Điều gì khiến Kim Woo Bin phải xin lỗi vì thất bại của “Uncontrollably Fond”?

Rawegglover, Theo Trí Thức Trẻ 17:06 02/08/2016

Có vẻ như những bộ phim được ghi hình sớm như “Uncontrollably Fond” của Kim Woo Bin và Suzy không phải lúc nào cũng thành công như mong đợi.

Uncontrollably Fond (Yêu Không Kiểm Soát) là một trong những dự án được KBS đẩy mạnh quảng bá nhất trong năm nay. Quy tụ hai ngôi sao được yêu thích Kim Woo Bin và Suzy, bộ phim đã được phía Trung Quốc mạnh tay mua bản quyền phát sóng với giá 303.000 USD (7 tỉ VND) mỗi tập.

Việc sở hữu biên kịch Lee Kyung Hee (I’m Sorry, I Love You) cũng là lí do khiến bộ phim này nhận được sự quan tâm từ đông đảo công chúng. Uncontrollably Fond ra mắt khán giả màn ảnh nhỏ vào ngày 6/7 với rating 12.5% cho hai tập đầu tiên, một kết quả cực kì khả quan đối với một bộ phim truyền hình giữa tuần.

Tuy nhiên, rating của phim không có nhiều biến động trong những tập tiếp theo. Sau khi đạt rating cao nhất ở tập 5 với 12.9%, Uncontrollably Fond đã bắt đầu cho thấy sự giảm nhiệt đáng kể. Đến tập 7, rating phim chỉ còn 8.6%, con số này cải thiện hơn một chút ở tập 8 với 8.9%.

Điều gì khiến Kim Woo Bin phải xin lỗi vì thất bại của “Uncontrollably Fond”? - Ảnh 1.

"Uncontrollably Fond" nhanh chóng giảm nhiệt chỉ sau vài tập đầu tiên

Vậy lí do gì đã khiến bộ phim này ngừng "hot"?

Uncontrollably Fond xoay quanh câu chuyện tình yêu giữa Shin Joon Young (Kim Woo Bin), một diễn viên Hallyu nổi tiếng, và No Eul (Suzy), một đạo diễn phim tài liệu. Cả hai từng có tuổi thơ lớn lên bên nhau nhưng sớm bị chia cắt sau khi hàng loạt biến cố xảy đến với họ.

Không chỉ mắc phải căn bệnh hiểm nghèo khiến mình chỉ sống được vài tháng nữa, Joon Young còn bị chính mẹ ruột từ mặt kể từ khi anh quyết định trở thành ngôi sao giải trí, thay vì theo đuổi con đường công tố viên như mong muốn của bà.

Nhiều khán giả nhận xét kịch bản của Uncontrollably Fond không có nhiều mới mẻ để giúp bộ phim nổi trội so với các đối thủ. Trong khi một số khác cho rằng, câu chuyện tình yêu buồn này sẽ được đón nhận nhiều hơn nếu được phát sóng vào mùa đông, thay vì ngay giữa mùa hè nóng bức. "Không ai thích ngắm tuyết rơi và xem diễn viên mặc áo khoác trong mấy ngày nắng nóng như thế này cả!" – một khán giả bình luận.

Điều gì khiến Kim Woo Bin phải xin lỗi vì thất bại của “Uncontrollably Fond”? - Ảnh 2.

Những bộ cánh quá ngốt để xem trong mùa hè

Diễn xuất cũng được cho là một điểm yếu của Uncontrollably Fond. Sau hàng loạt vai diễn từ phim truyền hình tới phim điện ảnh, Suzy vẫn chưa cho thấy sự tiến bộ. Nữ diễn viên xuất thân thần tượng có lẽ cần cố gắng nhiều hơn nữa, bởi đẹp thôi là chưa đủ.

Thời điểm Uncontrollably Fond bắt đầu giảm sức hút cũng là lúc một cái tên khác vừa lên sàn: W – Two Worlds. Hành trình yêu đương của cô bác sĩ Oh Yeon Joo (Han Hyo Joo) và chàng nam chính truyện tranh Kang Chul (Lee Jong Suk) đang ngày càng được chú ý. Khởi động với rating 8.6%, sau 4 tập phim, W của đài MBC đã vươn lên dẫn đầu cuộc đua thứ Tư – thứ Năm với 12.9%.

Điều gì khiến Kim Woo Bin phải xin lỗi vì thất bại của “Uncontrollably Fond”? - Ảnh 3.

"W" – đối thủ quá mạnh của "Uncontrollably Fond"

Nếu như thành công của Hậu Duệ Mặt Trời khiến người ta đặt niềm tin vào những dự án được hoàn tất ghi hình trước khi lên sóng, thì Uncontrollably Fond lại cho thấy những hạn chế của hình thức sản xuất này.

So với hình thức ghi hình cuốn chiếu truyền thống, việc ghi hình sớm cho phép kịch bản được chăm chút tỉ mỉ hơn, các diễn viên có thời gian đầu tư cho nhân vật hơn, và quá trình quảng bá cũng gặp nhiều thuận lợi hơn.

Tuy nhiên, một khi kịch bản đã có vấn đề, nhà sản xuất sẽ chẳng thể thay đổi câu chuyện theo mong muốn của khán giả được nữa. Vì phim đã quay xong, tất cả những gì đoàn làm phim có thể làm là chờ đợi điều kì diệu.

Điều gì khiến Kim Woo Bin phải xin lỗi vì thất bại của “Uncontrollably Fond”? - Ảnh 4.

Không phải lúc nào phim được ghi hình trước cũng thành công

Nam diễn viên Kim Woo Bin mới đây đã gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ vì Uncontrollably Fond không thành công như mong đợi. Và đây là phản ứng của các độc giả Naver về bộ phim của anh:

1. Kim Woo Bin cũng đã làm rất tốt nhưng tất cả là vì W quá tuyệt. Tôi nhận ra tập nào tôi cũng xem đi xem lại 2 lần. Đây là lần đầu tiên tôi xem một bộ phim mà không thể đoán trước được nội dung.

2. Có vẻ anh ấy đang phải chịu nhiều áp lực vì bộ phim lắm.

3. Uncontrollably Fond vì W mà mất đi nhiều khán giả nhưng nói thật ngay từ đầu bộ phim này đã không có gì nổi trội rồi. Nội dung nhàm chán quá... Không hiểu sao KBS lại thổi phồng phim này lên như thế.

4. Phim đã gần 10 tập mà kịch bản thì… Tôi đoán là anh ấy cũng đã đọc những bài báo tiêu cực về phim rồi.

5. Giờ biên kịch Lee Kyung Hee không còn xuất sắc như thời I’m Sorry, I Love You nữa. Bộ phim cuối tuần của cô ấy có Lee Seo Jin với Kim Sun Hee đóng cũng thất bại, giờ đến lượt phim này.

6. Dù sao thì mấy phim của Lee Kyung Hee cũng thường gây thất vọng mà.

7. Dù sao thì phim vẫn chưa hết và không nhất thiết bộ phim nào cũng phải thành công. Quan trọng là anh ấy đã thể hiện rất tốt trong vai trò một diễn viên.

8. Tôi không hiểu sao người ta lại đầu tư nhiều như thế cho một bộ phim được quay trước. Nhìn mấy cái khăn quàng trong phim cũng đủ ngốt cho mùa hè rồi. 10 tỉ won tiền đầu tư đã đi đâu?

Uncontrollably Fond hiện đang phát sóng trên đài KBS vào thứ Tư – thứ Năm hàng tuần, được mua bản quyền phát sóng và làm phụ đề Việt trên kênh youtube của HTV2.

(Nguồn: Yonhap News, Netizenbuzz)