Điểm chung giữa 2 nhóm nhạc Big 3: Từng được coi là đối thủ của BTS nhưng nay lép vế, kém cả đàn em cùng nhà

KLinh, Theo Trí Thức Trẻ 07:00 22/05/2019

Hai nhóm nhạc Big 3 này từng được coi là đối thủ của BTS một thời nhưng hiện nay đã bị bỏ xa trên con đường sự nghiệp, thậm chí còn không nổi tiếng bằng đàn em cùng công ty.

GOT7 và WINNER là 2 nhóm nhạc Kpop được nhiều người biết đến và dù đi theo dòng nhạc khác nhau nhưng họ lại có kha khá điểm tương đồng. Cả hai đều đến từ các công ty trực thuộc Big 3 (GOT7 là nghệ sĩ của JYP Entertainment còn WINNER debut dưới trướng YG Entertainment), cùng ra mắt trong năm 2014.

Điểm chung giữa 2 nhóm nhạc Big 3: Từng được coi là đối thủ của BTS nhưng nay lép vế, kém cả đàn em cùng nhà - Ảnh 1.

Không cùng công ty nhưng GOT7 và WINNER lại có nhiều nét tương đồng

Thế nhưng điểm chung khiến công chúng tiếc nuối nhất là GOT7 và WINNER có tiềm năng lớn khi debut, được xem là đối thủ của BTS và kì vọng trở thành nhóm nhạc hàng đầu. Nhưng rồi 2 nhóm đều không thành công như mong đợi, thậm chí độ nổi tiếng còn bị những đàn em cùng nhà như TWICE và BLACKPINK bỏ xa.

WINNER

WINNER là người chiến thắng chương trình "WIN: Who is Next?". Họ gần như có tất cả trong tay: danh tiếng và hiệu ứng "khủng", bệ phóng từ "ông lớn" YG và lượng fan vững mạnh từ những ngày xuất hiện trên show sống còn nên được coi là "tân binh khủng long" của Kpop.

Và WINNER đã chứng tỏ danh hiệu "tân binh khủng long" không phải nói suông. Ca khúc đầu tay mang tên "Empty" của nhóm nhanh chóng trở thành hit lớn của năm 2014, giúp họ lập kỉ lục nhóm nhạc giành cúp đầu tiên nhanh nhất sau khi ra mắt (5 ngày), cho đến nay chưa ai có thể phá vỡ. Những nhóm nhạc cùng thời như BTS đã từng được xem là đối thủ của WINNER, nhưng với hào quang khi ấy của các chàng trai YG, đây được coi là cuộc chiến không cân sức.

Điểm chung giữa 2 nhóm nhạc Big 3: Từng được coi là đối thủ của BTS nhưng nay lép vế, kém cả đàn em cùng nhà - Ảnh 2.

WINNER gần như có tất cả trong tay khi mới debut

Nhưng rồi bước ngoặt sự nghiệp đã xảy ra với WINNER, bắt đầu khi công ty đưa nhóm sang Nhật hoạt động dù debut chưa được bao lâu. Biến mất ở quê nhà hơn 1 năm trời khiến danh tiếng của các chàng trai sụt giảm, hậu quả là album "EXIT:E" (2016) lâm vào cảnh "flop", không được công chúng mặn mà. Ngay sau đó, thành viên Nam Tae Hyun rời nhóm khiến sự nghiệp của WINNER ở thế "nghìn cân treo sợi tóc".

May mắn cho WINNER là họ đã lấy lại phong độ khi "Really Really" (2017) đánh dấu sự trở lại của 4 thành viên được đón nhận nhiệt tình, hoạt động sau đó cũng dần ổn định. Thế nhưng dù "tái sinh" nhưng WINNER vẫn không thể lấy lại hào quang thuở debut, cũng chẳng thể trở thành nhóm nhạc hàng đầu vì đã đánh mất "thời gian vàng" để đạt đến đỉnh cao. Những sản phẩm âm nhạc sau này của nhóm vẫn chưa thể thành công bằng "Really Really" và cũng chưa có giải thưởng lớn nào để ghi nhận thành tích. Trong khi đó danh tiếng của BTS đã lên vùn vụt và trở thành thế lực khó ai địch nổi ở Hàn Quốc và cả thị trường quốc tế.

Điểm chung giữa 2 nhóm nhạc Big 3: Từng được coi là đối thủ của BTS nhưng nay lép vế, kém cả đàn em cùng nhà - Ảnh 3.

WINNER không thể lấy lại hào quang đã mất sau những biến cố trong sự nghiệp...

Điểm chung giữa 2 nhóm nhạc Big 3: Từng được coi là đối thủ của BTS nhưng nay lép vế, kém cả đàn em cùng nhà - Ảnh 4.

... còn bị BTS bỏ xa dù trước đó nhóm nhạc từ Big Hit bị coi là đối thủ không cân sức của WINNER

Thua kém BTS đã đành, WINNER còn bị hào quang của đàn em BLACKPINK vùi lấp. Nhóm nữ cùng công ty dù debut sau WINNER 2 năm nhưng nhanh chóng đạt đỉnh cao sự nghiệp, thậm chí còn ghi danh trên "bảng vàng" Billboard – điều 4 "ông anh" đến giờ vẫn chưa làm được. Mới đây, trong một cuộc phỏng vấn WINNER còn phải thừa nhận rằng họ ghen tị với BLACKPINK vì các cô gái được biểu diễn ở những sân khấu lớn trong khi nhóm vẫn chưa có cơ hội này dù đã debut được 5 năm.

Điểm chung giữa 2 nhóm nhạc Big 3: Từng được coi là đối thủ của BTS nhưng nay lép vế, kém cả đàn em cùng nhà - Ảnh 5.

Độ nổi tiếng của BLACKPINK khiến WINNER cũng phải ghen tị

GOT7

GOT7 là nhóm nhạc đa quốc tịch 7 người được JYP "trình làng" vào tháng 1/2014. Đến từ công ty lớn, các thành viên đều sở hữu ngoại hình bắt mắt, đặc biệt JB và Jinyoung từng được công chúng biết đến khi hoạt động dưới tư cách bộ đôi JJ Project, do đó GOT7 được kì vọng sẽ làm nên chuyện như đàn anh 2PM, thậm chí trở thành thần tượng hàng đầu Kpop.

Trong những năm đầu hoạt động, GOT7 chứng tỏ mình là nhóm nhạc có tiềm năng khi giành đến 2 giải tân binh ở lễ trao giải Golden Disc Awards và Seoul Music Awards. Tuy nhiên họ chỉ thực sự bật lên với ca khúc "Just Right" (2015) – bản hit chinh phục đông đảo người nghe vì sự đáng yêu, tươi mới. Thời điểm ấy, nhóm được xem là đối thủ đáng gờm với BTS, nhưng "gà" của JYP được đánh giá có phần nhỉnh hơn do thế mạnh ngoại hình, bệ phóng "khủng" và có nhiều bài hát thân thiện với công chúng hơn 7 chàng trai nhà Big Hit.

MV "Just Right" – GOT7

Thế nhưng cũng giống WINNER, sau những "cú nổ" ban đầu, sự nghiệp của GOT7 có phần chững lại còn danh tiếng của BTS đã tới tầm cao mới. Trong khi nhóm nhạc 7 thành viên của Big Hit càn quét vô số giải thưởng lớn từ Á sang Âu thì nhóm nam nhà JYP chưa nhận được bất kì daesang nào ở quê nhà, độ phủ sóng cũng lép vế hơn rất nhiều.

Điểm chung giữa 2 nhóm nhạc Big 3: Từng được coi là đối thủ của BTS nhưng nay lép vế, kém cả đàn em cùng nhà - Ảnh 7.

Sự nghiệp GOT7 không tiến triển nhiều so với ngày debut

GOT7 cũng bị đánh giá thấp hơn TWICE – những cô em gái cùng nhà trong cuộc đua danh tiếng. Trong khi TWICE liên tục có những "hit quốc dân" thì sản phẩm âm nhạc của nhóm nhạc đàn anh thường chỉ có vị trí "thường thường bậc trung" ở các BXH âm nhạc, chưa được đón nhận nhiệt tình bởi các thính giả phổ thông. Thậm chí so với WINNER, GOT7 còn bị đánh giá thấp hơn ở mảng digital khi nhóm nhạc nhà YG cứ comeback là chiếm những vị trí đầu trên các trang nhạc số.

Ngay cả khi so về doanh số đĩa cứng, lượng bán album của GOT7 dù ở mức ổn định nhưng kém xa TWICE và càng không sánh được với con số hàng triệu bản của đối thủ 1 thời BTS.

Điểm chung giữa 2 nhóm nhạc Big 3: Từng được coi là đối thủ của BTS nhưng nay lép vế, kém cả đàn em cùng nhà - Ảnh 8.

TWICE nhỉnh hơn người anh cùng nhà về thành tích và danh tiếng

Để GOT7 lâm vào cảnh tréo ngoe này phần nào do chiến lược phát triển JYP dành cho nhóm. Concept của họ được đánh giá không quá đặc biệt, âm nhạc cũng thiếu sự thân thiện với số đông người nghe. Chưa kể GOT7 thường xuyên bị "đẩy" sang nước ngoài tổ chức concert trong thời gian dài, chỉ xuất hiện trước công chúng Hàn Quốc khi comeback nên độ nhận diện thấp. Vậy nên sau nhiều năm, GOT7 vẫn chưa thể chạm vào danh hiệu "nhóm nhạc hàng đầu", thậm chí tên tuổi còn bị đàn em "át vía".

Tạm kết

WINNER và GOT7 – hai nhóm nhạc cùng thời, chung đối thủ nhưng nào ngờ lại lâm vào "vết xe đổ" giống nhau. Dù hiện tại WINNER và GOT7 vẫn hoạt động ổn định nhưng nhìn lại tiềm năng của cả hai, những người yêu mến họ không khỏi tiếc nuối vì họ đã có thể làm được nhiều hơn nữa, thậm chí có cơ hội trở thành người tiên phong của Kpop nhưng nay thành kẻ chậm chân.