Đây sẽ là những xu hướng mà mọi nhà sản xuất smartphone cần làm để chiều lòng giới trẻ năm 2020

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 15:30 29/02/2020

Các thương hiệu giờ đây đã có thể ngừng chạy đua về màn hình siêu nét, camera nhiều “lỗ” hay cấu hình cực khủng, thay vào đó chính là nâng cấp cho những tính năng, đặc điểm cơ bản nhất.

Thị trường smartphone hiện nay có thể nói đã đạt đỉnh điểm bão hòa về doanh số. Hàng chục thương hiệu lớn nhỏ, hàng trăm mẫu máy ra mắt mỗi năm và khách hàng thì ngày càng trở nên khó tính hơn. Lựa chọn thì nhiều nhưng nhu cầu của mỗi người lại chẳng giống nhau, vậy nên việc tìm được một chiếc smartphone phù hợp vừa dễ mà cũng rất khó.

Đây sẽ là những xu hướng mà mọi nhà sản xuất smartphone cần làm để chiều lòng giới trẻ năm 2020 - Ảnh 1.

Điều này đặc biệt đúng với giới trẻ. Với sự thay đổi chóng mặt như hiện nay, các bạn trẻ năng động ngày càng đam mê xê dịch, dành thời gian online nhiều hơn, đi nhiều nơi, chụp nhiều ảnh dù quỹ thời gian mỗi ngày cũng vẫn chỉ là 24 giờ đồng hồ.

Ở thời điểm này, màn hình lớn đẹp, camera chất lượng cao và cấu hình mạnh mẽ dường như không còn là kim chỉ nam cho những ai đang tìm kiếm một chiếc smartphone mới nữa. Đơn giản bởi vì, ngành công nghiệp di động đã phát triển đến nỗi, giờ đây chúng ta chẳng cần bỏ ra một số tiền khổng lồ để có được những điều đó. Ngay cả những chiếc smartphone tầm trung, giá tốt cũng có thể đáp ứng hoàn hảo những yêu cầu này.

Đây sẽ là những xu hướng mà mọi nhà sản xuất smartphone cần làm để chiều lòng giới trẻ năm 2020 - Ảnh 2.

Xu hướng bây giờ là phải tập trung vào những khía cạnh thiết thực nhất, ví dụ như thiết kế, thời lượng pin và tốc độ sạc.

Chính vì vậy, các nhà sản xuất smartphone trong năm 2020 sẽ một lần nữa phải có những bước chuyển mình để chiều lòng người dùng, đặc biệt là những bạn trẻ - đối tượng người dùng dễ "rung động" nhất. Theo dự đoán, xu hướng của thời gian tới sẽ là những chiếc smartphone dạng "Back to the Basics", tức là tập trung nhiều hơn vào những điều cơ bản nhất.

Như đã nhắc tới ở trên, giới trẻ hiện nay đam mê xê dịch, online thường xuyên và luôn bận rộn. Vì thế mà một chiếc điện thoại mỏng nhẹ dễ cầm, thời lượng pin tốt mà lại có sạc nhanh hẳn là phù hợp hơn cả. Nói đơn giản là, dù điện thoại có chiến game mượt tới đâu, camera đẹp thế nào, màn hình lớn ra sao đi nữa, nếu vừa to vừa nặng nề, pin lại yếu mà sạc mãi không đầy thì cũng sớm làm người dùng chán nản mà muốn "lên đời" máy mới thôi.

Đây sẽ là những xu hướng mà mọi nhà sản xuất smartphone cần làm để chiều lòng giới trẻ năm 2020 - Ảnh 3.

Thiết kế mỏng nhẹ đang lên ngôi xu hướng trong giới trẻ

Để đáp ứng được yêu cầu này, những chiếc smartphone OPPO A series đã và đang được tạo ra để đánh trúng tâm lý của người trẻ. Định hướng của OPPO từ nhiều năm nay đã là vậy, minh chứng là việc hãng liên tục ra mắt smartphone mới với dung lượng pin lớn hơn và liên tục đẩy mạnh phát triển công nghệ sạc nhanh VOOC "thần thánh" vẫn đang dẫn đầu về tốc độ sạc.

Đây sẽ là những xu hướng mà mọi nhà sản xuất smartphone cần làm để chiều lòng giới trẻ năm 2020 - Ảnh 4.

Công nghệ sạc siêu tốc VOOC của OPPO sẽ luôn là một "tượng đài" trong ngành di động.

Điển hình có thể nhắc đến một số mẫu máy như A1K hay mới đây là A5 và A9 2020. Dù tập trung vào phân khúc phổ thông nhưng các thiết bị luôn được ưu tiên về thiết kế gọn nhẹ và màn hình tràn viền. Thêm vào đó là những viên pin lớn tới 4000 - 5000mAh cho thời lượng sử dụng dài. Hầu hết các dòng máy đều được tặng kèm củ sạc nhanh ngay trong hộp, giúp giảm bớt thời gian chờ đợi. Cũng nhờ những lợi thế này mà các sản phẩm từ OPPO đã dần chiếm được tình cảm từ phía người dùng, giúp hãng giữ vững thị phần tại Việt Nam trong nhiều năm.

Đây sẽ là những xu hướng mà mọi nhà sản xuất smartphone cần làm để chiều lòng giới trẻ năm 2020 - Ảnh 5.

OPPO A91 sắp ra mắt đầu tháng 3 này cũng hé lộ sẽ được ưu tiên về thiết kế mỏng nhẹ, dung lượng pin "khủng".

Ngoài ra, một cái hay nữa mà OPPO muốn hướng người dùng tới chính là cảm giác thân thuộc, khi mà xem các MV ca nhạc của nghệ sĩ Việt cũng có thể thấy "lấp ló" bóng dáng của những chiếc smartphone OPPO. Ví dụ như trong MV ‘Tặng anh cho cô ấy của Hương Giang’ vừa ra mắt không lâu, các fan hẳn đã có thêm vài giây hào hứng khi thấy một chiếc điện thoại OPPO xuất hiện, đóng vai trò quan trọng xuyên suốt nội dung của MV.

Đây sẽ là những xu hướng mà mọi nhà sản xuất smartphone cần làm để chiều lòng giới trẻ năm 2020 - Ảnh 6.

Chiếc điện thoại OPPO xuất hiện xuyên suốt MV ‘Tặng anh cho cô ấy’ của Hương Giang Idol.

Sắp tới, dòng A series trong tương lai được dự đoán cũng sẽ tiếp nối truyền thống đó, đem lại cho người dùng những giá trị cốt lõi quan trọng của một chiếc smartphone, chứ không chỉ tập trung vào những khía cạnh mang tính hào nhoáng. Các bạn trẻ sẽ sớm được sở hữu những chiếc smartphone mang tính "năng động" với thiết kế mỏng nhẹ hơn, pin bền bỉ hơn và sạc nhanh hơn bao giờ hết.