Diễn viên Quốc Tuấn từ chối nhận chi phí điều trị từ khán giả ủng hộ cho con trai

Trung Nguyên, Theo Trí Thức Trẻ 18:35 20/09/2017

Nhiều khán giả muốn kêu gọi ủng hộ cho con trai có tiền phẫu thuật thẩm mỹ, diễn viên Quốc Tuấn vẫn khước từ.

Câu chuyện về hành trình 15 năm chiến đấu bệnh tật cùng với con của diễn viên Quốc Tuấn được đăng tải gần đây khiến người hâm mộ vô cùng cảm phục. Rất nhiều những lời động viên, chia sẻ được gửi tới diễn viên "Người vác tù và hàng tổng" chính vì sự hi sinh hết lòng, cần mẫn dành cho cậu con trai kém may mắn của mình.

Không ít khán giả bày tỏ muốn được hỗ trợ một phần chi phí để bé Bôm - con trai diễn viên Quốc Tuấn sớm được phẫu thuật thẩm mỹ, hoà nhập lại cùng bạn bè đồng trang lứa. Tuy nhiên, anh từ chối nhận sự giúp đỡ này. Diễn viên Quốc Tuấn chia sẻ với Vietnamnet: "Mặc dù Quốc Tuấn rất cần tiền nhưng Quốc Tuấn xin cảm ơn tình cảm của khán giả dành cho Bôm. Quốc Tuấn không thể nhận vì có rất nhiều bé khác cần hơn và Bôm phải đợi đến 17-18 tuổi mới có thể phẫu thuật thẩm mỹ".

Diễn viên Quốc Tuấn từ chối nhận chi phí điều trị từ khán giả ủng hộ cho con trai - Ảnh 1.

Diễn viên Quốc Tuấn đã bền bỉ chiến đấu cùng căn bệnh của con trai suốt 15 năm nay.

Bé Bôm - con trai của diễn viên Quốc Tuấn vừa ra đời đã mắc hội chứng APERT (bệnh xương cứng sớm cục bộ) và đường thở hẹp, một căn bệnh hiếm gặp trên thế giới (tỉ lệ 1/160.000 người). Bằng tình yêu con vô bờ bến của một người cha, diễn viên Quốc Tuấn tin rằng bé Bôm là người bình thường và có thể chữa trị được và bắt đầu hành trình chữa bệnh cùng con suốt 15 năm qua.

Những sự cố liên tiếp ập đến, năm bé Bôm 3 tuổi rưỡi xương hộp sọ bắt đầu cứng lại, không phát triển trong khi não vẫn phát triển bình thường, bắt buộc phải phẫu thuật can thiệp nới hộp sọ. Sau phẫu thuật, hộp sọ của Bôm đã trở lại bình thường, tuy nhiên, đường thở của Bôm vẫn chưa thể can thiệp. Hai vợ chồng diễn viên Quốc Tuấn lại khăn gói xuất ngoại trị bệnh cho con. Mới đây bé Bôm vừa trải qua ca đại phẫu thuật vì hàm trên của Bôm ngày càng tụt vào trong, ảnh hưởng rất nhiều đến chức năng nói và ăn uống. Ca phẫu thuật thành công ngoài mong đợi khiến Quốc Tuấn không dám tin đây là sự thật.

Diễn viên Quốc Tuấn từ chối nhận chi phí điều trị từ khán giả ủng hộ cho con trai - Ảnh 2.

Bằng tình yêu vĩ đại của một người cha, diễn viên Quốc Tuấn khiến không ít người ngưỡng mộ.

Sau 15 năm chiến đấu bệnh tật cùng con, giờ đây diễn viên Quốc Tuấn đã có thể phần nào thở phào nhẹ nhõm. Nam diễn viên cho biết những ca phẫu thuật quan trọng cho bé Bôm đã xong, giờ chỉ còn đợi phẫu thuật thẩm mỹ cho Bôm. Anh càng hạnh phúc hơn khi bé Bôm vừa đỗ vào Học viện Âm nhạc (Bé Bôm hiện học trung cấp Piano Jazz 7 năm tại Học viện âm nhạc).