Điêu đứng phát hiện gần 60 cây sầu riêng bị chặt phá trong ngày Tết

C. Nguyên, Theo Người lao động 17:13 27/01/2020

Ra thăm rẫy ngày mùng 2 Tết, chị Ly tá hỏa phát hiện gần 60 cây sầu riêng và nhiều cây cà phê, bơ bị cưa hạ, thiệt hại khoảng 600 triệu đồng.

Ngày 27-1, chị Võ Thị Ly (ngụ thôn Tân Lập 3, xã Pơng Đrang, huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk) cho biết đã trình báo công an việc kẻ xấu đã chặt phá hàng chục cây sầu riêng của gia đình.

Điêu đứng phát hiện gần 60 cây sầu riêng bị chặt phá trong ngày Tết  - Ảnh 1.

Gần 60 cây sầu riêng bị kẻ gian phá hoại

Trước đó, sáng 26-1, chị Ly ra rẫy thì tá hỏa phát hiện vườn sầu riêng của mình đã bị kẻ xấu chặt phá hàng loạt. Qua kiểm tra, có tổng cộng 58 cây sầu riêng 11 năm tuổi, hàng chục cây cà phê, bơ cùng nhiều đoạn ống tưới nước bị kẻ xấu chặt phá. "Tổng thiệt hại khoảng 600 triệu đồng. Bao nhiêu công sức chăm bẵm hàng chục năm qua giờ bị chặt phá tan hoang" – chị Ly buồn rầu cho biết.

Điêu đứng phát hiện gần 60 cây sầu riêng bị chặt phá trong ngày Tết  - Ảnh 2.

Kẻ gian ngang nhiên cưa hạ hàng chục cây sầu riêng hàng chục năm tuổi

Cũng theo chị Ly, khoảng tháng 3-2019, chị có cho một người bạn mượn một chiếc xe máy. Tuy nhiên, người này sau đó đã mang chiếc xe của chị đi cầm cố. Sau khi đòi xe không được, tháng 6-2019, chị đã làm đơn trình báo đến cơ quan công an và hiện vẫn chưa lấy lại được xe.

"Ngày 22-1, tôi nhận được một cuộc điện thoại bảo tôi rút đơn nếu không sẽ làm hại đến con cái, tài sản. Có thể những người này khi không đạt được mục đích đã ra tay phá hoại vườn cây của tôi" - chị Ly nhận định.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày