjet mới đây đã công bố mở thêm loạt đường bay mới từ Hà Nội, TP HCM và Đà Nẵng đi 3 thành phố thủ phủ của vùng Tây Ấn và Trung - Nam Ấn Độ gồm Ahmedabad, Hyderabad và Bangalore (Bengaluru) nâng tổng mạng bay giữa hai nước lên 17 đường.

Hành khách tại TP HCM có thể khởi hành ngay đến Ahmedabad, Hyderabad và Bangalore từ 29-9, 8-10 và 1-11. Vietjet hiện đang phục vụ 4 đường bay từ Hà Nội, TP HCM đi New Delhi và Mumbai, hai trung tâm chính trị, kinh tế và du lịch lớn nhất của Ấn Độ với 3-4 chuyến/tuần, xen kẽ giữa các điểm đến.

Ông Nguyễn Thanh Sơn, Phó tổng giám đốc Vietjet, cho biết với lượng khách tăng trưởng nhanh và sự hưởng ứng của khách hàng ghi nhận qua các chuyến bay giữa Việt Nam và Ấn Độ vừa qua. Vietjet tiếp tục ưu tiên mở mới và tăng tần suất các đường bay giữa hai nước. Việc bổ sung thêm mạng bay đến 3 trung tâm lớn khác của Ấn Độ sau New Delhi và Mumbai hãng góp phần tăng cường kết nối, phục vụ tốt nhất nhu cầu du lịch, thăm thân, phát triển giao thương giữa 2 nước và khu vực.

Sở Du lịch TP HCM kỳ vọng TP HCM sẽ là điểm đến lý tưởng cho các lịch trình hội nghị MICE và tham quan du lịch. Những hỗ trợ và chương trình khuyến thưởng cho phân khúc khách này đang tạo điểm nhấn, thế mạnh của du lịch thành phố trong năm nay. Kỳ vọng du lịch TP HCM sẽ đón thêm nhiều đoàn khách MICE trong thời gian tới.