Đây là lý do bạn nên chụp ảnh ngay khi vừa check in và nhận phòng khách sạn

Skye, Theo Trí Thức Trẻ 14:05 01/07/2016

Chỉ cần một hành động nhỏ này thôi, bạn đã có thể cứu mạng sống của nhiều người, đặc biệt là trẻ em.

Bạn đã bao giờ bị bạn bè nói là "sống ảo" nếu cứ chụp ảnh phòng khách sạn rồi đăng tải lên mạng xã hội chưa? Nếu từng cảm thấy ngại ngùng vì việc đó thì đừng quá lo lắng; thay vì đăng tải lên mạng xã hội, hãy chia sẻ lên ứng dụng TraffickCam. 

Chỉ cần một hành động nhỏ đó thôi, bạn có thể cứu mạng sống của nhiều người, đặc biệt là trẻ em. 

Ứng dụng TraffickCam cho phép người dùng chia sẻ các bức ảnh của phòng khách sạn mà họ ở trong các kỳ nghỉ. Khi được đăng tải, bức ảnh sẽ được nhập vào cơ sở dữ liệu. Điều này cho phép cảnh sát xác nhận được địa điểm nơi những đứa trẻ bị bắt cóc.

Đây là lý do bạn nên chụp ảnh ngay khi vừa check in và nhận phòng khách sạn - Ảnh 1.

Mỗi khi bạn đăng hình một căn phòng của bạn lên, ứng dụng sẽ tổng hợp vào cơ sở dữ liệu.

Ứng dụng này tương thích với iPhone, iPad và hệ điều hành Android. Bạn chỉ cần điền thông tin số phòng và tên khách sạn, sau đó chụp 4 bức ảnh và đăng tải lên website. Sau đó, những bức ảnh và thông tin bạn chia sẻ sẽ trở thành "đường dẫn" để những nhà thi hành luật có thể lần theo dấu vết của các nạn nhân bị bắt cóc.

Ý tưởng cho ứng dụng TraffickCam ra đời cách đây vài năm khi cảnh sát tìm kiếm sự giúp đỡ từ tổ chức phi lợi nhuận Exchange Initiative, được thành lập bởi Nix Conference and Meeting Management to chấm dứt tình trạng buôn người để trở thành các nạn nhân tình dục. Cảnh sát muốn xác định khách sạn nơi trẻ em bị buôn bán.

Đây là lý do bạn nên chụp ảnh ngay khi vừa check in và nhận phòng khách sạn - Ảnh 2.

Chỉ cần một hành động đơn giản, bạn có thể cứu được nhiều nạn nhân buôn người.

Sau đó, phía cảnh sát đã cho nhân viên của Nix xem một bức ảnh: "một trong những cô gái trong văn phòng tôi biết nơi này", chủ tịch Nix, Molly Hackett chia sẻ. Sau đó, Exchange Initiative đã thành lập một nhóm hợp tác với các nhà nghiên cứu trường đại học Washington để tạo nên ứng dụng này.

"Có rất nhiều bức ảnh được đăng tải lên mạng mỗi ngày. Những bức ảnh của các nạn nhân buôn người được chụp trong các phòng khách sạn tại nhiều thành phố trên toàn nước Mỹ. Nhờ có internet, việc buôn người làm nạn nhân tình dục chưa bao giờ dễ dàng như vậy", Stylianous chia sẻ.

Từ khi được thành lập, TraffickCam đã thu thập được khoảng 1,5 triệu tấm ảnh của các khách sạn trên toàn thế giới. Họ hy vọng rằng ứng dụng này sẽ tạo nên sự khác biệt.

Đây là lý do bạn nên chụp ảnh ngay khi vừa check in và nhận phòng khách sạn - Ảnh 3.

Các vụ buôn người, đặc biệt là sử dụng trẻ em là nạn nhân tình dục đang trở thành vấn nạn trên toàn thế giới.

Với tình trạng buôn người đang diễn ra ngày càng phổ biến trên thế giới với khoảng 20,9 triệu nạn nhân, đặc biệt là trẻ em, ứng dụng TraffickCam sẽ từng bước ngăn chặn những vụ việc tương tự.