Diễn biến dịch Covid-19 tại Việt Nam ngày 21/3: Ghi nhận ca dương tính thứ 93 và 94

TeamXH, Theo Trí Thức Trẻ 08:24 21/03/2020

Báo cáo mới nhất (lúc 20h30 tối 20/3) của Bộ Y tế cho biết, Việt Nam hiện ghi nhận tổng cộng 94 ca dương tính với Covid-19, trong đó đã có 17 người được điều trị khỏi. Hiện cả nước còn 196 trường hợp nghi mắc và 36.050 người phải theo dõi y tế.

Liên tục cập nhật...

Khách bay nội địa, đi tàu hoả, xe khách bắt buộc khai báo y tế

Chiều 21/3, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) Lê Anh Tuấn vừa ký công văn hỏa tốc gửi các đơn vị trực thuộc bộ, các sở GTVT khẩn trương triển khai thực hiện về việc khai báo y tế bắt buộc trên các chuyến bay nội địa và phương tiện giao thông công cộng, nhằm phát hiện sớm ca bệnh và ngăn chặn lây lan kịp thời dịch bệnh Covid-19.

Bộ GTVT yêu cầu tất cả các hành khách trước khi thực hiện hành trình trên chuyến bay nội địa, tàu hỏa, tàu chở khách du lịch và xe khách liên tỉnh, đều phải khai báo y tế điện tử bắt buộc.

Khách bay nội địa, đi tàu hoả, xe khách bắt buộc khai báo y tế - Ảnh 1.

Bệnh nhân số 24 và 27 đã có kết quả xét nghiệm âm tính 2 lần

Tại bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, bệnh nhân số 24 đã 2 lần có kết quả xét nghiệm âm tính, (lần gần đây nhất là ngày 19/3), bệnh nhân số 27 cũng cho kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính.

Tin vui: Bệnh nhân số 24 và 27 đã có kết quả xét nghiệm âm tính 2 lần - Ảnh 1.

Xem toàn bộ bài viết tại đây.

Miễn cước nhắn tin ủng hộ Covid-19, thu 40 tỷ sau 2 ngày phát động

Sau hai ngày phát động phong trào toàn dân nhắn tin ủng hộ phòng chống Covid-19, Cổng thông tin điện tử nhân đạo đã thu về hơn 40 tỷ đồng. Để đẩy mạnh hơn nữa phong trào ủng hộ, Bộ Thông tin và Truyền thông vừa có đề nghị với các nhà mạng miễn cước tin nhắn đến đầu số 1407.

Xem toàn bộ bài viết tại đây.

Việt Nam ghi nhận ca nhiễm Covid-19 thứ 93 và 94

CA BỆNH 93 (BN93): Bệnh nhân nam, 20 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ ở Đống Đa, TP. Hà Nội. Bệnh nhân là sinh viên du học Hungary, nhập cảnh qua sân bay Nội Bài ngày 18/03/2020. Kết quả xét nghiệm sàng lọc của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội ghi nhận dương tính ngày 20/03/2020.

CA BỆNH 94 (BN94): Bệnh nhân nữ, 64 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ ở thành phố Bắc Giang. Bệnh nhân sang Cộng hòa Séc thăm con gái từ ngày 29/02/2020 đến ngày 17/03/2020.

Covid-19: Một số hộ cách ly ở quận 8 yêu cầu cung cấp táo New Zealand và nho Mỹ

Báo cáo tại cuộc họp, Chủ tịch UBND quận 8 Trần Quang Thảo cho biết ngoài 2 trường hợp dương tính, quận có 34 trường hợp đang cách ly tập trung, trong đó có 16 người có tham gia hành lễ tại Malaysia, 5 người về từ vùng dịch và 13 người có tiếp xúc gần với các ca nhiễm.

Quận đã sắp xếp một khu cách ly riêng biệt cho 16 người tham gia hành lễ tại Malaysia để họ được ngồi tại chỗ hành lễ. Những người này rất hợp tác, chỉ yêu cầu cho một không gian để hành lễ còn đồ ăn đã có người nhà đem đến.

photo-1

Chủ tịch UBND quận 8 Trần Quang Thảo báo cáo tại cuộc họp

Hiện quận đang cách ly 140 hộ với 725 nhân khẩu ở phường 1, đa phần là đồng bào người Chăm. Quận gặp khó khăn trong việc cung cấp suất ăn cho đồng bào người Chăm. Quận cũng đang cách ly 17 hộ với 71 nhân khẩu ở phường 2. Trong số này có 4 hộ yêu cầu quận phải cung cấp táo New Zealand và nho Mỹ nhưng quận chỉ cung cấp được nhu yếu phẩm.

Người thứ 92 mắc Covid-19 là du học sinh Pháp đang được điều trị tại TP.HCM

Chiều 21/3, Bộ Y tế thông tin người thứ 92 mắc Covid-19 là nam, 21 tuổi, trú phường 9, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Người này là du học sinh tại Pháp, về nước ngày 16/3.

Bệnh nhân đã đi từ Paris (Pháp) đến Doha (Quatar) trên chuyến bay của Hãng hàng không Quatar Airways, số hiệu QR40, hàng ghế 29. Sau đó, người này bay chuyến cũng của Hãng hàng Quatar Airways, số hiệu EK970, số ghế 18D, tới sân bay Tân Sơn Nhất, TP.HCM.

TP. HCM thông báo khẩn tìm khách từng đến quán bar ở Thảo Điền, nơi phi công người Anh mắc Covid-19 ghé vui chơi

Cơ quan chức năng của TP. HCM kêu gọi những khách hàng từng đến quán bar Budha số 07 đường Thảo Điền (phường Thảo Điền, quận 2, TP. HCM) trong vòng 14 ngày trước hãy liên hệ với cơ quan Y tế gần nhất để được kiểm tra sức khoẻ. Đây là quán bar mà phi công người Anh mắc Covid-19 đến vui chơi.

Đọc toàn bộ bài viết tại đây.

Người Việt quyên 41 tỷ đồng bằng tin nhắn để ủng hộ phòng chống Covid-19

Ngày 19/3/2020, Cổng thông tin điện tử nhân đạo Quốc gia 1400 chính thức phát động chương trình nhắn tin "Toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19".

Đây là chương trình do Bộ Thông tin và Truyền thông; Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Bộ Y tế; Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp cùng Cổng thông tin nhân đạo quốc gia 1400 triển khai nhằm hỗ trợ đồng bào phòng, chống dịch bệnh Covid-19 gây ra, góp phần hạn chế những nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, sức khoẻ, đời sống của người dân, thiệt hại kinh tế cũng như trật tự, an toàn xã hội.

Cụ thể, từ ngày 19/3/2020 đến hết ngày 18/6/2020, tất cả người dân Việt Nam có thể tham gia chương trình bằng cách nhắn tin theo cú pháp CV n gửi 1407 (Trong đó n là số lần ủng hộ 20.000 đồng (n từ 1 đến 100), mỗi tin nhắn trị giá 20.000 đồng nhân n lần).

Theo công bố của Cổng 1400, sau 2 ngày phát động Chương trình "Toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19" bằng cách soạn tin nhắn, số tiền quyên góp thu được vào sáng 21/3 ghi nhận đã đạt tới con số 41.6 tỷ đồng.

Con số này có thể sẽ còn tăng hơn rất nhiều, do sự lây lan và diễn biến của dịch Covid-19 vẫn còn rất khó lường tại Việt Nam.

Theo Dân Trí.

TP.HCM xác minh 44 trường hợp dự sự kiện tôn giáo tại Malaysia

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh thông báo đã xác minh được 44 người đang cư ngụ tại thành phố từng tham dự sự kiện tôn giáo tại Malaysia với hai bệnh nhân mắc COVID-19 thứ 61 (BN61) và thứ 67 (BN67) tại Việt Nam (người Ninh Thuận). Trong đó, 23 người đã được lấy mẫu xét nghiệm và đang chờ kết quả.

Theo Vietnam+

Bình Thuận kiểm soát được dịch Covid-19, 321 người có xét nghiệm âm tính

Theo thông báo ngày 20/3 của Sở Y tế tỉnh Bình Thuận, tính đến cùng ngày, trên địa bàn tỉnh không ghi nhận thêm trường hợp mắc Covid-19. Bình Thuận hiện có tổng cộng 9 trường hợp mắc là và tất cả đều khỏe, mạnh, không sốt.

Tại Bệnh viện Phổi tỉnh Bình Thuận có 21 trường hợp đang được quản lý, cách ly và theo dõi. Trong đó 20 trường hợp có kết quả âm tính, 1 trường hợp chưa có kết quả xét nghiệm. Tại Bệnh viện Đa khoa khu vực phía Nam tỉnh có 2 trường hợp có kết quả âm tính đang được quản lý, cách ly và theo dõi. Tại Trung tâm Y tế huyện Hàm Thuận Bắc có 1 trường hợp đang được quản lý, cách ly và theo dõi.

Số mẫu xét nghiệm đã lấy đến thời điểm hiện tại là 375 mẫu, trong đó 9 trường hợp dương tính và 321 trường hợp âm tính. Hiện còn 35 trường hợp đang chờ kết quả xét nghiệm, một số trường hợp tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm.

Số tiếp xúc gần (F1) đến ngày 20/3 ghi nhận được là 341 người, tăng 49 trường hợp. Số trường hợp tiếp xúc với người tiếp xúc gần (F2) là 1.358, tăng 102 trường hợp, đang được quản lý, cách ly theo dõi y tế tại nhà. Ngành y tế đã tổ chức tiến hành giám sát , điều tra dịch tễ và xử lý môi trường tại gia đình, các cơ quan của các trường hợp này; phối hợp cùng với các sở, ngành và địa phương tiến hành rà soát các trường hợp tiếp xúc với các bệnh nhân mắc Covid-19 và các trường hợp tiếp xúc gần để tiếp tục cách ly, theo dõi, giám sát theo quy định.

Theo VOV.

Sắp có robot khử khuẩn phòng cách ly bệnh nhân COVID-19

hinh-robot_fwev_thumb

Sáng 21-3, Sở Y tế TP.HCM cho biết sản phẩm " robot khử khuẩn phòng cách ly " điều trị bệnh nhân COVID-19 do Bệnh viện (BV) Quân dân y miền Đông (Cục Hậu cần Quân khu 7) sáng chế sẽ được đưa vào thử nghiệm tại BV dã chiến TP.HCM ở huyện Củ Chi trong thời gian sớm nhất.

Trong quá trình thử nghiệm, sản phẩm nói trên sẽ được các chuyên gia về kiểm soát nhiễm khuẩn của TP.HCM đánh giá và góp ý để hoàn thiện.

Theo Sở Y tế TP.HCM, nếu thử nghiệm thành công, "robot khử khuẩn phòng cách ly" được xem là sản phẩm mang tính sáng tạo. Chưa hết, sản phẩm này còn có ý nghĩa thực tiễn rất lớn trong hoạt động phòng chống nguy cơ lây nhiễm COVID-19 cho nhân viên làm công tác vệ sinh, khử khuẩn các phòng cách ly áp lực âm dành cho người bệnh có kết quả xét nghiệm dương tính và các phòng cách ly khác dành cho người bệnh nghi ngờ nhiễm COVID-19.

Theo PLO.

Danh sách các khu cách ly tập trung tại TP. HCM

Đến thời điểm hiện tại, TP.HCM hiện có 6 khu cách ly tập trung cấp thành phố cùng nhiều khu cách ly của các quận huyện để phòng chống COVID-19.

khucachlytaptrunghcmkhongmap-1584718472210410549902

Việt Nam: 91 ca dương tính, 36.050 trường hợp phải theo dõi y tế

Báo cáo cập nhật lúc 20h30 ngày 20/3 của Bộ Y tế cho biết, hiện Việt Nam ghi nhận 91 ca nghi mắc Covid-19 và 36.050 trường hợp phải theo dõi y tế.

Cũng theo báo cáo này, tính đến thời điểm hiện tại Việt Nam ghi nhận 91 trường hợp mắc Covid-19. Trong đó 17 người đã được điều trị khỏi, bao gồm 16 trường hợp thuộc giai đoạn 1 (23/1-13/2) và 1 trường hợp thuộc giai đoạn 2 (BN18).

Diễn biến dịch Covid-19 tại Việt Nam ngày 21/3: Ghi nhận ca dương tính thứ 93 và 94 - Ảnh 20.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày