Đêm mùng 7 Tết, dòng người đội mưa nhích từng bước một vào chợ Viềng "mua may bán rủi"

Ngọc Thắng, Theo Trí Thức Trẻ 23:27 22/02/2018

Giữa đêm mưa nặng hạt, hàng ngàn người dân vẫn tìm về chợ Viềng để mua đồ cầu may, vui chơi cùng người thân. Lượng người và phương tiện quá đông đã khiến tuyến đường đi vào khu chợ Viềng tắc cứng, dòng người phải nhích từng bước, lực lượng chức năng phải làm việc rất vất vả.

Ghi nhận của chúng tôi vào khoảng 22h ngày 22/2 (tức mùng 7 tết nguyên đán 2018) dòng người đổ về chợ Viềng để mua đồ cầu may không ngừng tăng.

Cơn mưa nặng hạt cũng không gây ảnh hưởng đến hoạt động du xuân của du khách, càng về khuya lượng người càng đông, con đường chính dẫn vào chợ Viềng tắc nghẽn nghiêm trọng, người và phương tiện phải nhích từng bước một. Phía bên ngoài khu chợ, lực lượng chức năng phải làm việc rất vất vả.

Đêm mùng 7 Tết, dòng người đội mưa nhích từng bước một vào chợ Viềng mua may bán rủi - Ảnh 1.

Chợ Viềng (Trung Thành, Vụ Bản, Nam Định) mỗi năm chỉ họp một phiên duy nhất, kéo dài từ nửa đêm mồng 7 đến sáng mồng 8 tháng Giêng.

Đêm mùng 7 Tết, dòng người đội mưa nhích từng bước một vào chợ Viềng mua may bán rủi - Ảnh 2.

Hàng ngàn người dân đổ về chợ Viềng tham quan, mua bán.

Do lượng người đổ về đông, các hoạt động ăn uống ngủ nghỉ đều cháy hàng, dịch vụ trông giữ xe ô tô, xe máy tấp nập người ra kẻ vào.

Một điểm đáng chú ý trong lễ hội này là xuất hiện tình trạng du khách bị các đối tượng xấu lợi dụng đám đông móc túi, trộm điện thoại.

Đêm mùng 7 Tết, dòng người đội mưa nhích từng bước một vào chợ Viềng mua may bán rủi - Ảnh 3.

Bất chấp trời mưa rét, người dân vẫn đổ về đây đông nghịt, nhích từng chút một

Đêm mùng 7 Tết, dòng người đội mưa nhích từng bước một vào chợ Viềng mua may bán rủi - Ảnh 4.

Lực lượng chức năng được tăng cường để đảm bảo an ninh

Đêm mùng 7 Tết, dòng người đội mưa nhích từng bước một vào chợ Viềng mua may bán rủi - Ảnh 5.

Dòng xe nối đuôi nhau tiến vào chợ Viềng

Đêm mùng 7 Tết, dòng người đội mưa nhích từng bước một vào chợ Viềng mua may bán rủi - Ảnh 6.

Các chiến sĩ CSGT đứng dưới mưa điều tiết giao thông.

Đêm mùng 7 Tết, dòng người đội mưa nhích từng bước một vào chợ Viềng mua may bán rủi - Ảnh 7.

Nhiều người dân tỏ ra mệt mỏi sau khi chen chúc vào chợ mua bán

Đêm mùng 7 Tết, dòng người đội mưa nhích từng bước một vào chợ Viềng mua may bán rủi - Ảnh 8.

Càng về đêm, lượng người đổ về càng tăng.

Đêm mùng 7 Tết, dòng người đội mưa nhích từng bước một vào chợ Viềng mua may bán rủi - Ảnh 9.

Dọc các con đường dẫn đến chợ Viềng (xã Kim Thái, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) luôn đông nghìn nghịt du khách đến từ các tỉnh thành phía Bắc.

Đêm mùng 7 Tết, dòng người đội mưa nhích từng bước một vào chợ Viềng mua may bán rủi - Ảnh 10.

Sản phẩm được mua bán ở chợ chủ yếu là cây trồng để lấy gỗ, cây hoa cây cảnh, các loại cây ăn quả, thậm chí cả cây cà, cây chanh, cây ớt. Và sau nữa là đến các vật dụng sản xuất nhỏ của nhà nông.

Đêm mùng 7 Tết, dòng người đội mưa nhích từng bước một vào chợ Viềng mua may bán rủi - Ảnh 11.

Khu vực hàng bán cây cảnh và hoa luôn đông nghịt khách đứng xem

Đêm mùng 7 Tết, dòng người đội mưa nhích từng bước một vào chợ Viềng mua may bán rủi - Ảnh 12.

Trời mưa nặng hạt.

Đêm mùng 7 Tết, dòng người đội mưa nhích từng bước một vào chợ Viềng mua may bán rủi - Ảnh 13.

Nhưng lượng du khách không hề thuyên giảm.

Đêm mùng 7 Tết, dòng người đội mưa nhích từng bước một vào chợ Viềng mua may bán rủi - Ảnh 14.

Nhiều gia đình mang theo trẻ nhỏ đi cùng.

Đêm mùng 7 Tết, dòng người đội mưa nhích từng bước một vào chợ Viềng mua may bán rủi - Ảnh 15.

Một người dân tranh thủ mua một cây sung cảnh đem về.

Đêm mùng 7 Tết, dòng người đội mưa nhích từng bước một vào chợ Viềng mua may bán rủi - Ảnh 16.

Theo quan niệm của nhiều người, đến chợ Viềng bán rủi mua may cho một năm mới được bình an, may mắn.

Đêm mùng 7 Tết, dòng người đội mưa nhích từng bước một vào chợ Viềng mua may bán rủi - Ảnh 17.

Nhiều người dân đứng chọn lựa cây giống để mua về nhà

Đêm mùng 7 Tết, dòng người đội mưa nhích từng bước một vào chợ Viềng mua may bán rủi - Ảnh 18.

Nhiều sản phẩm gia dụng bằng đồ gỗ cũng được bày bán

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày