Diễn biến dịch Covid-19 ở Việt Nam ngày 19/3: Thêm 9 ca dương tính, nâng tổng lên 85

Team Xã Hội, Theo Trí Thức Trẻ 08:11 19/03/2020

Theo đó, báo cáo cập nhật lúc 23 giờ ngày 18/3 của Bộ Y tế cho biết, hiện Việt Nam ghi nhận 122 ca nghi mắc Covid-19 và 42.918 trường hợp phải theo dõi y tế. Cũng theo báo cáo này, tính đến thời điểm hiện tại Việt Nam ghi nhận 76 trường hợp mắc Covid-19.

Tiếp tục cập nhật...

Công bố thêm 9 ca nhiễm Covid-19 ở Việt Nam, nâng tổng số lên 85 ca

Đêm 19/3, thông báo từ Bộ Y tế xác nhận Việt Nam có thêm 9 ca nhiễm Covid-19 mới, nâng tổng số lên 85 ca. 9 ca nhiễm này đều là người trở về từ nước ngoài và hầu hết đã được đưa đi cách ly ngay từ sân bay.

Xem danh sách 9 bệnh nhân mới tại đây.

BN18 đã hoàn toàn khỏe mạnh, BN17 và nhiều bệnh nhân khác âm tính lần 1

Tính đến chiều ngày 19/3, Việt Nam ghi nhận 76 ca bệnh mắc COVID-19 , đến nay 16 trường hợp đã khỏi bệnh hoàn toàn và ra viện. Trong số 60 bệnh nhân mắc COVID-19 đang được điều trị tại các cơ sở y tế, đa số bệnh nhân có tình trạng sức khoẻ ổn định, chức năng sống được kiểm soát.

Riêng bệnh nhân số 18 đang điều trị tại BVĐK Ninh Bình, trao đổi với BS Chu Thị Giang- Phó Giám đốc BVĐK Ninh Bình, được biết đến sáng ngày 19/3, bệnh nhân đã hoàn toàn khoẻ mạnh, 2 lần xét nghiệm âm tính và đã không còn sốt, ho. Mọi chỉ số sức khoẻ bình thường.

Tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (Đông Anh, Hà Nội) hiện đang điều trị 27 trường hợp mắc COVID-19. Trong số này, nhiều bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm âm tính 1 lần, đó là bệnh nhân 17, bệnh nhân số 25 người Mexico, bệnh nhân số 27 người Anh và bệnh nhân số 24 người Ireland.

Bên cạnh đó, kết quả xét nghiệm của 2 bệnh nhân nước ngoài đang điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng là 1 lần âm tính. Một bệnh nhân khác cũng có kết quả âm tính 1 lần là nữ bệnh nhân người Anh đang điều trị ở Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2. Bệnh nhân 32 đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP Hồ Chí Minh cũng cho kết quả xét nghiệm âm tính 1 lần.

Tây Ninh cho học sinh tất cả các cấp nghỉ đến hết 18/4

Chiều tối ngày 19/3, Sở GD-ĐT Tây Ninh đã quyết định cho toàn bộ học sinh và sinh viên các cấp nghỉ học đến hết ngày 18/4. Đây cũng là tỉnh đầu tiên kéo dài thời gian nghỉ đến hết ngày 18/4.

Sở GD-ĐT cũng yêu các trường chỉ đạo tổ chuyên môn hướng dẫn, nhắc nhở học sinh ôn tập, tự học ở nhà; phối hợp với gia đình có biện pháp quản lý hoạt động học của học sinh. Tham khảo, sử dụng các nguồn học tin cậy, chính xác để tổ chức dạy học và hướng dẫn học sinh học tập.

Chú trọng cách thức tự theo dõi sức khỏe, khai báo y tế, cung cấp thông tin kịp thời cho ngành y tế nhằm theo dõi, giám sát các trường hợp có biểu hiện nhiễm bệnh hoặc phát sinh dịch bệnh; tăng cường các biện pháp phòng chống dịch đồng thời phối hợp tuyên truyền đến cha mẹ học sinh quản lý chặt chẽ thời gian, hoạt động của học sinh.

Xem thêm tại đây.

Tạm dừng tất các hoạt động vui chơi, giải trí để ngừa Covid-19 ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Chiều 19/3, ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ký văn bản yêu cầu tạm dừng tất cả các hoạt động vui chơi giải trí, tập trung đông người để phòng ngừa dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

Cụ thể, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có văn bản chỉ đạo Sở Văn hóa - Thể thao , Sở Du lịch và các đơn vị liên quan tạm dừng tất cả các dịch vụ vui chơi, giải trí và các dịch vụ tập trung đông người trên địa bàn tỉnh bao gồm: Cơ sở kinh doanh Karaoke, vũ trường, phòng trà, bia club, rạp chiếu phim, điểm massage, spa, điểm kinh doanh game online, yoga..

Thời gian dừng hoạt động bắt đầu từ 12h ngày 19/3 cho đến khi có thông báo mới.

Đọc toàn bộ bài viết tại đây.

Đảm bảo cung ứng đủ thuốc cho tình huống 10.000 người mắc Covid-19

Cục quản lý Dược vừa có công văn gửi các đơn vị sản xuất, nhập khẩu thuốc về việc đảm bảo cung ứng thuốc chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 cho tình huống 10.000 người mắc bệnh.

Theo đó, cục Quản lý Dược đã nhận được Công văn số 188/KCB-NV ngày 11/03/2020 của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh về việc tổng hợp nhu cầu phòng chống dịch Covid-19, trong đó, có danh mục nhu cầu thuốc thiết yếu điều trị cho tình huống 10.000 người bệnh mắc Covid-19 …

Đọc toàn bộ bài viết tại đây.

Bộ GD&ĐT: Năm học 2020 sẽ kết thúc trước 15/7

Ngày 19/3, Bộ GD-ĐT vừa ra công văn sửa đổi, bổ sung ban hành kế hoạch thời gian năm học sau thời gian nghỉ học chống dịch Covid-19.

Cụ thể các mốc thời gian cần lưu ý:

- Kết thúc học kỳ I trước ngày 20/1, hoàn thành chương trình giáo dục học kỳ II trước ngày 11/7 và kết thúc năm học trước ngày 15/7.

- Nhà trường công nhận chương trình tiểu học và tốt nghiệp THCS trước ngày 31/7.

- Tuyển sinh vào lớp 10 hoàn thành trước ngày 15/8.

- Các nhà trường tổng kết năm học, báo cáo kết quả thực hiện cả năm trước ngày 15/8.

Trên cơ sở khung kế hoạch thời gian nêu trên, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động quyết định thời gian cho học sinh đi học trở lại, đảm bảo an toàn, phù hợp với tình hình kiểm soát dịch bệnh tại địa phương.

Đọc toàn bộ bài viết tại đây.

17/17 mẫu xét nghiệm âm tính, Bình Thuận tiếp tục cách ly, theo dõi người tiếp xúc với BN61

Sáng 19/3, ông Đinh Thế Hùng - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bình Thuận cho biết 17 mẫu xét nghiệm mới đã âm tính với Covid-19. Theo đó, vào tối 18/3, Viện Pasteur Nha Trang trả lời kết quả xét nghiệm là âm tính cho 17 mẫu trên. Trong đó, 6 trường hợp F1 ở Tuy Phong và 1 trường hợp F1 ở Đức Linh.

17/17 mẫu xét nghiệm âm tính, Bình Thuận tiếp tục cách ly, theo dõi người tiếp xúc với BN61 - Ảnh 1.

Bình Thuận phun thuốc khử trùng (Ảnh Báo Bình Thuận).

Xem toàn bộ bài viết tại đây.

Đà Nẵng: 8 trường hợp F1 tiếp xúc với bệnh nhân Covid-19 thứ 68 đều có kết quả xét nghiệm âm tính

Ngày 19/3, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Đà Nẵng cho biết, đã lấy mẫu của 8 trường hợp tiếp xúc gần (F1) với nam bệnh nhân M.Y. (SN 1979, quốc tịch Mỹ, cưới vợ nhà ở Đà Nẵng), ca nhiễm Covid-19 thứ 68 ở Việt Nam và là bệnh nhân thứ 4 tại Đà Nẵng, để xét nghiệm.

Kết quả, tất cả 8 mẫu của các trường hợp F1 với bệnh nhân thứ 68 này đều âm tính với SARS-CoV-2.

Đà Nẵng: 8 trường hợp F1 tiếp xúc với bệnh nhân Covid-19 thứ 68 đều có kết quả xét nghiệm âm tính - Ảnh 1.

Khu cách ly tập trung ở Đà Nẵng.

Xem toàn bộ bài viết tại đây.

Vietnam Airlines tạm dừng khai thác các đường bay quốc tế đến hết ngày 30/4

Mới đây hãng hàng không Vietnam Airlines đã đưa ra thông báo, tạm dừng khai thác tất cả đường bay quốc tế trong mạng bay của Hãng dự kiến đến hết ngày 30/4 do diễn biến dịch Covid-19 ngày càng nghiêm trọng và chính sách hạn chế nhập cảnh, đóng cửa biên giới giữa các nước.

Các đường bay Đông Nam Á gồm Singapore, Thái Lan, Indonesia, Lào, Campuchia, Myanmar sẽ tạm dừng khai thác hai chiều từ ngày 21/3. Đường bay Anh, Nhật Bản tạm dừng hai chiều từ ngày 23/3. Đường bay Đức, Úc tạm dừng chiều Việt Nam đi từ ngày 24/3, chiều về Việt Nam từ ngày 25/3.

Vietnam Airlines tạm dừng khai thác các đường bay quốc tế đến hết ngày 30/4 - Ảnh 1.

Xem toàn bộ bài viết tại đây.

Kiên Giang: Kiểm điểm người ra thông báo "bêu tên" 13 tỉnh, thành có người nhiễm Covid-19

Sáng 19-3, đại tá Hồ Tú Điền, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang, cho biết sau khi Trạm Biên phòng Rạch Giá (thuộc Đồn Biên phòng Lình Huỳnh) ra thông báo gửi các doanh nghiệp vận tải về việc tạm dừng nhận khách 13 tỉnh, thành ra đảo Phú Quốc và Kiên Hải, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang đã thu hồi thông báo và mời trạm trưởng lên làm việc và ra thông báo mới đúng tinh thần của công văn 364 của UBND tỉnh.

Đại tá Điền cũng chỉ rõ, trong công văn của UBND tỉnh không ghi cụ thể các tỉnh, thành từ vùng dịch nhưng trạm trưởng lại ra thông báo ghi cụ thể 13 tỉnh, thành trong vùng dịch Covid-19.

"Để xem xét kiểm điểm, trách nhiệm của trạm trưởng ra thông báo và có thể luân chuyển vị trí trạm trưởng này trong thời gian tới, việc này không thể tiến hành ngày trong lúc này mà cần có thời gian" đại tá Điền nói.

Đọc toàn bộ bài viết tại đây.

17/17 mẫu xét nghiệm âm tính, Bình Thuận tiếp tục cách ly, theo dõi người tiếp xúc với BN61

phun-xit-thuoc-6-15845885273751336846081

Bình Thuận phun thuốc khử trùng

Sáng 19/3, trao đổi với chúng tôi, ông Đinh Thế Hùng - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bình Thuận cho biết 17 mẫu xét nghiệm mới đã âm tính với Covid-19 . Theo đó, vào tối 18/3, Viện Pasteur Nha Trang trả lời kết quả xét nghiệm là âm tính cho 17 mẫu trên. Trong đó, 6 trường hợp F1 ở Tuy Phong và 1 trường hợp F1 ở Đức Linh.

Hôm nay Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tiếp tục gửi các mẫu để xét nghiệm, sức khỏe hiện tại của 9 bệnh nhân nhiễm Covid-19 đều ổn định, hiện đang được theo dõi, điều trị tại BV Đa khoa tỉnh Bình Thuận.

Đọc toàn bộ bài viết tại đây.

Thông tin mới nhất về những người bay cùng bệnh nhân Covid-19 thứ 64 và 66

Ngày 19-3, theo thông tin từ Trung tâm Y tế dự phòng Bà Rịa - Vũng Tàu, tỉnh này đã tiến hành cách ly tập trung thêm 7 người là công dân của địa phương từng đi cùng chuyến bay với bệnh nhân Covid-19 thứ 64 và 66.

Đó là 5 người đi trên chuyến bay EK 392 (có bệnh nhân thứ 64) từ Doha về Việt Nam hôm 12-3; 2 người trên chuyến bay BR 395 (có bệnh nhân thứ 66) đi từ Mỹ tới Toronto - Canada, quá cảnh Đài Loan và về Việt Nam ngày 16-3.

Các trường hợp trên đã được Trung tâm Y tế dự phòng Bà Rịa - Vũng Tàu đón từ nơi cư trú của họ về khu cách ly tập trung tại trụ sở Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh (cũ).

Cùng ngày, 1 người Nga (trú tại TP Vũng Tàu) cũng được Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh đón về khu cách ly tập trung. Người này đã đi đến Bỉ và Tây Ban Nha hôm 13-3, sau đó bay về Nga, đến ngày 15-3 từ Nga bay sang Việt Nam.

Theo đại diện Trung tâm Y tế dự phòng Bà Rịa - Vũng Tàu, đến tối 18-3, sức khỏe của 8 trường hợp trên đều bình thường, không có biểu hiện của bệnh.

Đọc toàn bộ bài viết tại đây.

72 người ở Hải Dương có nguy cao cơ mắc Covid-19 từ bệnh nhân 73

Ngay trong đêm qua (18/3), lực lượng chức năng huyện Thanh Miện (Hải Dương) đã tiến hành ra soát, khoanh vùng và áp dụng các biện pháp vệ sinh dịch tễ theo quy định đối với người và địa điểm có liên quan đến bệnh nhân thứ 73 dương tính với virus SARS CoV-2.

Đến rạng sáng nay (19/3), lực lượng chức năng huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương đã xác định có 72 trường hợp từng tiếp xúc với bệnh nhân thứ 73, trong đó có 4 trường hợp diện F1, 42 trường hợp diện F2 và 26 trường hợp diện F3. Hiện các đối tượng diện F1 và F2 được cách ly tập trung, theo dõi sức khỏe tại trung tâm Y tế huyện Thanh Miện, các đối tượng diện F3 đang được cách ly tại nhà.

Bệnh nhân thứ 73 nhiễm Covid-19 là nam (11 tuổi, trú tại thôn Tiêu Dương, xã Thanh Giang, huyện Thanh Miện, Hải Dương). Bệnh nhân về Việt Nam chuyến bay VN54 ngày 09/03/2020 từ London (Anh) về Hà Nội.

Theo VOV

Việt Nam: 122 ca nghi mắc Covid-19 và hơn 42.000 trường hợp phải theo dõi y tế

Theo đó, báo cáo cập nhật lúc 23 giờ ngày 18/3 của Bộ Y tế cho biết, hiện Việt Nam ghi nhận 122 ca nghi mắc Covid-19 và 42.918 trường hợp phải theo dõi y tế.

Cũng theo báo cáo này, tính đến thời điểm hiện tại Việt Nam ghi nhận 76 trường hợp mắc Covid-19.

16 người mắc Covid-19 (tính từ ngày 23/1 đến ngày 13/2) đã được chữa khỏi bệnh hoàn toàn.

Hà Nội dự kiến sẽ tiếp nhận cách ly trên 10.000 công dân về nước

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID -19 thành phố Hà Nội tổ chức tối 18/3, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, dự kiến trong những ngày tới, thành phố Hà Nội sẽ đón và tổ chức cách ly ngăn ngừa dịch bệnh COVID-19 cho trên 10.000 công dân về nước.

Theo ông Nguyễn Đức Chung, hiện nay, thành phố đang thực hiện cách ly theo bốn hình thức.

Thứ nhất, thực hiện cách ly để chữa bệnh. Những trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 sẽ được đưa vào Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương.

Thứ hai, thành phố đang chuẩn bị cơ sở cách ly với quy mô vài nghìn giường tại các bệnh viện của thành phố, sử dụng làm nơi cách ly điều trị khi số ca mắc COVID-19 tăng lên. Vì vậy, các bệnh viện phải chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị y tế.

Thứ ba là sử dụng các cơ sở của quân đội và lên kế hoạch sử dụng một số công trình để mở rộng quy mô cách ly tập trung, sẵn sàng cho tình huống công dân từ vùng có dịch về nước nhiều hơn. Vì vậy, thành phố cần phải chuẩn bị kỹ về trang thiết bị, công tác hậu cần cho những nơi này.

Cùng với đó, thành phố chuẩn bị khoảng 1.500 chỗ tại các khách sạn để bố trí cách ly cho người nước ngoài và người Việt Nam. Những người thuộc diện "F2" sẽ cách ly tại nhà. Những người thuộc diện F3, F4 sẽ cảnh báo cho người dân tự phòng ngừa.

Diễn biến dịch Covid-19 ở Việt Nam ngày 19/3: Thêm 9 ca dương tính, nâng tổng lên 85 - Ảnh 21.