Đổ gần 5.000 tỷ đồng để xuất hiện tại LCS, nhưng nhà tài trợ này lại bị Riot cấm cửa không cho "ló mặt" vì kinh doanh tiền ảo

Loris CarryUs, Theo Trí Thức Trẻ 22:39 05/06/2021

Vừa mới tiếp nhận số tiền đầu tư khủng chưa được bao lâu thì nhà tài trợ mới của TSM lại bị LCS cấm cửa vì kinh doanh tiền ảo.

Mới đây, Team SoloMid - đội tuyển giàu truyền thống nhất LMHT Bắc Mỹ, đã công bố thông tin về gói tài trợ đến từ FTX - sàn giao dịch "tài sản kỹ thuật số" (bao gồm tiền ảo). Gói tài trợ trị giá lên tới 210 triệu USD (khoảng 4.800 tỷ đồng) kéo dài trong 10 năm.

Chính số tiền khổng lồ đã biến thương vụ này trở thành bản hợp đồng tài trợ có giá trị kỷ lục của nền eSports thế giới. Ngay sau khi có thông báo chính thức, toàn bộ các đội thể thao điện tử thuộc Team SoloMid (bao gồm LMHT) đã đổi tên thành TSM FTX.

Đổ gần 5.000 tỷ đồng để xuất hiện tại LCS, nhưng nhà tài trợ này lại bị Riot cấm cửa không cho ló mặt vì kinh doanh tiền ảo - Ảnh 1.

Tuy nhiên, niềm vui ngắn chẳng kéo dài, vừa cầm vài trăm triệu USD chưa nổi 1 ngày, Team SoloMid đã bị Riot Games "tuýt còi". Mục đích của FTX khi rót tới 210 triệu USD là để trở thành một phần của thương hiệu TSM. Tuy nhiên, Riot đã bác bỏ quyền lợi này và yêu cầu các đội Esports thi đấu trong các bộ môn thuộc Riot của TSM đổi lại tên cũ ngay lập tức.

Lý do là bởi trong quy định của Riot, các thương hiệu liên quan đến giao dịch tiền ảo đều bị cấm xuất hiện.

Theo Chris Greeley, Giám đốc Esports khu vực Bắc Mỹ và Châu Đại Dương của Riot Games, đồng thời là chủ nhiệm giải đấu LCS chia sẻ: "Hợp đồng tài trợ giữa TSM và FTX không vi phạm điều lệ nào của giải đấu LCK. Tuy nhiên, các giao dịch tài sản kỹ thuật số là hoạt động mà Riot Games đã đưa vào danh sách hạn chế quảng bá, do đó tên gọi mới của TSM là TSM FTX và logo của nhà tài trợ FTX sẽ không được phép xuất hiện trên đồng phục của TSM, hoặc bất kỳ sự kiện, giải đấu Esports nào tại Bắc Mỹ được đặt dưới quyền điều hành của Riot".

Điều này có nghĩa là FTX đã bỏ ra 210 triệu USD để đổi lại "đặc quyền" được xuất hiện trên các phương tiện truyền thông nội bộ của... Team SoloMid và thậm chí còn không được góp mặt trên áo đấu của đội tuyển này như các nhà tài trợ thông thường.

Đổ gần 5.000 tỷ đồng để xuất hiện tại LCS, nhưng nhà tài trợ này lại bị Riot cấm cửa không cho ló mặt vì kinh doanh tiền ảo - Ảnh 2.

Hiện tại, phía TSM vẫn chưa đưa ra phản hồi nào về vấn đề này. Trong trường hợp xấu nhất, FTX sẽ rút lại "gói tài trợ 4.800 tỷ đồng" của mình và không chi tiền cho TSM nữa, do đội tuyển này đã không thể đảm bảo quyền lợi cam kết với nhà tài trợ. Đúng là cầm vàng còn để vàng rơi.