Đỗ Hùng Dũng ngán ngẩm tiếng kèn vuvuzela, thừa nhận chưa ăn ý khi đá cặp với Tuấn Anh

Việt Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 15:02 09/10/2019

Trả lời phỏng vấn trước trận đấu gặp Malaysia, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng đã lên tiếng về những ảnh hưởng xấu từ tiếng kèn vuvuzela đến các cầu thủ thi đấu dưới sân.

Sự cuồng nhiệt của cổ động viên luôn là một nét đẹp mỗi khi các đội tuyển Việt Nam thi đấu. Tuy nhiên, không phải cách cổ vũ nào cũng mang đến những hiệu ứng tích cực cho cầu thủ thi đang thi đấu dưới sân. Những tiếng trống, bài hát, tiếng hô đồng thanh ‘Việt Nam… Việt Nam… Việt Nam vô địch…’ đều là những cách cổ vũ truyền thống, mang đến sức mạnh tinh thần cho không chỉ cho các cầu thủ mà cho chính những cổ động viên, nhưng sự tích cực đó đều bị phá hỏng mỗi khi tiếng kèn vuvuzela vang lên.

Chia sẻ về vấn đề này trước trận gặp Malaysia vào tối 10/10, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng cho biết: "Kèn vuvuzela gây ra tiếng ồn, khiến các cầu thủ cảm thấy nhức tai. Việc trao đổi giữa anh em trong sân cũng trở nên khó khăn hơn".

Đỗ Hùng Dũng ngán ngẩm tiếng kèn vuvuzela, thừa nhận chưa ăn ý khi đá cặp với Tuấn Anh - Ảnh 1.

"Hùng Dũng nói về khó khăn khi phải thi đấu dưới những sức ép từ tiếng kèn Vuvuzela. Ảnh: Hiếu Lương.

Khi được hỏi về vấn đề thể lực của các cầu thủ Hà Nội FC sau khi trải qua lịch thi đấu dày đặc, Hùng Dũng trả lời: "Dù phải thi đấu nhiều nhưng các cầu thủ Hà Nội FC khi lên tuyển đã được HLV trưởng và bác sĩ Choi có các phương án để chăm sóc kỹ, đặc biệt là về dinh dưỡng. Các cầu thủ Việt Nam mạnh nhất là về tinh thần, khi mà các cầu thủ vào sân với tinh thần cao nhất thì dù có gặp đôi chút khó khăn về thể lực, cũng dễ dàng vượt qua.

Malaysia có cầu thủ Bredan Gan sinh ra ở Australia, anh ta là một tiền vệ khá toàn diện. Khi phải đối đầu với những cầu thủ có gốc gác ở bên ngoài khu vực Đông Nam Á sẽ có khó khăn hơn cho ĐT Việt Nam. Tuy nhiên HLV trưởng cũng đã có những đấu pháp và điều chỉnh riêng để chuẩn bị cho trận đấu ngày mai", tiền vệ của CLB Hà Nội đánh giá về cầu thủ khó chơi nhất bên phía Malaysia.

Nói về sự kết nối với Tuấn Anh khi được xếp đá cặp ở lượt trận đầu tiên, Hùng Dũng thừa nhận vẫn chưa có nhiều sự ăn ý: "Trận gặp Thái Lan là trận đầu tôi đá với Tuấn Anh. Chưa ăn ý cho lắm. HLV đã có những trao đổi riêng, không chỉ tôi mà có cả Huy Hùng, Đức Huy, có thể chơi với người này, người kia, vào sân đều phải hoàn thành tốt nhiệm vụ".

Những ảnh hưởng không tốt của kèn vuvuzela đến sức khỏe con người và đến sự tập trung thi đấu của cầu thủ dưới sân:

Kèn vuvuzela có nguồn gốc từ Nam Phi, được khán giả thế giới biết đến rộng rãi vào năm 2010. Nó có khả năng gây ra tiếng ồn lên tới 113dB, cao hơn tiếng còi xe, máy cưa và có thể gây mất thính lực tạm thời cho người đứng gần trong khoảng cách 2m. Tại AFF Cup vừa qua, sân Mỹ Đình được chọn là sân vận động náo nhiệt nhất giải đấu.

Đỗ Hùng Dũng ngán ngẩm tiếng kèn vuvuzela, thừa nhận chưa ăn ý khi đá cặp với Tuấn Anh - Ảnh 2.

Kèn vuvuzela dần dần trở thành công cụ cổ vũ không thể thiếu của số đông các cổ động viên.

Ở trận bán kết lượt về gặp ĐT Philippines trên sân Mỹ Đình, khi Quang Hải mở tỷ số vào phút 83, các cổ động viên của ĐT Việt Nam đã tạo ra âm thanh có cường độ lên tới 121,7 dB, vượt cả độ ồn ào ở SVĐ Bukit Jalil, nơi có lượng khán giả lên tới con số gần 9 vạn nhưng cường độ âm thanh cũng chỉ đạt ngược 117 dB. Nhiều nơi trên thế giới đã có quy định cấm mang kèn vuvuzela vào sân để tránh làm ảnh hưởng đến các cầu thủ.

Đỗ Hùng Dũng ngán ngẩm tiếng kèn vuvuzela, thừa nhận chưa ăn ý khi đá cặp với Tuấn Anh - Ảnh 3.

Khán đài sân Mỹ Đình như nổ tung sau khi Quang Hải mở tỷ số. Ảnh: Tuấn Mark

Trước đó, trong quá khứ, trung vệ Trần Đình Trọng cũng đã có những chia sẻ về tiếng ồn này ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2018, cũng trước đối thủ Malaysia: "Sức ép ở đầu trận khi trọng tài rút ra khá nhiều thẻ vàng cho Việt Nam. Anh em trong đội cũng cảm thấy áp lực. Thế nhưng, lúc đó, tiếng kèn trong sân quá lớn khiến anh em trong đội trao đổi thông tin cực kỳ khó khăn và khó động viên nhau hơn."

Đỗ Hùng Dũng ngán ngẩm tiếng kèn vuvuzela, thừa nhận chưa ăn ý khi đá cặp với Tuấn Anh - Ảnh 4.

Đình Trọng vất vả liên lạc với các đồng đội trong sự hỗn loạn của âm thanh. Ảnh: Huyền Phạm

"HLV Park Hang-seo cũng chỉ có thể truyền đạt đến những người gần nhất là phải bình tĩnh lại, vượt qua lúc này. Các cầu thủ lúc đó cũng phải tự điều chỉnh bản thân, biết mình cần làm gì lúc đấy", trung vệ người Hà Nội nói thêm.

Trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Malaysia sẽ diễn ra vào lúc 20h ngày mai 10/10, tại SVĐ Quốc Gia Mỹ Đình.