Điền kinh Việt Nam gặp tổn thất lớn trước thềm SEA Games 31

AN TÔ, Theo Nhịp sống Việt 09:24 27/04/2022

Tại SEA Games 31 sắp tới, Lê Tú Chinh gặp chấn thương bỏ ngỏ khả năng tham dự cùng điền kinh Việt Nam.

Theo xác nhận của HLV Thanh Hương, Tú Chinh hiện dính chấn thương sụn chêm đầu gối. Được biết, chấn thương này đã kéo dài gần nửa tháng từ lúc tập luyện tại Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia TP.HCM.

HLV Thanh Hương chia sẻ về khả năng tham dự của đương kim vô địch SEA Games nội dung 100 m ở kỳ SEA Games 31 tới: "Vấn đề này sẽ chờ Liên đoàn quyết định"

Theo thông tin từ Tổng cục TDTT, Tú Chinh đã đi khám và điều trị cả ở TP.HCM và Hà Nội. Trong ngày 26/4, cô đã được đưa đi khám ở Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Ngày 27/4, Tổng cục TDTT và các bên liên quan sẽ đưa ra quyết định về về việc tham dự SEA Games của Tú Chinh.

Điền kinh Việt Nam gặp tổn thất lớn trước thềm SEA Games 31 - Ảnh 1.

Tú Chinh bỏ ngỏ khả năng dự SEA Games 31 tại Hà Nội (Ảnh: Tiến Tuấn)

Nếu Tú Chinh vắng mặt, tuyển điền kinh Việt Nam sẽ gặp khó khăn lớn để hoàn thành mục tiêu giành từ 15 đến 17 HCV SEA Games 31 để đứng đầu khu vực Đông Nam Á.

Ở giải VĐQG kỳ SEA Games 30 trên đất Philippines, Tú Chinh đã vượt qua Marie Knott (tuyển thủ nhập tịch của điền kinh Philippines) để đoạt huy chương vàng (HCV) ở nội dung 100m khi chỉ mất 11 giây 54. Năm 2017, nữ vận động viên sinh năm 1997 giành được 2 HCV tại nội dung 100m, 200m ở kỳ SEA Games 29.

https://sport5.vn/dien-kinh-viet-nam-gap-ton-that-lon-truoc-them-sea-games-31-2022042700102771.htm