Điều đầu tiên Yến Xuân làm cho Văn Lâm sau khi hết cách ly ở Thái Lan

Chan Sắc, Theo Nhịp Sống Việt 11:44 26/12/2020

Yến Xuân đã hoàn thành 14 ngày cách ly và được trở về nhà cùng Văn Lâm từ sáng ngày hôm qua (25/12).

Sau khi trở lại nhịp sống bình thường, Yến Xuân ngay lập tức đi siêu thị chuẩn bị đồ ăn để nấu bữa tối đậm chất Việt Nam cho Văn Lâm. Đây là điều thủ môn sinh năm 1993 luôn mong mỏi suốt 8 tháng qua, thời điểm Yến Xuân về nước và cuộc sống ở Thái Lan bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Yến Xuân nấu bữa tối đậm chất Việt Nam và cùng Văn Lâm đón Giáng sinh muộn (Ảnh: IGNV)

Trong suốt quãng thời gian ấy, Văn Lâm thỉnh thoảng than vãn trên trang cá nhân về việc nhớ các món ăn Việt Nam như bún chả, phở,… Anh từng ước được bay về Việt Nam 1 ngày để ăn phở rồi quay trở lại Thái Lan. Văn Lâm cũng từng rất vui chia sẻ hình ảnh được người ở Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan tặng nem rán.

Về Yến Xuân, cô đã phải làm nhiều thủ tục để có thể sang Thái Lan thăm bạn trai. Trong 14 ngày cách ly, Yến Xuân thường xuyên chia sẻ những hình ảnh tập thể dục, đọc sách và cố gắng tận hưởng cuộc sống trong khoảng không gian bị bó hẹp.

Hiện tại, Văn Lâm vẫn đang cùng Muangthong United thi đấu lượt về Thai League 1 mùa 2020/2021. Muangthong United hiện đang đứng thứ 8 trên bảng xếp hạng.

Điều đầu tiên Yến Xuân làm cho Văn Lâm sau khi hết cách ly ở Thái Lan - Ảnh 2.

Văn Lâm sẽ trở lại đội hình xuất phát của Muangthong United vào tối nay (Ảnh: MTUTD)

Vào lúc 18h00 chiều nay (26/12), Văn Lâm cùng Muangthong United có chuyến làm khách trước đội bóng cùng thành phố là Bangkok United ở vòng 16.

Ở vòng đấu trước, Văn Lâm có vấn đề riêng nên đã xin không tham gia thi đấu trận Muangthong United thắng Suphanburi FC 3-1. Tuy nhiên, nhiều khả năng anh sẽ trở lại ở trận đấu với Bangkok United.

Tình hình Covid-19 ở Thái Lan những ngày qua đang có diễn biến phức tạp khi ghi nhận hơn 1.000 ca nhiễm mới. Tỉnh Samut Sakhon trở thành tâm dịch mới với nơi khởi nguồn là một chợ hải sản có nhiều lao động nhập cư.

Liên đoàn bóng đá Thái Lan và BTC Thai League đã nắm được tình hình này. Giải pháp bước đầu là cấm khán giả tới một số sân, một số nơi khác vẫn được đón khán giả nhưng giảm số lượng và tăng cường biện pháp phòng dịch.

Điều đầu tiên Yến Xuân làm cho Văn Lâm sau khi hết cách ly ở Thái Lan - Ảnh 3.