Đoạn clip xót xa: Cá heo không vây chảy nước mắt khi bị bán thịt giữa chợ

Đ.L, Theo Helino 20:15 24/02/2019

Đây là loài động vật quý hiếm nằm trong Sách Đỏ, được luật pháp Trung Quốc và nhiều nước khác bảo vệ.

Mới đây, báo People's Daily vừa chia sẻ đoạn clip về con cá heo không vây bị cân ký bán thịt ở một khu chợ thuộc huyện Từ Văn, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.

Cá heo nằm lắc lư nhẹ trên chiếc xe hàng khi đám đông vây quanh nhìn ngắm, trả giá. Điều đặc biệt là mắt con vật liên tục chảy nước khiến nhiều người nghĩ nó đang khóc. Con cá heo này bị bán để giết thịt với giá 20 nhân dân tệ/kg (gần 70 nghìn đồng).

Nhưng điều bất ngờ là trong đám đông lại có 2 vị khách yêu động vật - Cheng Mingyue và Cheng Jianzhuang. Họ cho biết con cá heo dài khoảng 1,7 mét, nặng 50 kg. Hai người đàn ông đã mua nó với giá 1500 nhân dân tệ (~5,2 triệu đồng). Họ còn mượn luôn xe hàng để đưa cá heo trở về biển.

Anh Mungyue cho biết: "Chúng tôi nhìn thấy một thương lái đem cá heo đến chợ và mọi người bắt đầu vây quanh nhìn ngó. Có vẻ như nó đang khóc trong sự đau đớn. Vì vậy chúng tôi đã 'mua sỉ' để thả con cá về biển vào khoảng 4 giờ chiều".

"Ban đầu, cá heo không thể bơi xa, có lẽ do những vết thương khắp cơ thể. Chúng tôi đành tốn hơn 2 giờ để đưa nó đến vùng nước sâu hơn, cho tới khi nó bơi đi khuất dạng".

Sau cùng, con vật được thả về biển nhưng liệu nó có thể sống sót?

Hai người họ Cheng cũng quay clip toàn bộ quá trình giải cứu và chia sẻ lên nền tảng Pear Video. Nhờ đó, các chuyên gia thủy hải sản có thể quan sát, và họ cho biết con vật thực ra là cá heo không vây. 

Đây là một trong bảy loài thuộc họ Cá heo chuột. Tại các vùng biển quanh Nhật Bản, nó được biết đến với tên gọi sunameri. Một số cá thể nước ngọt của loài này còn được tìm thấy ở sông Dương Tử thuộc Trung Quốc, có tên địa phương là "lợn sông".

Đoạn clip xót xa: Cá heo không vây chảy nước mắt khi bị bán thịt giữa chợ - Ảnh 4.

Ở Trung Quốc, cá heo sông Dương Tử được xếp vào nhóm động vật có nguy cơ tuyệt chủng, quý hiếm hơn cả gấu trúc (Ảnh minh họa: Getty)

Hành động giải cứu cá heo về biển của hai người họ Cheng đã nhận được sự khen ngợi nhiệt tình của cư dân mạng. Tuy vậy, mấy ai biết rằng, điều này vẫn có thể dẫn đến cái kết đắng.

Theo Hội Hoàng gia Phòng chống ngược đãi động vật Anh Quốc (RSPCA), những con cá heo gặp nạn hầu như đều bị thương nặng, sức khỏe không tốt. Thực tế cho thấy rất nhiều con đã bị chết sau khi trở về biển.

Ngoài ra, việc tự ý thả cá heo về biển còn có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta. Bởi lẽ, khi đụng chạm vào cá heo bị thương, chúng ta đối diện nguy cơ nhiễm các bệnh hoàn toàn không ngờ đến.

Nói tóm lại, con cá heo không vây đáng thương đã trở về biển, nhưng liệu nó có thể sống sót hay không thì chẳng ai nói được. Điều đọng lại là hành động tàn nhẫn của nhiều người đối với động vật hoang dã, chỉ vì lợi nhuận hoặc thiếu hiểu biết mà thẳng tay tàn phá sự đa dạng sinh học.

Được biết, cá heo không vây hầu như chỉ có ở Đông Á, được xếp vào nhóm Nguy cấp trong Sách Đỏ và bị nghiêm cấm đánh bắt ở Trung Quốc.

(Theo People's Daily, Daily Mail)