Đến đại gia như Shark Bình vẫn đi ăn phở, uống cà phê lê la vỉa hè Hà Nội!

Lân Lan, Theo Doanh nghiệp và tiếp thị 13:30 14/12/2021

Shark Bình là một trong những "cá mập" luôn kết nối, đồng hành cùng giới trẻ.

Là một trong những "vị cá mập" nổi tiếng của chương trình "Thương vụ bạc tỷ" (Shark Tank Việt Nam), Shark Nguyễn Hòa Bình còn được biết đến là CEO của Tập đoàn công nghệ NextTech. Anh nổi tiếng là vị Shark hào phóng, xuống tiền nhanh trong chương trình thực tế được nhiều người yêu quý.

Uy lực là thế nhưng Shark Bình lại có thói quen buổi sáng khá giản dị như bao người sống ở thủ đô. Anh không ngần ngại khoe ảnh mình đi ăn phở và uống cà phê cùng người thân: "Hà Nội mùa này mà không ăn phở sáng, uống cà phê trứng chém gió vỉa hè với các cháu 2K thì là có lỗi với thời tiết".

Đến đại gia như Shark Bình vẫn đi ăn phở, uống cà phê lê la vỉa hè Hà Nội! - Ảnh 1.
Đến đại gia như Shark Bình vẫn đi ăn phở, uống cà phê lê la vỉa hè Hà Nội! - Ảnh 2.
Đến đại gia như Shark Bình vẫn đi ăn phở, uống cà phê lê la vỉa hè Hà Nội! - Ảnh 3.

Tuy chưa một lần công khai tài sản mình có nhưng những ai theo dõi hành trình khởi nghiệp của Shark Bình cũng đủ biết anh thực tế là một đại gia "ngầm" yêu thích cuộc sống đơn giản. Những lần xuất hiện trên MXH hay sóng truyền hình, trang phục của anh chỉ đơn giản là áo sơ mi, suit hay áo phông đơn giản. Và anh đặc biệt yêu thích chiếc áo sơ mi màu tím có thêu logo của NextTech.

Từ khi 15 tuổi, Nguyễn Hòa Bình đã bộc lộ tình yêu với công nghệ. Năm 2001, khi đang là sinh viên năm 2, anh chính thức dùng số vốn 2 triệu đồng lập công ty riêng lấy tên PeaceSoft - một trong những start-up công nghệ trên nền internet lứa đầu tiên tại Việt Nam và chủ yếu gia công phần mềm. Đầu năm 2016, PeaceSoft tái cấu trúc theo mô hình tập đoàn để không dừng lại ở thị trường thương mại điện tử mà tham gia vào cuộc chơi lớn hơn là điện tử hóa thương mại với tổng doanh số bán lẻ lên đến 110 tỷ USD/năm.

Sau đó, công ty được đổi tên thành NextTech và xây dựng hệ sinh thái với 20 dịch vụ điện tử hóa hoạt động tại Việt Nam và 8 thị trường khác tại Đông Nam Á và Trung Quốc trong 4 lĩnh vực thương mại điện tử, công nghệ tài chính, dịch vụ hậu cần và giáo dục.

Công ty này công bố tổng giá trị giao dịch năm 2017 đạt 500 triệu USD, trong đó mảng công nghệ tài chính (gồm ví điện tử Vimo, cổng trung gian thanh toán Ngân Lượng, giải pháp thanh toán thẻ tín dụng trên di động mPoS, giải pháp cho vay ngang hàng Vaymuon, sàn giao dịch tiền mã hóa Wetrade.global) chiếm hơn 50%. Chưa có số liệu tài chính cụ thể năm 2017, nhưng năm 2016 công ty này công bố tổng giá trị giao dịch qua Ngân Lượng đạt khoảng 200 triệu USD, và qua mPoS là 80 triệu USD.

Ngoài ra, trong chương trình Shark Tank Việt Nam, Shark Bình từng có vài lần khiến các Shark khác "choáng". Chẳng hạn, trong năm 2021, anh đã đặt cọc ngay cho Coolmate 500.000 USD trên sóng truyền hình. Sau đó, anh cũng đã nhanh chóng hoàn tất ký kết đầu tư với con số 11,5 tỷ đồng và biến thương vụ này trở thành màn giải ngân nhanh nhất trong lịch sử chương trình.

Hay trong tập 8 Shark Tank Việt Nam năm 2019, Shark Bình đã ký hợp đồng tài trợ vốn 1,2 triệu USD cho thương hiệu đồ gia dụng thông minh Perfect sau màn gọi vốn chưa đầy 2 tháng trước đó. Khi ấy, quá trình thẩm định doanh nghiệp diễn ra nhanh chóng và trở thành một trong những thương vụ được hoàn tất trong thời gian kỷ lục của chương trình.