Dịch Covid-19 ở Việt Nam ngày 11/3:Bệnh nhân thứ 17 có đến 2 hộ chiếu khi nhập cảnh Việt Nam, sức khoẻ hiện đã ổn định

Team Xã hội, Theo Trí Thức Trẻ 08:12 11/03/2020

Đến hiện tại, Việt Nam có 38 trường hợp dương tính với Covid-19, 113 ca nghi ngờ mắc đang được cách ly theo dõi và 24.782 người đang được cách ly theo dõi y tế.

Bệnh nhân số 17 mắc COVID-19 sức khỏe ổn định

Theo thông tin từ Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, bệnh nhân số 17 mắc COVID-19 đang điều trị tại Bệnh viện sức khỏe ổn định. Trước đó, một số thông tin cho rằng bệnh nhân số 17 bị bệnh nặng là hoàn toàn chưa chính xác.

Khách hạng C trên chuyến bay VN0054 tự đi xe máy đến bệnh viện xin cách ly

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP.Hà Nội chiều 11/3, Chủ tịch UBND quận Ba Đình (Hà Nội) cho biết, vào khoảng 16h chiều cùng ngày, một hành khách quốc tịch Anh trên chuyến bay VN0054 có lưu trú ở phường Ngọc Hà đã tự đi xe máy vào Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư xin cách ly.

Hành khách này cho biết từ ngày 2 - 7/3 anh có làm việc ở Tây Hồ. Địa chỉ và danh sách, quận đã cung cấp để cách ly nhân viên. Hiện nay, tại phường Ngọc Hà còn vợ và 2 con của người khách này cũng đã được cách ly.

Bệnh nhân số 17 có 2 hộ chiếu khi nhập cảnh trở lại Việt Nam

Chiều 11-3, Thượng tá Nguyễn Thị Bình Phương, Trưởng Công an cửa khẩu Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài cho biết, bệnh nhân thứ 17 nhiễm COVID-19 (tên N.H.N) có 2 hộ chiếu: Hộ chiếu Việt Nam và hộ chiếu của Vương Quốc Anh.

Nhiều khả năng, N.H.N đã sử dụng hộ chiếu Anh để đến các nước châu Âu theo hình thức miễn thị thực (trong hộ chiếu Việt Nam của N.H.N không có thị thực Schengen) và khi nhập cảnh Việt Nam, N.H.N sử dụng hộ chiếu Việt Nam để làm thủ tục tại Cửa khẩu Nội Bài. Do vậy lực lượng chức năng không phát hiện được hành khách này đã đi qua vùng dịch.

Bệnh nhân số 17 có 2 hộ chiếu khi nhập cảnh trở lại Việt Nam - Ảnh 1.

Đọc toàn bộ bài viết tại đây.

Thêm 3 người ở Bình Thuận mắc Covid-19

Thông tin từ Sở Y tế tỉnh Bình Thuận, sau khi bệnh nhân số 34 (BN34) được xác định mắc bệnh COVID-19, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Thuận đã tiến hành điều tra dịch tễ, khoanh vùng, khử khuẩn và tiến hành cách ly các đối tượng tiếp xúc với bệnh nhân số 34. Ngày 11/3, trung tâm tiến hành lấy 15 mẫu gửi Viện Pasteur Nha Trang xét nghiệm.

Kết quả có 3 người dương tính SARS-CoV-2, cụ thể như sau:

Bệnh nhân 36, nữ, 64 tuổi, quê quán Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, giúp việc cho bệnh nhân số 34. Bệnh nhân có biểu sốt, đang được cách ly và điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận.

Bệnh nhân 37, nữ, 37 tuổi, quê quán huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận, là nhân viên của bệnh nhân số 34. Bệnh nhân có biểu sốt, đang được cách ly và điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận.

Bệnh nhân 38, nữ, 28 tuổi, quê quán thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, là con dâu của bệnh nhân số 34. Người này có biểu sốt, ho, đang được cách ly và điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận.

CLB gym tại Hà Nội phải đóng cửa vì hội viên nhiễm Covid-19

img_4214_xkqs

Ngay sau khi nhận thông báo về việc hội viên N.Q.T (61 tuổi) dương tính với Covid-19, là ca thứ 21 tại Việt Nam, CLB đã cho thống kê được hơn 20 người có tiếp xúc gần với vợ chồng hội viên T. và đã cung cấp cho cơ quan chức năng danh sách này.

Theo dữ liệu của phòng tập, ông T. đến CLB tập từ 6 - 7 giờ 30 sáng 2.3, từ đó, hệ thống không ghi nhận hội viên này xuất hiện tại phòng tập. Còn vợ ông T, là bà N.T.N.T xuất hiện tại CLB lần gần nhất là vào 9 giờ sáng 6.3.

Bệnh nhân số 17 có biểu hiện nặng hơn, viêm phổi rõ nét

Sáng 11/3, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo cuộc họp của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19.

Tại cuộc họp, theo báo cáo, bệnh nhân số 17 từ Italy về Việt Nam và bệnh nhân số 20 có biểu hiện viêm phổi rõ nét (bao gồm viêm phổi kẽ), biểu hiện bệnh cũng nặng hơn so với bệnh nhân đến từ Anh (có triệu chứng mờ nhạt).

Đọc toàn bộ bài viết tại đây.

Nữ nhân viên Điện Máy Xanh đã tham dự cuộc họp cùng 40, ghé 2 siêu thị trước khi nhập viện vì nhiễm Covid-19

photo-1-15839126870641021463020

Chiều 11/3, trao đổi với PV, Ban chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng cho biết lịch trình di chuyển và những người mà ca nhiễm Covid-19 thứ 35 đã tiếp xúc. Đáng chú ý, trong khoảng thời gian từ ngày 05/03 đến 09/03 bệnh nhân có tham dự cuộc họp cùng 40 người và ghé 2 siêu thị trước khi nhập viện.

Xem chi tiết lộ trình di chuyển của bệnh nhân số 35 tại đây.

Bệnh nhân số 32 hết sốt

Sau một ngày điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM, cô gái 24 tuổi - bệnh nhân Covid-19 thứ 32 tại Việt Nam đã hết sốt, sinh hiệu tạm ổn định.

benh-vien-nhiet-doi-e1557750676793

Ngày 11/3, TS.BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM, thông tin tình hình sức khoẻ hiện tại của nữ bệnh nhân nữ, 24 tuổi, quốc tịch Việt Nam, sống tại London, Anh, có tiếp xúc với chị N.H.N. (bệnh nhân thứ 17 ở Việt Nam mắc Covid-19) tại London (Anh) ngày 27/2 và được xác định mắc Covid-19 thứ 32 tại Việt Nam.

Theo đó, đến sáng nay, nữ bệnh nhân đã hết sốt, sinh hiệu tạm ổn, thở đều, khoảng 24 lần/phút, chỉ số bão hoà oxy SpO2 đạt 98%. Bệnh nhân hiện đã ăn uống được nhưng vẫn còn ho nhiều.

Thông báo tìm du khách Anh đi trên chuyến bay VN0054, từ Hà Nội vào Hội An rồi di chuyển đến TP.HCM

Trưa 11/3, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM vừa phát đi thông báo gửi các Trung tâm Y tế quận, huyện trên địa bàn thành phố về việc tìm hành khách trên chuyến bay VN0054 có tiếp xúc gần với ca dương tính Covid-19.

Theo đó, hành khách Groman (SN 1988, quốc tịch Anh), đi trên chuyến bay VN0054 đáp xuống Nội Bài hôm 2/3. Chuyến bay này đã phát hiện nhiều ca nhiễm Covid-19 tại Việt Nam. Sau đó, ngày 5/3, hành khách này đến Hội An và lưu trú tại khách sạn ở phường Sơn Phong.

Đến ngày 7/3, người này rời Hội An đến TP.HCM, đến nay dù hành khách này vẫn còn ở Việt Nam nhưng chưa xác minh được địa chỉ lưu trú. Chính vì vậy, TP.HCM đề nghị Trung tâm Y tế quận, huyện triển khai nhanh tìm kiếm hành khách này để được cách ly theo đúng quy định.

Đọc toàn bộ bài viết tại đây.

Củng cố hồ sơ xử lý Facebooker bịa đặt "một huyện ở Nghệ An có 3 người chết vì Covid-19"

Hai ngày qua, trên mạng xã hội Facebook có tài khoản Trần Văn Hoài đăng tải nội dung "Dịch Corona đã về đến Nghệ An, Thanh Chương. Thanh Chương có 3 ca tử vong".

Thông tin này xuất hiện trên Facebook đã khiến dư luận trên địa bàn Nghệ An hoang mang, lo lắng. Đặc biệt là người dân trên địa bàn huyện Thanh Chương càng hoảng sợ khi không biết thực hư sự việc này.

photo-1-1583898652235392249547

Công an triệu tập Hoài lên làm việc vì đăng thông tin sai sự thật gây hoang mang dư luận.

Sau khi xuất hiện thông tin này, Sở Y tế, Trung tâm y tế huyện Thanh Chương đã lập tức vào cuộc xác minh làm rõ và xác định, thông tin này hoàn toàn là bịa đặt, sai sự thật .

Ngày 11/3, Công an huyện Thanh Chương cho biết, phía đơn vị này đã xác minh được chủ tài khoản đã đăng thông tin thất thiệt trên lên Facebook và tiến hành triệu tập lên để làm việc.

Siêu thị Điện Máy Xanh nơi có ca nhiễm Covid-19 tạm đóng cửa

img8351-1583910288675117786043

Hiện, siêu thị tại số 7 Nguyễn Văn Linh (quận Hải Châu, Đà Nẵng) đã được phun khử khuẩn 2 lần và đóng cửa khi nữ nhân viên bán hàng tại đây bị nhiễm Covid-19 từ 2 du khách người Anh.

Theo ghi nhận của PV, sau khi Bộ Y tế công bố ca nhiễm Covid-19 thứ 35 là nữ nhân viên Điện Máy Xanh tại Đà Nẵng, đến trưa nay, siêu thị điện máy tại số 7 Nguyễn Văn Linh (quận Hải Châu, Đà Nẵng) đã đóng cửa.

Trước đó, cửa hàng này đã cho toàn bộ nhân viên tại đây cách ly tại nhà từ 2 ngày trước.

Đọc toàn bộ bài viết tại đây.

Đồng Nai cho học sinh mầm non đến THCS nghỉ tới hết 04/04

Sáng nay 11/3, UBND tỉnh Đồng nai đã có công văn hỏa tốc gửi đến Sở GD&ĐT để triển khai kế hoạch tiếp tục kéo dài thời gian nghỉ học cho học sinh trên địa bàn. Theo đó, UBND tỉnh đồng ý với đề nghị của Sở GD&ĐT cho phép học sinh các cấp mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn nghỉ học tới hết ngày 4/4/2020.

Trước đó, vào cuộc họp chiều qua, trong cuộc hop với các thành viên về công tác phòng, chống dịch Covid-19 ở địa phương, lãnh đạo sở GD&ĐT tỉnh Đồng Nai đã nêu kiến nghị này để tỉnh xem xét và chấp thuận.

Như vậy, Đồng Nai là địa phương đầu tiên trong cả nước cho học sinh các cấp từ THCS trở xuống nghỉ học tới tháng 4 nhằm đảm bảo an toàn trong thời gian thực hiện các công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Việt Nam ghi nhận ca nhiễm Covid-19 thứ 35

Bệnh nhân số 35 là nữ, 29 tuổi, quốc tịch Việt Nam, là nhân viên bán hàng tại Siêu thị Điện máy xanh ở quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Khoảng 18 - 19 giờ ngày 04/03, BN35 có tiếp xúc trực tiếp với hai người Anh tại siêu thị Điện máy Xanh (những người này sau được xác định là BN22 và BN23). 6 giờ 30 phút ngày 11/3/2020, Viện Pasteur Nha Trang nhận được mẫu xét nghiệm do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng gửi đến. Kết quả xét nghiệm cho thấy dương tính với Covid-19.

Hiện bệnh nhân đang được điều trị cách ly tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Có 2 ca dương tính COVID-19, Quảng Nam đề nghị Bộ Y tế công bố dịch

Ngày 11/3, UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa có văn bản đề nghị xem xét công bố dịch trên địa bàn tỉnh và hiện đang chờ Bộ Y tế trả lời về vấn đề này.

Được biết, tính đến nay, tại Quảng Nam đã có 2 trường hợp nhiễm virus Corona. Hai bệnh nhân đều là du khách Anh đến Quảng Nam du lịch, cùng đi trên chuyến bay VN0054 hạ cánh xuống sân bay Nội Bài (Hà Nội) vào sáng 2/3.

Sau khi có kết quả dương tính với Covid-19, 2 bệnh nhân này đã được đưa ra Bệnh viện Trung ương Huế để điều trị. Trước đó, nghành Y tế tỉnh Quảng Nam cũng tiến hành cách ly 2 du khách Anh này. Những người đã tiếp xúc với 2 ca nhiễm trên cũng được khoanh vùng, cách ly và lấy mẫu xét nghiệm.

Với 2 ca nhiễm Covid-19, UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị Bộ Y tế chỉ đạo triển khai các bước tiếp theo và xem xét công bố dịch trên địa bàn tỉnh theo quy định.

Hà Nội: Bố trí hơn 4.000 giường điều trị nếu dịch Covid-19 diễn biến phức tạp

Trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Sở Y tế Hà Nội có văn bản khẩn gửi các cơ sở khám chữa bệnh trong và ngoài công lập yêu cầu chấn chỉnh và tổ chức thực hiện tốt công tác phân luồng, hướng dẫn và khám bệnh, chữa bệnh cho người bệnh nghi ngờ mắc bệnh đường hô hấp Covid-19 và thực hiện cách ly theo quy định.

Số giường bệnh điều trị cách ly hiện tại (cấp độ 1 và 2) là 650 giường bệnh. Khi dịch bệnh ở cấp độ 3, số giường bố trí điều trị cách ly sẽ là 1290 giường. Trong trường hợp dịch diễn biến phức tạp hơn, có thể bố trí đến 4040 giường bệnh.

Công bố lộ trình tại Hạ Long của 2 người nhiễm Covid-19 thứ 31 và 33

1_cyqn (2)

Tỉnh Quảng Ninh đưa các du khách nghi nhiễm Covid-19 đi cách ly.

Tối 10.3, thông tin từ Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh cho biết, bệnh nhân thứ 31 nhiễm Covid-19, quốc tịch Anh hôm 4.3 đến Hạ Long bằng ô tô của Công ty du lịch EXO để đi tham quan vịnh Hạ Long . Lúc 9 giờ cùng ngày, người này vào cửa hàng ngọc trai tại phường Đại Yên (thành phố Hạ Long). Đến 11 giờ, người đàn ông này lên tàu QN-5897 để nghỉ đêm trên vịnh. Khoảng 11 giờ ngày 5.3, bệnh nhân thứ 31 trở về Hà Nội và có vào trạm dừng nghỉ trên đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Cũng theo Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh, hướng dẫn viên và người người lái xe cho nam bệnh nhân thứ 31 đã nghỉ đêm tại một nhà nghỉ trên phố Anh Đào (phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long).

Trong khi đó, nam bệnh nhân thứ 33 cũng quốc tịch Anh, đến Hạ Long hôm 5.3, lúc 9 giờ. Sau đó, người này ăn trưa và lưu trú trên tàu QN-5228. Hôm sau, 6.3, du khách người Anh rời Quảng Ninh để ra sân bay Nội Bài.

Những người liên quan đến bệnh nhân thứ 33 gồm hướng dẫn viên và lái xe. Sau khi đưa nam bệnh nhân xuống tàu, thì hướng dẫn viên và lái xe của vào nghỉ tại một khách sạn trên địa bàn phường Bãi Cháy (thành phố Hạ Long). Đến tối thì cả 2 người này vào nghỉ đêm tại khách sạn một khách sạn khác cũng ở phường Bãi Cháy.

Vợ của 2 bệnh nhân thứ 31 và 33 đều âm tính với Covid-19

Trường hợp nhiễm Covid-19 thứ 31 tại Việt Nam và đầu tiên tại Quảng Nam là người đàn ông 49 tuổi, quốc tịch Anh. Du khách này đến Việt Nam cùng vợ trên chuyến bay VN0054.

Kết quả xét nghiệm cho nam du khách này dương tính Covid-19, nhưng người vợ đi cùng lại có kết quả âm tính.

Ca nhiễm Covid-19 thứ 33 là người đàn ông 58 tuổi quốc tịch Anh, cũng đi cùng vợ suốt hành trình trên chuyến bay VN0054 và sau đó đến du lịch tại Quảng Nam. Tuy nhiên, chỉ có người chồng dương tính với Covid-19, người vợ có kết quả âm tính.

Hai bệnh nhân nhiễm Covid-19 tại Quảng Nam cùng đi trên chuyến bay VN0054

TP.HCM cách ly thêm 6 trường hợp có tiếp xúc với bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 30

Liên quan đến ca nhiễm thứ 30 tại Việt Nam - 1 người phụ nữ quốc tịch Anh, đi trên chuyến bay VN0054 từ Anh về Nội Bài, sau đó từ Nội Bài di chuyển bằng máy bay đến Huế, TP.HCM đã ghi nhận thêm 6 trường hợp có tiếp xúc với bệnh nhân này. Tất cả đã được cách ly tập trung, đang tổ chức lấy mẫu và chờ kết quả xét nghiệm.

Trước đó, một phi công đi trên chuyến bay từ Hà Nội vào Huế cùng nữ bệnh nhân số 30 cũng được cách ly tập trung, kết quả xét nghiệm âm tính.

Quân đội chuẩn bị ứng phó dịch Covid-19 ở cấp độ 3

Thượng tướng Trần Đơn, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban chỉ đạo về phòng chống dịch Covid-19 của Bộ Quốc phòng cho biết, Việt Nam đang ở giai đoạn mới trong phòng chống dịch, và cần có kế hoạch ứng phó khả năng dịch bùng phát mạnh hơn:

- Yêu cầu bộ đội biên phòng thực hiện tốt kiểm soát cửa khẩu, ngăn người nhập cảnh trái phép qua đường mòn, lối mở; Binh chủng Hóa học sẵn sàng nhận nhiệm vụ.

Bộ đội Hóa học phun khử khuẩn khu Trúc Bạch - Ảnh: TTXVN

- Bộ Tư lệnh 86 xây dựng phần mềm quản lý dịch bệnh, nghiên cứu quản lý thông tin trên mạng, tham mưu xử lý những trường hợp cần thiết; Cục Quân y nghiên cứu, tổ chức tập huấn, tham mưu chỉ đạo cho các bệnh viện, nâng cấp, sẵn sàng chữa trị; Cục Tài chính làm việc với Bộ Tài chính để thống nhất kinh phí chống dịch, kinh phí cách ly cho người dân…

- Đề nghị Tổng cục Hậu cần tính đến việc nghiên cứu mầm bệnh; chỉ đạo các công ty nghiên cứu làm thử mẫu khẩu trang, bên ngoài là vải chống thấm, bên trong là vải chống khuẩn, đảm bảo chất lượng tốt, giá thành hợp lý đáp ứng nhu cầu khi dịch lan rộng…

34 ca nhiễm Covid-19, 113 ca nghi nhiễm và 24.782 người được cách ly theo dõi sức khoẻ

Theo Bộ Y tế, tính đến 17h ngày 10/3, Việt Nam đã ghi nhận 34 trường hợp nhiễm Covid-19 và 113 ca nghi nhiễm (có dấu hiệu sốt, ho, đến từ vùng dịch) đang được cách ly, tiếp tục theo dõi và giám sát chặt chẽ để không lây nhiễm ra cộng đồng.

Ngoài ra, cả nước cũng có 24.782 người đang được theo dõi y tế do tiếp xúc gần hoặc nhập cảnh từ vùng dịch.

Dịch Covid-19 ở Việt Nam ngày 11/3:Bệnh nhân thứ 17 có đến 2 hộ chiếu khi nhập cảnh Việt Nam, sức khoẻ hiện đã ổn định - Ảnh 32.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày