Đề bài "Tìm từ ghép với vần ĂC", học trò viết 1 chữ mà phụ huynh mặt đỏ tía tai vì quá xấu hổ

Hà Mã, Theo Trí Thức Trẻ 23:00 25/12/2021

Trí tượng tượng của trẻ con quả thật quá phong phú, khiến cho ai đọc vào cũng đỏ mặt...

Có thể thấy những năm học phổ thông là thời gian quan trọng nhất của một đứa trẻ. Bởi trong thời gian đó, trẻ không chỉ được học kiến thức mà còn tiếp xúc và làm quen với nhiều thứ mới lạ trong cuộc sống. Và học chữ, học vần vừa là bài học đầu tiên căn bản, cũng vừa để trẻ tập tư duy, sáng tạo.

Từ dễ đến khó, trẻ sẽ luyện tập từ nhận mặt chữ đến ghép vần với nhau, sau đó mới là câu hoàn chỉnh. Ấy thế nhưng, trong quá tình học cũng nhiều chuyện dở khóc dở cười vì không chỉ ngây thơ mà trẻ còn quá thật thà. Như mới đây, một phụ huynh đã chia sẻ chuyện dạy con học ghép vần đã thu hút nhiều sự chú ý vì tình huống ngượng ngùng đứa trẻ tạo ra.

Cụ thể, để luyện tập cho con mình kỹ năng ghép vần, vị phụ huynh này đã đưa ra nhiều vần để con mình ghép lại. Nhưng khi đến vần "ĂC", cả gia đình phải đã bối rối trước cách dùng từ của con.

Đề bài Tìm từ ghép với vần ĂC, học trò viết 1 chữ mà phụ huynh mặt đỏ tía tai vì quá xấu hổ - Ảnh 1.

Học trò làm bài tập ghép vần "ăc" khiến cả mạng xã hội xôn xao (Ảnh: Internet)

Với vần "ĂC", đứa trẻ này đã ghép với rất nhiều từ khác nhau như: bắc qua, sữa đặc, rắc, xắc... và tất cả cả đều đúng.

Tuy nhiên, đến từ thứ 9, đứa trẻ đã ghép với chữ "c", tạo ra một từ vô cùng nhạy cảm khiến phụ huynh tá hoả. Bản chất thì những từ này đều không sai những ý nghĩa thì hoàn toàn không phù hợp với một đứa trẻ và cả môi trường học tập.

Chứng kiến tình huống này, nhiều người vô cùng lo lắng vì không ngờ đứa trẻ lại có thể viết ra từ đó và cho rằng đứa trẻ đang ở trong một môi trường giáo dục không lành mạnh. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng đứa trẻ chỉ là vô thức viết ra từ đấy theo bản năng ghép từ mà không hề biết ý nghĩa thực sự của từ vừa viết ra.

Dù lý do là gì đi chăng nữa thì tình huống này cũng khá nguy hiểm với sự ngây thơ của trẻ. Chưa kể nếu đây là bài thi thì có lẽ bé đã bị cho điểm thấp và có lẽ giáo viên sẽ phải mời phụ huynh lên làm việc.

Vì thế, ngay từ ban đầu phụ huynh cũng như giáo viên nên định hướng tinh thần tiếp thu cho trẻ, luôn hướng đến những gì là trong sáng, gần gũi nhất, tuyệt đối không được nói tục, chửi bậy và luôn lễ phép, tu dưỡng đạo đức. Bên cạnh đó, cần tạo ra môi trường lành mạnh cho trẻ phát triển và học tập. Người lớn cần gương mẫu mọi lúc mọi nơi để làm tấm gương để trẻ nhìn vào học tập

Nguồn: Tổng hợp

https://kenh14.vn/de-bai-tim-tu-ghep-voi-van-ac-hoc-tro-viet-1-chu-ma-phu-huynh-mat-do-tia-tai-vi-qua-xau-ho-202112252020024.chn