Đều sở hữu khối tài sản khổng lồ, nhưng các người đẹp nhà Kardashian có trình độ học vấn ở mức nào?

Tee, Theo Helino 18:31 08/01/2019

Đều là những bộ óc kinh doanh tài ba, các người đẹp nhà Kardashian đã đạt tới trình độ nào trên con đường học vấn?

Với sự nổi tiếng từ show truyền hình quốc dân của Mỹ "Keeping Up with the Kardashians", chị em nhà Kardashian đã xây dựng được những đế chế kinh doanh hùng mạnh. Cô út Kylie Jenner thậm chí còn sắp trở thành tỷ phú USD trẻ nhất thế giới. Hẳn có người sẽ nghĩ họ học cách vận hành doanh nghiệp như vậy bằng những kiến thức ở trường học. Nhưng thực tế thì chỉ có một số thành viên sở hữu tấm bằng cử nhân thật, còn nhiều người khác thì lại bỏ qua lớp học mà chọn con đường trải nghiệm thực tế.

Đều sở hữu khối tài sản khổng lồ, nhưng các người đẹp nhà Kardashian có trình độ học vấn ở mức nào? - Ảnh 1.

Kourtney Kardashian

Đều sở hữu khối tài sản khổng lồ, nhưng các người đẹp nhà Kardashian có trình độ học vấn ở mức nào? - Ảnh 2.

Là chị cả, nên Kourtney cũng khá gương mẫu khi theo đuổi con đường học vấn cao hơn sau trung học. Sau khi cùng Kim tốt nghiệp một ngôi trường nữ sinh, Kourtney đã theo học tại Đại học Southern Methodist ở Dallas, bang Texas.

Tuy nhiên sau 2 năm học đầu, Kourtney đã chuyển sang Đại học Arizona, mà đây lại là ngôi trường nổi tiếng về các sinh viên ăn chơi tiệc tùng. Song, chị cả nhà Kardashian đã không để những két bia làm xao nhãng tâm trí trên con đường học tập. Kourtney cuối cùng đã tốt nghiệp vào năm 2002 với tấm bằng cử nhân về Nghệ thuật sân khấu cùng một tấm bằng khác về tiếng Tây Ban Nha.

Theo trang Us Weekly, Kourtney từng có ý định tiếp tục theo học về luật, nhưng cô đã từ bỏ kế hoạch này sau khi ghi danh.

Kim Kardashian

Đều sở hữu khối tài sản khổng lồ, nhưng các người đẹp nhà Kardashian có trình độ học vấn ở mức nào? - Ảnh 3.

Kim Kardashian từng là một "nữ hoàng thị phi" chính hiệu nổi tiếng khắp trường trung học Marymount tại Los Angeles. Danh tiếng của cô rầm rộ ở trường học tới mức Kim đã được trao cho 2 danh hiệu trong cuốn kỷ yếu, đó là "Có khả năng tìm chồng nhất tại Million Man March (cuộc diễu hành lớn của người Mỹ gốc Phi vào năm 1995)" và "Có khả năng nói dối về sắc tộc của mình nhất".

Ngôi trường Kim từng học là một ngôi trường nữ sinh Công giáo. Sau khi tốt nghiệp, cô đã ghi danh tại Đại học Pierce - một ngôi trường đại học cộng đồng ở Woodland Hills, bang California. Nhưng học chưa bao lâu thì Kim đã bỏ dở. Sau này, cô từng thổ lộ rằng: "Nếu mọi thứ diễn ra chậm lại và tôi có thời gian, tôi thật sự muốn học ở trường luật".

Kanye West từng có lần khẳng định bà xã đã ghi danh vào trường luật, nhưng đại diện của Kim sau đó phủ nhận thông tin này. Nếu thật sự theo con đường luật pháp, Kim có thể nối tiếp sự nghiệp của người cha quá cố Robert Kardashian, Sr. - vốn là một luật sư nổi tiếng.

Khloe Kardashian

Đều sở hữu khối tài sản khổng lồ, nhưng các người đẹp nhà Kardashian có trình độ học vấn ở mức nào? - Ảnh 4.

Độ tuổi khá sát với hai người chị gái, nên Khloe Kardashian từng được đi học chung với Kim và Kourtney tại một ngôi trường nữ sinh Công giáo. Nhưng sau khi Kim và Kourtney tốt nghiệp, Khloe lại trải qua cảm giác cô đơn và chán nản trong chuyện học hành.

Trong một bài blog trên website của mình, Khloe từng tiết lộ rằng cô không phải những hot girl được yêu mến như hai người chị, nên chuyện đến trường trở nên rất khó khăn đối với Khloe. Cả điểm số của cô cũng lẹt đẹt so với các bạn. Khloe kể: "Tôi phải cố gắng vùng vẫy ở trường học, vì thế tôi đã tự rút ra khỏi trường trung học Marymount và giả mạo chữ ký bố mẹ để nhập học ở Học viện Alexandria (ngôi trường đặc biệt dành cho trẻ có năng khiếu nghệ thuật)".

Người cha quá cố Robert Kardashian, Sr. đã phẫn nộ khi phát hiện ra chuyện này, nhưng ông đồng thời cảm thấy ấn tượng trước cách con gái cố giành lấy quyền tự chủ trong chuyện học. Vì thế, cha Khloe cuối cùng cho phép con gái nhập học ở học viện đặc biệt kia.

Khloe cho biết cô đã hoàn tất khóa học một cách xuất sắc với tấm bằng danh dự tại học viện đặc biệt nói trên. Nhưng sau đó, Khloe đã gác lại việc học hoàn toàn: "Tôi biết trường đại học không phải điều dành cho mình".

Rob Kardashian

Đều sở hữu khối tài sản khổng lồ, nhưng các người đẹp nhà Kardashian có trình độ học vấn ở mức nào? - Ảnh 5.

Rob Kardashian từng theo chân cô chị cả Kourtney ghi danh vào một khóa học 4 năm ở trường đại học sau khi tốt nghiệp trung học. Cậu con trai duy nhất của nhà Kardashian đã tốt nghiệp Học viện kinh doanh Marshall thuộc Đại học Nam California vào năm 2009.

Vẫn chưa thỏa mãn với tấm bằng cử nhân, Rob từng tuyên bố: "Học không bao giờ là đủ đối với tôi!" và tiết lộ trên Twitter về quyết định nhập học ở Học viện luật Gould cũng thuộc Đại học Nam California (USC).

Tuy nhiên sau đó, trường USC đã bất ngờ đáp lại rằng Rob thật ra chỉ "chém gió" về chuyện học trường luật: "Chúng tôi giờ mới biết tin đó. Chúc cậu ấy may mắn khi theo học ở một ngôi trường luật nào đó mà cậu ấy thật sự ghi danh". Vụ bị vạch mặt đáng xấu hổ này là một trong những scandal rầm rộ nhất của Rob.

Kendall Jenner

Đều sở hữu khối tài sản khổng lồ, nhưng các người đẹp nhà Kardashian có trình độ học vấn ở mức nào? - Ảnh 6.

Kendall Jenner từng đi học ở cùng ngôi trường tư thục với cô em gái Kylie Jenner. Và cũng như Kylie, Kendall sau đó đã chọn con đường tự học ở nhà.

Tuy nhiên, chuyện học hành của Kendall khá bí ẩn và ít được nhắc đến. Mãi đến năm 2015, khi Kylie tốt nghiệp ngôi trường trung học Laurel Springs và tổ chức bữa tiệc ăn mừng, Kim Kardashian mới tiết lộ Kendall đã tốt nghiệp vào năm trước đó trên Instagram: "Tốt nghiệp khóa 2014 và 2015! Chúc mừng @kendalljenner & @kyliejenner đã tốt nghiệp trung học!".

Nhưng con đường học vấn của Kendall chỉ dừng lại ở đó. Khi được hỏi về chuyện tiến xa hơn, nàng siêu mẫu từng trả lời với tạp chí Vogue: "Người ta thường nói với tôi lý do họ đến trường đại học là để kiếm việc làm, nhưng tôi đã có sẵn việc làm rồi, cho nên...".

Đó là chưa kể nếu một ngày nào đó, Kendall cảm thấy không hợp với công việc người mẫu nữa, thì cô vẫn có hàng tá cơ hội nghề nghiệp khác mà gia đình Kardashian trải sẵn thảm hồng cho. Thế nên chuyện Kendall nói cô chẳng cần bằng đại học cũng không khó hiểu lắm.

Kylie Jenner

Đều sở hữu khối tài sản khổng lồ, nhưng các người đẹp nhà Kardashian có trình độ học vấn ở mức nào? - Ảnh 7.

Trước khi Kylie Jenner vào trường cấp 3, gia đình cô đã nổi tiếng rầm rộ nước Mỹ nhờ show truyền hình quốc dân "Keeping Up With The Kardashians". Để tham gia sự nghiệp showbiz cùng gia đình, Kylie đã phải ngưng đến trường học và được giáo dục tại gia thông qua ngôi trường Laurel Springs.

Mặc dù sau này đã có sự nghiệp thành công, nhưng Kylie từng kể trong show "Life of Kylie" rằng rằng cô đã gặp nhiều khó khăn với chuyện học tại nhà. Cô nàng đã phải hủy kết bạn với những người bạn ở trường trung học trên mạng xã hội vì cảm thấy buồn khi nhìn những bức ảnh họ đi dự dạ hội ở trường.

Bỏ lỡ những trải nghiệm ở nhà trường với các bạn cùng lứa, nhưng Kylie vẫn tiếp tục con đường học tại nhà và tốt nghiệp vào tháng 7/2015. Cô nàng đã tự hào khoe tấm bằng tốt nghiệp trên Instagram.

Đều sở hữu khối tài sản khổng lồ, nhưng các người đẹp nhà Kardashian có trình độ học vấn ở mức nào? - Ảnh 8.

Về chuyện tiến xa hơn trên con đường học vấn, Kylie từng nói: "Tôi đã làm mọi thứ để chuẩn bị vào đại học, vì thế nếu tôi có ý định đó trong tương lai, tôi có thể đi học bất cứ lúc nào. Nhưng giờ đây thì tôi chưa có kế hoạch làm điều đó".

Kris Jenner

Đều sở hữu khối tài sản khổng lồ, nhưng các người đẹp nhà Kardashian có trình độ học vấn ở mức nào? - Ảnh 9.

Mẹ và cũng là "bầu sô" của các chị em - Kris Jenner từng theo học ở trường trung học Clairemont tại San Diego, California. Năm 17 tuổi, Kris không để ý đến những anh chàng hot boy trong đội bóng như các nữ sinh bình thường, mà bà lại hẹn hò với một người đàn ông lớn hơn mình 10 tuổi.

Sau khi có được tấm bằng tốt nghiệp, Kris Jenner mau chóng từ bỏ con đường học vấn để kết hôn với luật sư Robert Kardashian, Sr. Khoảng thời gian sau đó, bà tập trung vào việc làm mẹ của nhiều đứa con nhỏ, vì thế không có thời gian để nghĩ tới chuyện vào đại học.

Mặc dù chằng có tấm bằng danh giá nào trong tay, nhưng Kris Jenner thích chia sẻ sự nhạy bén trong kinh doanh của bà với những người ái mộ. Năm 2016, bà từng kết hợp với ngôi trường Legacy Business có trụ sở tại Tháp Trump, trở thành gương mặt đại diện và chủ tịch hội đồng quản trị ngôi trường này. Tuy nhiên, sau này Kris đã rút ra khỏi vị trí đó sau khi ngôi trường đối mặt với nhiều cáo buộc lừa đảo.