Đi cắt u buồng trứng, nửa tháng sau thấy vẫn còn nguyên

Tuấn Minh, Theo Người lao động 19:58 04/10/2018

Sau khi được chỉ định cắt bỏ u buồng trứng, về nhà bà H. ở Thanh Hóa vẫn có biểu hiện mỏi mệt, chán ăn, đi kiểm tra lại người phụ nữ này tá hỏa khi khối u buồng trứng vẫn còn nguyên.

Sáng 4-10, ông Hoàng Văn Vinh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Phúc Thịnh (có địa chỉ ở xã Đông Lĩnh, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa), cho biết bệnh viện đã ra quyết định tạm đình chỉ nhiệm vụ Trưởng Khoa Sản đối với bác sĩ Nguyễn Duy Thiết, để làm rõ trách nhiệm liên quan đến việc mổ cắt khối u buồng trứng nhưng vẫn còn nguyên cho 1 nữ bệnh nhân.

Đi cắt u buồng trứng, nửa tháng sau thấy vẫn còn nguyên - Ảnh 1.

Bệnh viện nơi bệnh nhân Nguyễn Thị H. đến mổ u nang buồng trứng nhưng vẫn còn nguyên

Nạn nhân là bà Nguyễn Thị H. (SN 1969), ngụ xã Thiệu Chính, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Theo phản ánh, ngày 23-2, bà H. được người nhà đưa đến Bệnh viện Đa khoa Phúc Thịnh để thăm khám. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán bà bị u nang buồng trứng và buộc phải mổ cắt bỏ. Bà H. đã được các bác sĩ hướng dẫn phải phẫu thuật ngay để cắt u. Sau ca mổ, bệnh nhân tiếp tục được điều trị phục hồi tại bệnh viện.

Ngày 5-3, bà H. xuất viện và được bác sĩ đánh giá rõ trong bệnh án là phương pháp điều trị đã mổ cắt bỏ u, tình trạng ra viện là ổn định.

Thế nhưng, về nhà khoảng 10 ngày sau, bà H. không thấy sức khỏe được cải thiện mà ngày càng yếu đi, có triệu chứng mệt mỏi, sốt, đau đầu, đau bụng.

Do không yên tâm nên gia đình đã đưa bà H. tới Bệnh viện Phụ sản tỉnh Thanh Hóa kiểm tra. Tại đây, qua thăm khám, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân có khối u buồng trứng và chỉ định phẫu thuật cắt bỏ.

Nghe thông tin, gia đình tá hỏa vì trước đó khối u buồng trứng của bà H. đã được bệnh viện cắt bỏ và điều trị tại Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa, nên gia đình đã đến Bệnh viện Đa khoa Phúc Thịnh gặp lãnh đạo và bác sĩ Nguyễn Duy Thiết, Trưởng Khoa Sản, là người thực hiện ca phẫu thuật, để hỏi rõ.

Tuy nhiên, nhiều tháng trôi qua gia đình vẫn không nhận được câu trả lời thỏa đáng nên đã thông tin tới báo chí nhờ giúp đỡ.

Theo lý giải của giám đốc Bệnh viện Đa khoa Phúc Thịnh, khi mổ, các bác sĩ phát hiện áp-xe (là một bọc mủ hình thành trong các mô của cơ thể) phần phụ nằm ở tử cung, do đó 2 buồng trứng, vòi trứng dính vào tử cung, không thể cắt bỏ nên đã dẫn lưu ổ mủ, không can thiệp đến khối u.

"Đây là sai sót của nữ bác sĩ cùng mổ khi làm tổng kết hồ sơ bệnh án mà không căn cứ vào tường trình phẫu thuật. Bác sĩ trưởng khoa cũng có thiếu sót khi ký nhưng không xem kỹ dẫn đến tổng kết bệnh án sai. Hiện, tôi cùng bác sĩ Thiết đã đến gia đình bệnh nhân H. xin lỗi vì để xảy ra sai sót. Phía bệnh viện và bác sĩ Thiết cũng mong muốn hỗ trợ cho gia đình một phần kinh phí nhưng gia đình chưa chấp nhận"- ông Vinh thông tin.

Được biết, hiện Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa đã nhận được đơn khiếu nại và chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa Phúc Thịnh báo cáo, xử lý sai phạm nêu trên.