Đây là 3 nhà hàng mà David Beckham giúp cậu con trai lớn hoàn thành giấc mơ khám phá ẩm thực Nhật Bản

Bánh Bao, Theo Trí Thức Trẻ 17:25 26/05/2018

David Beckham cùng cậu con trai lớn - Brooklyn, đã có một hành trình ăn uống vô cùng thú vị trong chuyến ghé thăm Nhật Bản những ngày vừa qua.

Brooklyn Beckham - cậu con trai cả của cầu thủ huyền thoại David Beckham, đã luôn bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình đối với văn hóa ẩm thực Nhật Bản. Bằng chứng là năm trước cậu không ngần ngại chi tiền để đặt hàng ngàn viên kẹo truyền thống được làm thủ công tại đây để mang về Anh. Và chàng trai 19 tuổi đã có cơ hội sống trong giấc mơ ẩm thực trong chuyến ghé thăm Nhật Bản những ngày vừa qua. Những hình ảnh được khoe trên Instagram cho thấy hai bố con nhà Becks đã có những bữa ăn hoành tráng tại hai nhà hàng đẳng cấp bậc nhất ở xứ sở phù tang.

Đây là 3 nhà hàng mà David Beckham giúp cậu con trai lớn hoàn thành giấc mơ khám phá ẩm thực Nhật Bản - Ảnh 1.

"Wow, bố đã hứa dẫn tôi đến đây và hôm nay ông ấy đã làm tôi bất ngờ với bữa tối tuyệt vời nhất từ trước đến giờ. Cảm ơn rất nhiều, con trai ngài Jiro". Dòng caption trên Instagram đã thể hiện sự hào hứng của Brooklyn khi được bố giới thiệu đến Sukiyabashi Jiro, nhà hàng sushi lừng danh ở quận Ginza của Tokyo.

Đây là 3 nhà hàng mà David Beckham giúp cậu con trai lớn hoàn thành giấc mơ khám phá ẩm thực Nhật Bản - Ảnh 2.

Sukiyabashi Jiro là một một nhà hàng có truyền thống hơn 80 năm được điều hành bởi bậc thầy sushi Ono Jiro. Nơi đây nổi tiếng với những chiếc sushi khiến đầu bếp lừng danh Pháp, Joel Rabuchon phải thốt lên hai từ "nghệ thuật". Tuy được trao tặng đến ba sao Michelin nhưng nơi đây vẫn luôn duy trì cung cách phục vụ và thưởng thức sushi cổ điển, bình dị.

Mặc dù được gọi là nhà hàng nhưng Sukiyabashi Jiro chỉ có vỏn vẹn 10 chỗ ngồi và thực đơn cố định là 20 món sushi được chính tay nhà Jiro thực hiện. Bạn có thể vừa chiêm ngưỡng những lát cắt tài ba trước mặt và sau đó thưởng thức món ăn ngay.

Thú vị là thực khách không được lựa chọn loại cá theo sở thích mà "mùa nào thức ấy", nhà hàng sẽ lựa chọn những nguyên liệu tươi ngon nhất để mang đến từng chiếc sushi hảo hạng. Tuy nhiên, để có cơ hội được thưởng thức món ăn tại đây, bạn phải đặt bàn từ vài tháng trước, thậm chí có khi là cả năm cơ đấy.

Vào năm 2014, nhà hàng này cũng đã vinh dự tiếp đón Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama trong chuyến đi công du đến Nhật. Theo những người đi cùng kể lại, Ngài Obama đã thưởng thức trọn vẹn 20 chiếc sushi và luôn thể hiện sự hài lòng đối với hương vị món ăn ở đây.

Đây là 3 nhà hàng mà David Beckham giúp cậu con trai lớn hoàn thành giấc mơ khám phá ẩm thực Nhật Bản - Ảnh 6.

Và một bữa ăn vẫn chưa thể trọn vẹn giấc mơ chinh phục ẩm thực Nhật Bản của Brooklyn. Hai bố con nhà Becks tiếp tục dừng lại tại nhà hàng Umi nằm ở Gaiemmae của quận Aoyama và họ cũng đã có những trải nghiệm sushi thú vị không kém.

Đây là 3 nhà hàng mà David Beckham giúp cậu con trai lớn hoàn thành giấc mơ khám phá ẩm thực Nhật Bản - Ảnh 7.
Đây là 3 nhà hàng mà David Beckham giúp cậu con trai lớn hoàn thành giấc mơ khám phá ẩm thực Nhật Bản - Ảnh 8.

Những vị đầu bếp vui tính đã mang đến cho hai bố con những màn trình diễn sushi ngay tại chỗ. Video mà Brooklyn đã chia sẻ trên Instagram cho thấy họ vừa có khoảng thời gian thưởng thức sushi, vừa được giải trí bởi anh thợ hài hước đang pha trò.

Sự hiếu khách và nhiệt tình của nhân viên tại các nhà hàng mà David cùng cậu con trai ghé thăm dường như là điều để lại ấn tượng nhất trong lòng cả hai. Chẳng những con trai mà David cũng luôn cập nhật những hình ảnh về hành trình khám phá ẩm thực này.

Hành trình ẩm thực của bố con nhà tuyển thủ vẫn được tiếp nối ở một nhà hàng sushi nhưng có vẻ bình dân và giản dị hơn, đó chính là Daiwa Sushi. Nhà hàng nằm tại chợ cá Tsukiji và thường là nơi ghé thăm của nhiều người nổi tiếng. Thông thường, thực khách thường đến đây để dùng bữa trưa và lúc nào cũng được nhân viên, đầu bếp tiếp đón nhiệt tình.

Đây là 3 nhà hàng mà David Beckham giúp cậu con trai lớn hoàn thành giấc mơ khám phá ẩm thực Nhật Bản - Ảnh 11.

Bạn sẽ thấy hình ảnh đặc trưng nhất ở nhà hàng này chính là những hàng người dài xếp hàng để đợi ăn. Vì không gian quán nhỏ và chỉ có tầm 20 chỗ ngồi, nên để được thưởng thức bữa ăn tại đây trung bình mỗi người phải chờ hơn 1 tiếng đồng hồ.

Đây là 3 nhà hàng mà David Beckham giúp cậu con trai lớn hoàn thành giấc mơ khám phá ẩm thực Nhật Bản - Ảnh 12.

Nhưng bù lại, những chiếc Nigiri tươi ngon hay Maki đầy màu sắc ở đây sẽ giúp bạn cảm nhận trọn vẹn sự tinh tế và hảo hạng của văn hóa sushi Nhật.

Beckham cũng đã chia sẻ chuyến du ngoạn ẩm thực này trên Instagram của mình:

Đây là 3 nhà hàng mà David Beckham giúp cậu con trai lớn hoàn thành giấc mơ khám phá ẩm thực Nhật Bản - Ảnh 14.

Sukiyabashi Jiro

Địa chỉ: Tsukamoto Sogyo Building, Basement 1st Floor 2-15, Ginza 4-Chrome, Chuo-ku, Tokyo (Nhật Bản)

Giờ mở cửa: 11h30 – 14h và 5h30 – 8h30

Umi Sushi

Địa chỉ: 3-2-8 Minami-Aoyama, Minato-ku, Tokyo (Nhật Bản)

Giờ mở cửa: 18h – 23h30

Giá: ¥3.000 - ¥4.000 (khoảng 630k – 830k)

Daiwa Sushi

Địa chỉ: Building 6, Tsukiji 5-2-1, Chuo-ku, Tokyo (Nhật Bản)

Giờ mở cửa: 5h30 – 13h30

Giá: ¥2.000 - ¥4.000 (khoảng 415k – 830k)

Nguồn: Instagram, Yelp, Soranews24.com…