Điểm danh những Hoa khôi, Á khôi tài sắc vẹn toàn đã chọn trở thành cô giáo, giảng viên ĐH

Thiên Ái, Theo Trí Thức Trẻ 00:02 17/11/2017

Điểm chung của các Á khôi, Hoa khôi theo nghề giáo là tình yêu và sự ngưỡng mộ đặc biệt dành cho nghề nghiệp đang và sắp theo đuổi. Với các cô gái chọn ngành Sư phạm, nghề tuy vất vả nhưng lại nhận được rất nhiều sự yêu mến của mọi người.

Luôn có một tình cảm đặc biệt dành cho những cô gái xinh đẹp chọn nghề giáo. Các thông tin về những hoa khôi Sư phạm, giảng viên ĐH đi thi hoa hậu hay bức ảnh chụp lại khoảnh khắc những cô giáo xinh đẹp ân cần bên học trò... luôn được giới trẻ thể hiện sự thích thú xen lẫn ngưỡng mộ bằng những lượt "like".

Nghề giáo vốn đã là một nghề nghiệp cao quý, nó lại càng ý nghĩa hơn nữa khi được các bạn trẻ xây dựng hình ảnh tích cực và năng động qua các hoạt động xã hội như thế.

Bài viết dưới đây sẽ điểm qua một số hoa khôi, những người đẹp trong các cuộc thi nhan sắc đã lựa chọn trở thành giáo viên, giảng viên. Với họ, việc đứng trên bục giảng, mang kiến thức đến cho những thế hệ sau là một niềm hạnh phúc mà mình theo đuổi trên chặng đường dài sự nghiệp, cuộc sống.

Cô giáo tài năng được yêu mến nhất trường Ams

Khi nhắc đến các người đẹp, hoa khôi chọn nghề giáo viên thì Phan Hồng Anh (sinh năm 1991) là cái tên nổi bật nhất xuất hiện trong trí nhớ của nhiều người.

Điểm danh những Hoa khôi, Á khôi tài sắc vẹn toàn đã chọn trở thành cô giáo, giảng viên ĐH - Ảnh 1.

Phan Hồng Anh, cô giáo trẻ được yêu mến ở trường Ams.

Hồng Anh được học sinh yêu mến gọi là "cô giáo hot girl" vì sở hữu phong thái trẻ trung, gương mặt ưa nhìn, thần thái nữ tính khi cười tươi. Đầu năm nay, Hồng Anh, đã xuất sắc giành giải đặc biệt trong cuộc thi "Cô giáo tài năng, duyên dáng toàn quốc", sau khi vượt qua gần 50 giáo viên đến từ mọi miền đất nước.

Hồng Anh vượt qua 50 giáo viên xuất sắc đến từ mọi miền đất nước để giành chiến thắng trong cuộc thi "Cô giáo tài năng, duyên dáng toàn quốc".

Trước khi trở thành cô giáo "vạn học sinh mê", Hồng Anh đã được biết đến với nhiều thành tích học tập đáng nể. 9X là cựu học sinh chuyên Toán của trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam. Nghề giáo là ước mơ từ nhỏ của nữ giáo viên 26 tuổi. Hồng Anh từng khiến nhiều bạn bè bất ngờ khi quyết định nộp hồ sơ vào trường ĐH Sư phạm Hà Nội thay vì vào trường ĐH Ngoại Thương, ngôi trường nằm trong khả năng của cô.

Với 9,5 điểm Toán, Hồng Anh trở thành thủ khoa đầu vào khoa Toán, Đại học Sư phạm Hà Nội năm ấy. Cô giáo 9X còn đoạt giải Olympic môn Hóa học. Hiện, Hồng Anh là giáo viên Toán được yêu thích tại trường Ams.

Điểm danh những Hoa khôi, Á khôi tài sắc vẹn toàn đã chọn trở thành cô giáo, giảng viên ĐH - Ảnh 3.

Cô giáo dạy Toán "vạn học sinh mê".

Trước khi đứng lớp giảng dạy, Hồng Anh từng giành giải Á khôi cuộc thi Hoa khôi sinh viên Hà Nội (Imiss Thăng Long 2010). Những hình ảnh xinh đẹp của giáo viên Toán này xuất hiện trên các trang mạng xã hội với nhiều lời khen ngợi chẳng hề kém cạnh hot girl nào.

Giảng viên ĐH từng là hoa khôi, vào chung kết Hoa hậu

Đó là Bùi Thanh Hằng (sinh năm 1993), hiện là Kiến trúc sư tại Viện Kiến trúc nội thất ĐH Xây dựng (Hà Nội), giảng viên bộ môn Nội Thất khoa Kiến trúc và Quy hoạch trường ĐH Xây dựng.

Thanh Hằng, giảng viên ĐH Xây Dựng Hà Nội, vào chung kết cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam.

Nữ giảng viên sở hữu ngoại hình ưa nhìn cùng chiều cao 1m66, từng đạt danh hiệu Hoa khôi ĐH Xây dựng năm 2011. Đến với cuộc thi Họa hâu Hoàn vũ năm nay, Hằng hoàn toàn tự tin vào năng lực và khả năng ngoại ngữ của mình vì cô đã dành 5 năm để hoàn thành chương trình đại học và 2 năm tiếp theo để hoàn thành luận văn thạc sĩ Kiến trúc, tham gia nhiều khóa học trao đổi nước ngoài.

Với loạt thành tích chuyên ngành và kết quả đồ án tốt nghiệp đạt 9,7, Hằng nhận được rất nhiều lời mời từ các công ty và doanh nghiệp trong lĩnh vực kiến trúc trên cả nước và nước ngoài sau khi tốt nghiệp, song cô vẫn quyết định ở lại trường.

Điểm danh những Hoa khôi, Á khôi tài sắc vẹn toàn đã chọn trở thành cô giáo, giảng viên ĐH - Ảnh 5.

Hằng nhận được rất nhiều lời mời từ các công ty và doanh nghiệp trong lĩnh vực kiến trúc nhưng vẫn quyết tâm theo nghề giáo.

Hằng chia sẻ, từ nhỏ cô đã ước mơ làm giảng viên và rất yêu thích công viêc truyền đạt đam mê và kiến thức cho các bạn trẻ. Cô tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ năm nay, cũng vì mục đích muốn truyền cảm hứng cho phái nữ.

Ngoài nhan sắc nổi bật, Hằng còn khiến sinh viên của mình ấn tượng nhờ kết quả học tập tốt. Cô bạn đoạt giải Nhất và giải Ba trong cuộc thi body painting triển lãm kiến trúc Vietarc 2012, chủ nhiệm CLB nữ sinh tại trường ĐH 2012-2015, giải Ba toàn quốc SV2013, học bổng Inax 2013, hoàn thành khóa học di sản Malaysia 2012 tại trường đại học công nghệ UTM Malaysia và nhiều giải thưởng khác.

Điểm danh những Hoa khôi, Á khôi tài sắc vẹn toàn đã chọn trở thành cô giáo, giảng viên ĐH - Ảnh 6.

Rất nhiều sinh viên ĐH Xây Dựng đang cổ vũ cho Thanh Hằng.

Nữ giảng viên tiết lộ, các sinh viên hay gọi mình bằng biệt danh "bông hoa đá" vì cô là phái nữ theo ngành xây dựng. Hiện tại, Hằng là một trong những gương mặt sáng giá tham dự vòng chung kết Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam tại Khánh Hòa.

Á khôi Imiss Thăng Long 2016: "Nghề giáo là một niềm tự hào!

Trong cuộc thi Hoa khôi sinh viên Hà Nội (Imiss Thăng Long 2016), cái tên Hoàng Thị Thu Hồng (sinh năm 1997), đến từ Đại học Sư phạm Hà Nội được xướng lên với ngôi vị Á quân. Danh hiệu xứng đáng dành cho cô gái xinh đẹp, chiều cao 1m66 và nụ cười đậm chất Á Đông.

Điểm danh những Hoa khôi, Á khôi tài sắc vẹn toàn đã chọn trở thành cô giáo, giảng viên ĐH - Ảnh 7.

Thu Hồng sở hữu nét duyên đậm chất con gái Việt.

Trở về từ cuộc thi, Hồng tập trung vào học tập, nghiên cứu khoa học ở trường và hoạt động Đoàn hội của khoa. Cô bạn có đề tài nghiên cứu khoa học được chọn và cử đi trao đổi du học 2 tuần ở Đài Loan.

Suốt những năm ngồi trên ghế nhà trường, Hồng luôn theo đuổi một mục tiêu duy nhất, đó là trở thành giáo viên dạy Hóa học cấp 3. Đó cũng là mơ ước từ nhỏ của Á khôi.

"Khi còn là một học trò tiểu học, hình ảnh những người thầy, người cô tận tình khiến mình cảm thấy thật gần gũi và thân thương. Càng lớn, mình nhận ra nghề giáo viên không đơn giản và dễ dàng như bản thân nghĩ, mà là cả một quá trình nỗ lực và rèn luyện cả về tài năng lẫn đạo đức, hơn cả là sự hi sinh thầm lặng.

Thu Hồng sẽ trở thành giáo viên dạy Hóa cấp 3 trong tương lai.

Lúc chọn sư phạm, mình cũng đã có một sự so sánh với các ngành nghề khác. Mình tự hỏi, bản thân không đi theo số đông, liệu có ổn không? Nhưng rồi mình thấy nghề nghiệp nào cũng sẽ có sứ mệnh và nhiệm vụ riêng của nó. Nghề sư phạm tuy vất vả, thầm lặng, cho đi nhiều hơn là nhận lại nhưng đổi lại, mình có được sự yêu mến của mọi người, những thành quả nhận được là vô giá. Đối với mình, thì nghề giáo là một niềm tự hào", Hồng nói.

Điểm danh những Hoa khôi, Á khôi tài sắc vẹn toàn đã chọn trở thành cô giáo, giảng viên ĐH - Ảnh 9.

Cô bạn là một giáo viên tương lai rất yêu nghề.

Ngoài danh hiệu Á khôi Imiss Thăng Long 2016, Hồng còn lọt top 32 chung khảo miền Bắc cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, giải Ba Duyên dáng Sư phạm cấp trường, giải Nhất cuộc thi "Miss & Mister Liên khoa Hóa - Lý".

Hoa khôi Sư phạm 2013 trở thành giáo viên tiểu học

Phạm Thị Thu Hoài (sinh năm 1993) nhận được sự quan tâm lớn của dư luận khi đoạt danh hiệu Hoa khôi cuộc thi Duyên dáng Sư phạm năm 2013.

Lúc ấy, Hoài đang là sinh viên năm cuối Khoa Giáo dục Tiểu học (Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2). Sau khi đăng quang, Hoài bày tỏ ước mơ trở thành cô giáo Tiểu học để có thể cùng các em bắt đầu từ những con chữ, những hồn nhiên ngây thơ nhất.

Thu Hoài là Hoa khôi được quan tâm trong cuộc thi nhan sắc năm 2013.

Khi còn ngồi trên ghế giảng đường, Hoài được các bạn đồng khóa biết đến qua những hoạt động Đoàn và thành tích cao trong các phong trào. Với lợi thế ngoại hình cân đối, giọng hát hay và nét duyên dáng của nữ sinh sư phạm, Hoài được đánh giá cao ngay khi bước vào cuộc thi nhan sắc.

4 năm đã trôi qua từ ngày Hoài trở thành hoa khôi. Hiện tại, Hoài đã thực hiện được ước mơ. Cô bạn trở thành giáo viên của trường Tiểu học Lômônôxốp (Hà Nội). Năm 2015, hoa khôi kết hôn và hiện tại đã là mẹ của hai bé xinh xắn. Ngoài công việc là giáo viên tiểu học, 9X còn là chủ của một spa.

Điểm danh những Hoa khôi, Á khôi tài sắc vẹn toàn đã chọn trở thành cô giáo, giảng viên ĐH - Ảnh 11.

Hoài ngày một trưởng thành hơn.

Theo thời gian, ngoại hình của hoa khôi Sư phạm đã có nhiều thay đổi. Vẻ đẹp ngây thơ, ngọt ngào nhường chỗ cho sự chín chắn, trưởng thành và sắc sảo của một người mẹ. Hoài khá vui khi ai đó nhớ đến mình như một Hoa khôi Sư phạm và hãnh diện khi được làm công việc mình yêu thích - giáo viên tiểu học.

Điểm danh những Hoa khôi, Á khôi tài sắc vẹn toàn đã chọn trở thành cô giáo, giảng viên ĐH - Ảnh 12.

Cô vẫn theo nghề giáo dù đã lập gia đình và có 2 con.

Ước mơ thành hiện thực của hoa khôi 9X

Sở hữu vóc dáng chuẩn, đôi mắt mí lót dễ thương, khóe miệng duyên và môi xinh hay cười... Lưu Thị Phương Thảo (sinh năm 1994) là hoa khôi của cuộc thi "Nữ sinh Thanh lịch của Cao đẳng Sư phạm" và Á khôi cuộc thi "Duyên dáng Sư phạm toàn quốc".

Phương Thảo, cô giáo tiểu học xinh đẹp.

Thảo tốt nghiệp trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội năm 2014 và chọn theo nghề giáo viên tiểu học từ đó. Trong quá trình theo nghề, hoa khôi 9X đã đạt nhiều thành tích ấn tượng. Đó là lần cô giáo đỗ đầu trong kỳ thi tuyển công chức ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội năm 2014. Một năm sau, Thảo đoạt giải xuất sắc cấp quận và giải ba toàn thành phố khi tham gia cuộc thi "Cô giáo Tài năng Duyên dáng". Năm 2016, Thảo giành giải nhất cấp quận khi thi giáo viên dạy giỏi.

Điểm danh những Hoa khôi, Á khôi tài sắc vẹn toàn đã chọn trở thành cô giáo, giảng viên ĐH - Ảnh 14.

9X muốn xây dựng hình ảnh cô giáo hiện đại.

Cũng giống như những cô gái xinh đẹp chọn gắn bó với nghề giáo, Thảo có một tình yêu với nghề và công việc đứng trên bục giảng là ước mơ từ bé của cô bạn. Sinh ra trong gia đình có truyền thống hiếu học, mẹ là giáo viên bố là bộ đội, Thảo sớm có những hình dung và nhận biết về nghề. Tình yêu và ước mơ trở thành cô giáo cũng đến với 9X từ những điều thân thuộc, giản dị nhất.

Điểm danh những Hoa khôi, Á khôi tài sắc vẹn toàn đã chọn trở thành cô giáo, giảng viên ĐH - Ảnh 15.

Sau giờ lên lớp, cô giáo 9X đến phòng tập gym để giữ gìn vóc dáng cân đối.

Thảo luôn muốn xây dựng hình ảnh giáo viên trẻ trung, hiện đại. Cô thường xuyên trao đổi với phụ huynh học sinh, về vấn đề học tập của con trẻ, qua Facebook, Zalo. Sau giờ lên lớp, cô giáo 9X đến phòng tập gym để giữ gìn vóc dáng cân đối. Năng khiếu cô giáo 9X là múa belly dance. Dù chưa qua trường lớp, Thảo có thể tự biên đạo để tham gia các cuộc thi về nhảy.