Đây là các loài động vật "sành điệu" còn hơn cả fashionista loài người

Vũ Huế, Theo Helino 08:05 18/10/2018

Chào mừng bạn đến với "Top model" của thế giới động vật, nơi các "siêu mẫu" hàng đầu đang ngày ngày khoe dáng.

Nhiên nhiên luôn đầy điều kỳ diệu và sự xinh đẹp. Nếu là người đam mê thời trang, bạn có lẽ cũng biết rất nhiều mẫu thiết kế trang phục được khơi nguồn từ dáng điệu mỹ miều của động vật.

Hãy giả sử "vương quốc" này diễn ra một cuộc thi "Top model" nhé, và đoán xem những "cô", "cậu" xinh đẹp nào sẽ lọt vào danh sách đứng đầu?

1. Quan cưu Victoria

Một cái tên "lạ" quá đúng không? Quan cưu Victoria (Goura Victoria) là một loài chim thuộc họ bồ câu. Nó chủ yếu sinh sống trong vùng đồng bằng và rừng đầm lầy ở Bắc New Guinea.

Điểm đặc biệt nổi bật của quan cưu Victoria là lớp lông đầu dựng đứng như một vương miện tỏa ánh hào quang đẹp đẽ, nom kiêu hãnh hệt như một nữ hoàng.

Không khó để hiểu tại sao người ta lại lấy tên Nữ hoàng Victoria (Anh) để đặt tên cho loài bồ câu độc đáo nhất thế giới này.

2. Hươu đùi vằn

Hổ vằn? Báo hoa? Tất cả đều thua vằn hươu của hươu đùi vằn (Okapi) hết. Nếu bạn từng nhìn thấy một hươu đùi vằn trong tự nhiên, bạn sẽ hiểu ngay tại sao.

Đây là các loài động vật sành điệu còn hơn cả fashionista loài người - Ảnh 2.

Trong khi hổ, báo vằn vện cả người, hươu đùi vằn chỉ vằn vện mỗi bộ cẳng. Với những sọc trắng trên bốn chân, nom nó thật quá sức là điệu đà.

3. Khỉ Cựu thế giới

Nhà khỉ vốn nổi tiếng ở sự khôn ngoan, linh hoạt chứ không phải thói đỏm dáng. Ấy vậy nhưng chúng vẫn sở hữu một "model" cực kỳ bảnh bao, đó là khỉ Cựu thế giới (Old World Monkey).

Khỉ Cựu thế giới và Dee Snider

Trong khi khỉ cái trông khá nền nã, "đức ông chồng" của nó lại hơi bị lòe loẹt với cái mũi dài đỏ chót và hai bên mép trắng phau.

4. Gà tiên Palawan

Như mọi giống chim thuộc họ Trĩ khác, gà tiên Palawan (Polyplectron napoleonis) trống cũng phải lo trau truốt vẻ ngoài để dụ dỗ các "chị em" gà mái.

Nhưng ngoài việc đầu tư vào bộ lông đuôi, loài gà này còn bỏ công sức "tút tát" bộ lông cánh. Trông nó cực kỳ "đẹp trai" với "cái áo" mang những đốm xanh dương sáng lóng lánh.

Đây là các loài động vật sành điệu còn hơn cả fashionista loài người - Ảnh 4.

Lẽ dĩ nhiên là thời trang gà tiên cũng cực kỳ lộng lẫy. Nó đủ kiêu sa để lập tức biến một cô nàng lọ lem thành công chúa.

5. Châu chấu cầu vồng

Vốn dĩ, nhà châu chấu đã rất trưng diện, song châu chấu cầu vồng (Rainbow Bush Locust) là sặc sỡ hơn cả. Mọi milimet trên cơ thể châu chấu cầu vồng đều rực rõ màu hoa.

Và khi nó xòe cánh khoe... áo lót nữa thì càng tuyệt vời hơn.

6. Ếch phi tiêu

Ếch phi tiêu (Oophaga pumilio) là loài ếch chỉ sống ở Trung Mỹ. Nó rất nhỏ thôi (17-22mm), nhưng lại sở hữu làn da cực kỳ bắt mắt. Nhà ếch phi tiêu còn chia ra những 179 nhánh, và mỗi nhánh đều có màu sắc hoặc hoa văn phức tạp.

Ngoài việc nổi tiếng nhờ màu sắc, ếch phi tiêu còn nổi tiếng nhờ độc tố. Sở dĩ có cái tên "phi tiêu" là vì các dân tộc bản địa vùng Trung Mỹ thường lấy độc từ chúng để tẩm vào đầu mũi tên.

7. Sứa Olindias formosa

Tên tiếng Anh của sứa Olindias formosa là "Flower hat Jelly". Nó khác biệt với các loài sứa trong vắt khác ở chỗ có một mớ xúc tu phát sáng, tỏa ra nhiều màu sắc.

Đây là các loài động vật sành điệu còn hơn cả fashionista loài người - Ảnh 7.

Nhìn bề ngoài, sứa Olindias formosa hệt như một chiếc mũ đẹp huyền ảo. Chỉ có điều, "chiếc mũ" ấy cực độc, đụng trúng là đau rát và nổi mẩn liền.

8. Mực nang

Mực nang (Cuttlefish) không hẳn là một người mẫu đẹp, nhưng nó là người mẫu biết phối đồ cho hợp với cảnh quan cừ nhất.

Bất kể môi trường xung quanh thay đổi thế nào, mực nang cũng lập tức tìm được "bộ cánh" thích hợp để diện sao cho đồng điệu hoặc nổi bần bật.

Khả năng này của nó có phải là đã làm bạn liên tưởng đến trang phục trên người của các ngôi sao khi bước lên thảm đỏ không nào?

Tham khảo Momtastic