Đình Trọng chắp tay cầu nguyện, Thành Lương nhanh trí sơ cứu cho tuyển thủ U22 bị bất tỉnh bằng... băng đội trưởng

GN, Theo Trí Thức Trẻ 10:06 06/05/2019

Không chỉ có trọng tài Ngô Duy Lân, các cầu thủ khác của Hà Nội FC cũng có những hành động hết sức văn minh khi sơ cứu cho Nguyễn Hùng Thiện Đức, cầu thủ bị bất tỉnh sau cú va chạm rất mạnh với Omar trong trận đấu trên sân Gò Đậu ngày 05/05.

Chiều 5/5, CLB Bình Dương chạm trán CLB Hà Nội trên sân nhà Gò Đậu trong khuôn khổ vòng 8 V.League 2019. Trận đấu đã diễn ra vô cùng quyết liệt ngay sau tiếng còi khai cuộc. Phút thứ 2 của trận đấu, một va chạm kinh hoàng đã diễn ra. Khi nhảy lên tranh chấp bóng, Nguyễn Hùng Thiện Đức và Omar đã đụng đầu nhau rất mạnh. Tuyển thủ U22 Việt Nam bị sốc và bất tỉnh.

Ngay lập tức, những cầu thủ xung quanh và trọng tài Ngô Duy Lân đã nhanh chóng sơ cứu cho Thiện Đức. Theo chia sẻ của ông Ngô Duy Lân, tiền vệ Thành Lương đã cho thấy sự nhanh trí của mình khi cởi băng đội trưởng để nhét vào giữa hai hàm của Thiện Đức để ngăn cầu thủ này nuốt hoặc cắn vào lưỡi. Trước đó, chính vị trọng tài điều khiển trận đấu giữa Bình Dương và Hà Nội cũng dùng tay để chặn lưỡi cho Thiện Đức và bị cắn khá đau. 

Chạy đến sau, trung vệ Trần Đình Trọng đứng nhìn đồng nghiệp với vẻ mặt thất thần. Anh cũng chắp tay như muốn cầu mong không có chuyện gì xảy ra với người đồng nghiệp. 

Đình Trọng chắp tay cầu nguyện, Thành Lương nhanh trí sơ cứu cho tuyển thủ U22 bị bất tỉnh bằng... băng đội trưởng - Ảnh 1.

Đình Trọng (góc trái) cầu nguyện cho Thiện Đức. Ảnh: Đức Đồng

Đình Trọng chắp tay cầu nguyện, Thành Lương nhanh trí sơ cứu cho tuyển thủ U22 bị bất tỉnh bằng... băng đội trưởng - Ảnh 2.

Thành Lương và trọng tài Ngô Duy Lân sơ cứu cho Thiện Đức. Ảnh: Đức Đồng

Ngay sau khi được sơ cứu, Thiện Đức đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Bác sĩ Nguyễn Quang Thiện của CLB Bình Dương cho biết: "Thiện Đức bị lún xương ở thái dương phải, chưa có máu tụ dịch xuất huyết trong não nhưng vẫn đang được theo dõi. Những giờ đầu tiên rất quan trọng, cần xem xét triệu chứng tinh thần có hôn mê hay nôn mửa, khi đó chúng tôi sẽ nghĩ đến chuyện có xuất hiện dịch trong não không để có hướng xử lý tiếp theo".

Hiện cầu thủ sinh năm 1999 đã hồi tỉnh và có thể nói chuyện được. Bố mẹ của cầu thủ này cũng đã có mặt để tiện chăm sóc cho con. Đại diện CLB Bình Dương đã hỗ trợ Thiện Đức số tiền 25 triệu đồng. 

Nguyễn Hùng Thiện Đức sinh năm 1999, trưởng thành từ lò đào tạo trẻ CLB Bình Dương. Anh được đôn lên đội 1 từ đầu mùa giải 2019. Thiện Đức từng được triệu tập vào đội tuyển U19 Việt Nam dưới thời HLV Hoàng Anh Tuấn, và gần đây nhất là cùng U22 Việt Nam tham dự Giải U22 Đông Nam Á diễn ra vào tháng 2/2019.