Đi Tây về, có cơ sở để tin Công Phượng sẽ "phá đảo" V.League 2020

Hoàng Tùng, Theo Trí Thức Trẻ 10:17 22/12/2019

Lần đầu tiên Công Phượng trở về sau chuyến xuất ngoại "du học", anh đã thi đấu thật tưng bừng trong 2 mùa giải V.League 2017 và 2018.

Công Phượng đã chính thức trở lại V.League 2020 trong màu áo CLB TP.HCM, với bản hợp đồng kéo dài nửa mùa, trị giá 100.000 euro. Nửa mùa còn lại sẽ tùy thuộc vào đàm phán giữa CLB TP.HCM với đội bóng chủ quản của Công Phượng là HAGL.

Đi Tây về, có cơ sở để tin Công Phượng sẽ phá đảo V.League 2020 - Ảnh 1.

V.League 2018, Công Phượng có 2 lần thi đấu tại sân Thống Nhất khi HAGL làm khách của Sài Gòn FC và CLB TP.HCM. Lần nào khán đài cũng đầy ắp khán giả đến sân theo dõi. Ảnh: Hoàng Tùng

Đây đã là lần thứ 2, tiền đạo sinh năm 1995 trở lại V.League sau những chuyến xuất ngoại "du học" không thực sự thành công. Nhưng cần chú ý điều này, trong lần trở về đầu tiên, Công Phượng đã thể hiện phong độ cao suốt 2 mùa giải V.League sau đó.

Mùa 2016, Công Phượng chơi bóng tại J.League 2 trong màu áo Mito Hollyhock. Tại đây anh chỉ có 80 phút thi đấu với 5 lần ra sân, trong đó chỉ duy nhất 1 lần được xếp đá chính từ đầu, ngồi dự bị tới 21 trận.

Đi Tây về, có cơ sở để tin Công Phượng sẽ phá đảo V.League 2020 - Ảnh 2.

Trong lần trở về sau chuyến xuất ngoại đầu tiên, Công Phượng đã thi đấu tốt ở V.League 2017. Ảnh: H.T

Cuối năm 2016, Công Phượng trở lại Việt Nam, cùng HAGL chuẩn bị cho V.League 2017. Khi đó Công Phượng đã chia sẻ rằng, anh rất khát khao chứng tỏ lại giá trị của mình để có thêm một lần xuất ngoại nữa.

Và V.League 2017 là mùa giải Công Phượng có số phút thi đấu nhiều bậc nhất đội bóng phố Núi - 2159 phút, đá chính 25/26 trận, ghi được 7 bàn.

Tính theo các chỉ số thống kê của InStat, Công Phượng còn là tiền vệ công hiệu quả nhất V.League 2017, với tỉ lệ rê dắt bóng qua người thành công ở mức 73%, mỗi trận có trung bình 2,7 đường chuyền tạo ra cơ hội tấn công nguy hiểm.

Đi Tây về, có cơ sở để tin Công Phượng sẽ phá đảo V.League 2020 - Ảnh 3.

Năm 2017, Công Phượng là cầu thủ Việt Nam ghi bàn nhiều nhất. Ảnh: H.T

Nếu tính cả màu áo U23 và tuyển Việt Nam, Công Phượng là cầu thủ Việt Nam thi đấu nhiều nhất - hơn 2600 phút, và ghi bàn nhiều nhất năm 2017, tổng cộng 22 bàn thắng - 7 bàn ở HAGL, 9 bàn ở U22, 4 bàn ở U23 và 2 bàn cho tuyển Việt Nam. Đáng tiếc là sau đó, Công Phượng không lọt vào đề cử top 3 Quả bóng Vàng Việt Nam 2017.

Bước sang V.League 2018, Công Phượng dù gặp vài chấn thương nhưng tiếp tục là đầu tàu của HAGL với tổng cộng 1923 phút thi đấu, đá chính 22/26 trận, ghi được 15 bàn thắng - kém 3 bàn so với chân sút nội tốt nhất là Nguyễn Tiến Linh (B.Bình Dương).

Thống kê InStat, Công Phượng nằm trong top 5 tiền vệ công hay nhất mùa giải 2018 (tính cả ngoại binh), và lọt vào đội hình tiêu biểu V.League 2018.

Đi Tây về, có cơ sở để tin Công Phượng sẽ phá đảo V.League 2020 - Ảnh 4.

Bức ảnh chụp chung cả đội HAGL khi kết thúc V.League 2018. Năm 2019, Công Phượng lên đường sang Hàn Quốc khoác áo Incheon United và sau đó là Sint-Truidense (Bỉ). Ảnh: H.T

Điều thay đổi tích cực nhất của tiền đạo này trong năm 2018, chính là đã hạn chế được những pha đi bóng rườm rà, xử lý trong thế "cắm mặt xuống đất". Trong năm này, Công Phượng cũng đã có 6 bàn thắng trong màu áo U23 và tuyển Việt Nam ở VCK U23 châu Á (1 bàn), ASIAD (2 bàn) và AFF Cup (3 bàn).

Sau 2 năm thi đấu tốt trong nước và cả màu áo các cấp đội tuyển Việt Nam, Công Phượng tiếp tục giấc mơ chinh phục bóng đá quốc tế. Tuy vậy, thể hình thấp bé là điều đã cản trở anh rất nhiều khi tới Hàn Quốc và Bỉ.

Mài đũng quần trên ghế dự bị suốt năm 2019, Công Phượng cũng đã khiến HLV Park Hang-seo rất đau đầu tìm một vị trí thay thế.

Đi Tây về, có cơ sở để tin Công Phượng sẽ phá đảo V.League 2020 - Ảnh 5.

Trở về môi trường quen thuộc, Công Phượng sẽ có nhiều cơ hội ra sân và có thể lấy lại được vị trí chính thức trong màu áo tuyển Việt Nam. Ảnh: Hoàng Tùng

Bước sang năm 2020 và được trở lại môi trường V.League, hoàn toàn có thể tin tưởng Công Phượng sẽ sớm lấy lại phong độ trong màu áo CLB TP.HCM.

HLV trưởng Chung Hae-seong hiện cũng đang đón chờ cậu học trò từng làm việc chung ở phố Núi hồi năm 2018. Ông cũng khẳng định sẽ cố gắng hết sức để giúp Công Phượng mau chóng lấy lại phong độ, vì nếu Công Phượng chơi tốt, CLB TP.HCM sẽ được gia tăng sức mạnh để chinh chiến đấu trường châu lục trong mùa giải 2020.