Điều "điên rồ" trong cuộc đời Kylian Mbappé: Tự thiết kế ảnh mình lên bìa tạp chí năm 15 tuổi, 4 năm sau mọi thứ đều thành sự thật

Hải My, Theo Trí thức trẻ 08:30 20/12/2022

Nghe thật sự khó tin nhưng đó lại là câu chuyện có thật của cầu thủ đẳng cấp thế giới Kylian Mbappé.

Trước khi trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, ngôi sao bóng đá như hiện tại, Kylian Mbappé đã nhận được rất nhiều sự quan tâm. Năm 14 tuổi, anh đã được đội bóng mà mình hâm mộ là Real Madrid mời gia nhập sau một tuần tập luyện ở Tây Ban Nha. Tuy nhiên cuối cùng, Mbappé lại chọn Monaco - đội bóng giàu truyền thống trong việc tìm kiếm tài năng trẻ. Và cho đến hiện tại, đây vẫn được coi là một sự lựa chọn đúng đắn của Mbappé.

Cũng trong thời gian học tại học viện bóng đá AS Monaco, Mbappé và các bạn được các giáo viên đưa ra bài tập thiết kế trang bìa tạp chí cùng với hình ảnh của chính mình. Sở dĩ, bài tập này được đưa ra giống như một lời nhắc nhở các học sinh phải ngồi xuống, suy ngẫm về tương lai, về con người mà bản thân muốn trở thành.

Trong môi trường học viện, Mbappé luôn có chút khác biệt so với các bạn của mình. Những giáo viên của anh đều nhận xét anh thông minh, đĩnh đạc, có phẩm chất tự tin và trưởng thành hơn so với tuổi. Đó cũng là những điều khiến nam cầu thủ luôn nổi bật.

Điều điên rồ trong cuộc đời Kylian Mbappé: Tự thiết kế ảnh mình lên bìa tạp chí năm 15 tuổi, 4 năm sau mọi thứ đều thành sự thật - Ảnh 1.

Bài tập thiết kế trang bìa tạp chí của cậu bé 15 tuổi Kylian Mbappé

Ngay cả trong những ý tưởng khi thực hiện bài tập cũng vậy! Thay vì dùng các mockup (mô hình các sản phẩm, thuật ngữ thường dùng trong lĩnh vực thiết kế) của các tờ tạp chí French Vogue, GQ hay Paris Match như các bạn, Mbappé loé lên ý tưởng thiết kế hình của mình trên tạp chí Time. Anh chàng cũng lựa chọn hình ảnh của bản thân rất phù hợp, ra dáng một ngôi sao thực thụ trong tư thế đang ngồi, hai tay đan vào nhau để trước ngực, đầu nghiêng về một bên.

Đáng chú ý, tiêu đề chính của trang bìa được in đậm bằng màu trắng với dòng chữ “El maestro” (bậc thầy). Ngoài ra, trên bìa tạp chí còn có những dòng tiêu đề nhỏ hơn ở phần góc, miêu tả Mbappé là một cầu thủ trẻ xuất sắc nhất thế giới, một ưu tiên lựa chọn hàng đầu của HLV trưởng đội tuyển Pháp, một tương lai của bóng đá.

Chuyện sẽ trở nên hết sức bình thường nếu đó chỉ là một ước mơ, mong muốn đơn thuần của đứa trẻ tự tin, tài năng 15 tuổi. Thế nhưng, đây lại như một lời tiên đoán tương lai khi 4 năm sau ngày hoàn thành bài tập đó, anh đã thực sự xuất hiện trên trang bìa của cuốn tạp chí Time. Không còn là một sản phẩm tự thiết kế và tưởng tượng, đây hoàn toàn là sự thật - Mbappé 19 tuổi, vô địch World Cup 2018, trở thành cầu thủ thiếu niên ghi bàn trong trận chung kết sau Pele. Ở thời điểm ấy, anh cũng được xem là cầu thủ trẻ xuất sắc nhất thế giới và chính là đại diện cho bóng đá tương lai.

Điều điên rồ trong cuộc đời Kylian Mbappé: Tự thiết kế ảnh mình lên bìa tạp chí năm 15 tuổi, 4 năm sau mọi thứ đều thành sự thật - Ảnh 2.

Không còn là sản phẩm tự thiết kế, Mbappé xuất hiện trên ảnh bìa tạp chí Time khi 19 tuổi

Trong một cuộc phỏng vấn hiếm hoi gần đây với tờ New York Times, Mbappé đã có dịp nhìn lại hình ảnh tấm bìa tạp chí ấy. Không bình luận gì quá nhiều, chàng cầu thủ người Pháp chỉ cho rằng: “Thật điên rồ”. Được biết, đây cũng là từ mà anh thường xuyên dùng để miêu tả về cuộc đời của mình, những dấu mốc đỉnh cao khiến nhiều người phải kinh ngạc.

Mbappé nói với phóng viên của New York Times: “Anh biết đấy, bởi vì khi chúng ta 15 tuổi, chúng ta có khát vọng. Mọi đứa trẻ đều có khát vọng. Nhưng khi điều đó thành sự thật chỉ sau vài năm thì mọi thứ đúng là thật điên rồ”.

Cho đến hiện tại, khi anh đã là một siêu sao bóng đá, một ông trùm thời trang với vô vàn hợp đồng quảng cáo đắt giá hay một cầu thủ đẳng cấp thế giới, thì việc những khát vọng năm 15 tuổi nhanh chóng trở thành sự thật vào năm 19 tuổi quả thật vẫn là điều gì đó rất “điên rồ” và không tưởng.

Điều điên rồ trong cuộc đời Kylian Mbappé: Tự thiết kế ảnh mình lên bìa tạp chí năm 15 tuổi, 4 năm sau mọi thứ đều thành sự thật - Ảnh 3.

Mbappé đoạt Giày vàng World Cup 2022

Nhiều người cho rằng, dường như đó là sự sắp đặt sẵn của cuộc đời dành cho Mbappé. Từ một cậu nhóc ở vùng ngoại ô Paris đến tài năng bóng đá bậc nhất thế giới. Hiện tại khi 23 tuổi 363 ngày, anh lập hattrick trong trận chung kết và trở thành vua phá lưới tại World Cup 2022. Mặc dù chỉ giành được ngôi vị Á quân nhưng trong lòng người hâm mộ, Mbappé vẫn luôn là một “người bình thường” theo cách đặc biệt. Bởi hiếm có ai được định hình trở thành ngôi sao từ trước khi 15 tuổi, thành cầu thủ chuyên nghiệp năm 16 tuổi, là bảo vật quốc gia năm 24 tuổi - thực sự “điên rồ” và không hề bình thường.