Đấu súng truy bắt nhóm buôn ma túy manh động, Trung úy biên phòng bị thương

Hải Vũ, Theo Người lao động 17:16 11/11/2020

Bị vây bắt, nhóm đối tượng mua bán vận chuyển chất ma túy từ Lào vào Việt Nam đã nổ súng chống trả quyết liệt khiến một Trung úy Bộ đội Biên phòng ở Hà Tĩnh trúng đạn, bị thương.

Ngày 11-11, Thiếu tướng Lê Văn Phúc, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP), thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP đến thăm hỏi, động viên Trung úy Trần Hữu Chiến, Đội phòng, chống ma túy và tội phạm Đồn Biên phòng Sơn Hồng, BĐBP Hà Tĩnh, đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Trung úy Trần Hữu Chiến đã bị thương trong khi thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tội phạm ma túy.

Đấu súng truy bắt nhóm buôn ma túy manh động, Trung úy biên phòng bị thương - Ảnh 1.

Đối tượng Cửa Vừ bị bắt cùng tang vật liên quan (Ảnh: Báo Hà Tĩnh)

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 21 giờ 20 phút ngày 9-11, lực lượng BĐBP Hà Tĩnh đã tiến hành triển khai đội hình mật phục vây bắt nhóm đối tượng mua bán, vận chuyển ma túy trái phép từ Lào vào Việt Nam qua địa bàn huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh.

Phát hiện bị vây bắt, các đối tượng đã nổ súng chống trả quyết liệt để tẩu thoát. Với tinh thần kiên quyết đấu tranh với tội phạm, lực lượng đánh án đã nổ súng trấn áp, bao vây bắt được đối tượng Của Vừ (SN 1993), trú tại Bản Thọong Pẹ, huyện Căm Cợt, tỉnh Bôlykhămxay, Lào. Các đối tượng còn lại lợi dụng đêm tối, địa hình rừng núi hiểm trở đã tháo chạy về bên kia biên giới.

Trong quá trình vây bắt nhóm buôn ma túy manh động, Trung úy Trần Hữu Chiến, trinh sát viên Đồn Biên phòng Sơn Hồng, trúng đạn bị thương ở đùi.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 1 bộ đàm cầm tay, 3 điện thoại di động, 1 dao nhọn, 1 đầu đạn, 1 túi xách và 1 đèn pin.

Hiện BĐBP Hà Tĩnh đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan còn lại.