Dạy con nói “không” để bảo vệ bản thân

Nhật Minh, Theo Phụ nữ Việt Nam 15:11 26/06/2022

Trên các diễn đàn phụ huynh, chị Cao Hoàn (trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội) được nhiều bố mẹ biết đến là một bà mẹ rất tâm lý, luôn lắng nghe, thấu hiểu và đồng hành cùng mọi hoạt động của 2 cô con gái ở tuổi dậy thì.

Dạy con nói “không” để bảo vệ bản thân - Ảnh 1.

Chị Cao Hoàn và 2 con

Giúp con phát triển năng lực cá nhân tốt nhất

Luôn thấu hiểu, tôn trọng sở thích, khả năng của hai con nên chị Cao Hoàn tạo những điều kiện tốt nhất giúp con phát triển năng lực cá nhân. Cả hai chị em Đào Phương Tuệ Minh, Đào Hà Minh Châu đều là học sinh giỏi tiêu biểu Thủ đô, là MC duyên dáng, vẽ đẹp, hát hay… Chia sẻ về cách dạy con, chị Cao Hoàn cho biết, hai vợ chồng chị luôn thống nhất trong quan điểm giáo dục con hàng ngày chứ không có chuyện "trống đánh xuôi, kèn thổi ngược". Nếu có ý kiến gì chưa hợp lý giữa hai vợ chồng trong cách dạy con thì vợ chồng chị sẽ bàn bạc riêng, phân tích kỹ càng để đi đến thống nhất. Vợ chồng chị cũng sẵn sàng xin lỗi con nếu có những phản ứng không đúng với con.

Đặc biệt, chị Cao Hoàn và chồng luôn coi con như người bạn, cho con được trình bày quan điểm cá nhân, tôn trọng ý kiến của con trong cuộc sống cũng như trong học tập. Thế nên, trong bất cứ việc gì, các con đều chia sẻ cũng như xin ý kiến tư vấn của bố mẹ. Khi bắt gặp những câu chuyện thực tế - là vấn đề của lứa tuổi teen hiện nay - vợ chồng chị cũng thường đặt câu hỏi để lắng nghe con, để biết quan điểm của con.

Dạy con biết bảo vệ mình

Dạy con biết bảo vệ mình là điều mà vợ chồng chị Cao Hoàn rất chú trọng. Ngay từ khi con còn nhỏ, vợ chồng chị Cao Hoàn thường xuyên dạy các con không đi theo người lạ, không nhận đồ người lạ cho, dạy con thuộc số điện thoại của bố mẹ.

"Nhờ chăm chỉ tham gia các hoạt động Đoàn, hoạt động ngoại khoá, con cũng được tham gia nhiều lớp tập huấn về quyền trẻ em, phòng, chống tai nạn thương tích, sử dụng mạng xã hội an toàn do Thành đoàn Hà Nội tổ chức. Bên cạnh đó, tôi hướng dẫn con giữ an toàn trên mạng xã hội như không được kết bạn với người lạ, không post bài công khai, không comment, inbox những câu không phù hợp thuần mong mỹ tục, không chia sẻ những bài không rõ nguồn gốc… Khi thấy có người lạ inbox, con không nên reply… Tôi đều giải thích và phân tích cho con tại sao lại làm như vậy", chị Cao Hoàn chia sẻ.

Được tham gia nhiều hoạt động nên 2 cô con gái của chị Cao Hoàn có nhiều kỹ năng sống. Con biết cách bảo vệ mình khi đi ra ngoài. "Từ khi con 5 tuổi, tôi đã cho các con tham gia các chương trình thiện nguyện, biểu diễn chương trình ở VTV… Lúc còn bé, con luôn có bố mẹ đồng hành. Đến giờ, bước vào tuổi teen, con tự tin với các hoạt động ngoại khoá của lớp, của câu lạc bộ, nhà trường. Bởi, con đã được trang bị kỹ năng bảo vệ bản thân rất kỹ càng như không đi một mình ngoài đường, hạn chế tối đa đi thang máy một mình. Nếu đang ở thang máy một mình mà có 1 hay vài người nam giới vào thì con lập tức ra luôn và đi sau. Ở khách sạn, khi ra vào phòng, con luôn chú ý cài chốt cửa và nhìn trước, nhìn sau để quan sát xung quanh", chị Cao Hoàn chia sẻ.

Hai con đang ở tuổi dậy thì, điều mà chị Cao Hoàn luôn dạy con nói "không" để bảo vệ mình, đó là "không đi một mình với người khác giới" mà không phải người thân của mình; không uống chất kích thích như bia, rượu; không ngồi lên đùi người khác giới… Với các con, chị Cao Hoàn như một người bạn lớn. Là giáo viên tâm lý học nên chị luôn tôn trọng cảm xúc của con, luôn chia sẻ câu chuyện thực tế để lắng nghe ý kiến cũng như mong muốn của con, luôn động viên con kịp thời nếu con gặp chuyện buồn hay gặp khó khăn.