Đi làm thấy phòng công ty mở, bảo vệ gọi cháu trai đến trộm cắp tài sản bán lấy tiền

Minh Tuệ, Theo Thời Đại 15:58 09/10/2018

Tới giờ trực, Phú tới làm thì phát hiện cửa phòng công ty mở nên nảy sinh ý định trộm cắp. Sau đó, Phú điện cho cháu ruột tới rồi cùng nhau lấy tài sản giấu trong ba lô mang bán chia nhau tiêu sài.

Ngày 9/10, Công an quận 1, TPHCM cho biết, đang tạm giữ hình sự Lê Hữu Phú (SN 1977) và Lý Phước Hoàng (SN 1988, cùng ngụ quận 9, là cháu của Hữu) để điều tra hành vi "Trộm cắp tài sản".

Đi làm thấy phòng công ty mở, bảo vệ gọi cháu trai đến trộm cắp tài sản bán lấy tiền - Ảnh 1.

Hai chú cháu tại công an. Ảnh: M.T

Tại công an, cả 2 khai nhận hành vi phạm tội. Do thiếu tiền tiêu sài nên đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản mang bán lấy tiền tiêu sài. Theo đó, Phú vốn là nhân viên bảo vệ của công ty kiểm toán kế toán ở đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa kao, quận 1, TPHCM. 

Khoảng 16h30 ngày 7/10, Phú tới công ty làm công việc bảo vệ thì phát hiện các phòng làm việc chứa nhiều tài sản mà lại không khoá cửa nên nảy sinh ý định trộm cắp. Sau đó, Phú lẻn vào lấy 5 chiếc laptop.

Khoảng 17h cùng ngày, Phú điện thoại cho người cháu là Hoàng mang theo ba lô tới công ty nói trên. Hoàng đi xe máy tới thì Phú bỏ số laptop lấy được vào ba lô mang đi tiêu thụ. Hoàng mang 5 chiếc laptop bán được gần 5 triệu đồng.

Đi làm thấy phòng công ty mở, bảo vệ gọi cháu trai đến trộm cắp tài sản bán lấy tiền - Ảnh 2.

Tang vật thu giữ. Ảnh: M.T

Đến 19h50 cùng ngày, Phú điện thoại cho Hoàng trở lại công ty trên. Sau đó, cả 2 tiếp tục lấy thêm nhiều laptop và ĐTDĐ rồi Hoàng bỏ trong ba lô mang về phòng trọ ở quận Thủ Đức cất.

Khuya cùng ngày, nhân viên công ty phát hiện mất trộm tài sản nên trình báo công an. Công an có mặt khám nghiệm hiện trường lấy lời khai các nhân chứng, trích xuất camera an ninh điều tra làm rõ.

Qua điều tra, Công an xác Phú chính là nghi can nên mời về trụ sở làm việc. Qua làm việc, bảo vệ khai nhận do thiếu tiền tiêu sài nên rủ cháu ruột là Hoàng thực hiện vụ trộm. Riêng 4 chiếc laptop và ĐTDĐ Hoàng mang giấu ở phòng trọ chưa kịp tiêu thụ thì bị bắt. 

Hiện Công an đang hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày