Đạo diễn Lại Bắc Hải Đăng: Con trai tài giỏi của Lại Văn Sâm và cách làm việc ít người biết

Thúy Phương, Theo Trí thức trẻ 19:45 22/08/2022

Từ MC của Vườn Cổ Tích, Rung Chuông Vàng, nay Lại Bắc Hải Đăng đã trở thành một đạo diễn không thể thiếu vắng của VTV. Anh vẫn không ngừng làm việc cần mẫn để chứng minh tài năng của mình.

Từng bước chứng minh năng lực, vượt qua "cái bóng" của cha

Đạo diễn Lại Bắc Hải Đăng sinh năm 1979, là cựu sinh viên của Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Anh bắt đầu làm việc ở VTV từ rất sớm. Năm 2010, anh từng tạm dừng công việc để đi du học tại Monash, thành phố Melbourne nước Úc, lấy bằng thạc sĩ chuyên ngành truyền hình. Sau đó, anh lại tiếp tục quay trở lại với VTV để phát triển sự nghiệp của mình.

Theo nhà báo Lại Văn Sâm chia sẻ, anh bắt đầu thích và muốn theo nghề cha từ khi học lớp 9, trong một lần tình cờ theo chân cha mình đi làm việc. "Khi chỉ mới học lớp 9, cậu ấy đã bắt đầu thích nghề này và quyết định thi đại học ngành báo chí. Tôi không giáo huấn con phải thế này thế kia nhưng những lúc tôi làm chương trình như SV hay Trò Chơi Liên Tỉnh đều kéo nó theo. Khi nó đi cùng, tham gia thì tự động thích", ông tiết lộ về con trai mình.

Những năm đầu vừa chập chững vào VTV, Lại Bắc Hải Đăng đánh dấu tên tuổi đầu tiên của mình trên sóng truyền hình quốc gia với chương trình Vườn Cổ Tích. Với vóc dáng nhỏ nhắn, cách dẫn hài hước đáng yêu, giọng nói rất phù hợp với chương trình thiếu nhi, anh nhanh chóng chiếm được cảm tình của các em nhỏ.

Đạo diễn Lại Bắc Hải Đăng: Con trai tài giỏi của Lại Văn Sâm và cách làm việc ít người biết - Ảnh 1.

MC Lại Bắc Hải Đăng trong chương trình Vườn Cổ Tích (Ảnh: Trí Thức Trẻ)

"Đây là nơi giúp một cậu sinh viên non nớt chưa có kinh nghiệm như tôi học được rất nhiều điều cần thiết cho công việc ở đài truyền hình", anh kể lại.

Sau đó, tới năm 2007, Rung Chuông Vàng lần đầu tiên được ghi hình và phát sóng với sự tham gia của nhiều trường đại học trong cả nước. Đây là một cuộc thi kiến thức dành cho sinh viên các trường đại học tại Việt Nam do VTV3 - Đài truyền hình Việt Nam sản xuất. Xuất hiện bên cạnh MC Diệp Chi, Lại Bắc Hải Đăng là nhân vật được các thí sinh vô cùng yêu thích bởi những màn giao lưu hóm hỉnh. Anh liên tục đóng vai trò quan trọng giúp một cuộc thi kiến thức trở nên vui vẻ và giảm bớt áp lực thi đấu cho thí sinh.

Đây cũng là chương trình đầu tiên mà Lại Bắc Hải Đăng thử sức mình ở vị trí đạo diễn. Nói về chương trình này, anh từng chia sẻ: "Đây là chương trình đầu tiên tôi lấy chức danh là đạo diễn chương trình. Nhưng thực ra, trong một số chương trình, tôi đã làm quen với công việc của một đạo diễn rồi. Nếu tôi chuyển từ làm MC cho Vườn Cổ Tích sang làm MC cho một chương trình người lớn hơn, chắc chắn tôi bị so sánh nhiều hơn là chuyển sang làm đạo diễn. Trong ê-kíp của tôi hiện giờ, tôi là người trẻ nhất".

Những chương trình của Lại Bắc Hải Đăng ngày càng được đón nhận nhiều hơn, thu hút sự chú ý của khán giả trên sóng VTV. Đó là những cái tên vô cùng quen thuộc như Đồ Rê Mí, Ai Là Triệu Phú, Giọng Hát Việt nhí… Đặc biệt, Điều Ước Thứ Bảy lên sóng VTV3 số đầu tiên vào 29/3/2014 đã thực sự đưa tên tuổi của anh ghi dấu ấn đậm trong lòng khán giả. Chương trình nhanh chóng trở thành món ăn lạ có sức hấp dẫn khán giả truyền hình cả nước bởi những câu chuyện cảm động, ước mơ giản đơn, ý nghĩa mà chương trình mang lại cho từng nhân vật.

Đạo diễn Lại Bắc Hải Đăng: Con trai tài giỏi của Lại Văn Sâm và cách làm việc ít người biết - Ảnh 2.

Hình ảnh người đạo diễn trẻ luôn cần mẫn và tất bật

Giữa lúc các chương trình truyền hình thực tế gần như bị bão hòa, lại phần lớn là mua format ở nước ngoài với giá vài trăm nghìn USD thì việc anh tạo ra chương trình Điều Ước Thứ 7 hoàn toàn thuần Việt, lại phải cạnh tranh nhiều là điều không hề đơn giản.

Không dựa vào yếu tố giải trí, tên tuổi của các ngôi sao, anh đã lựa chọn một hướng đi khó hơn nhưng bền vững và hữu ích hơn: Đó là tôn vinh sự tử tế để nhân rộng giá trị nhân văn trong cộng đồng.

Hành trình này không thể thiếu một số khó khăn, trắc trở. Nhưng điều quan trọng là sau mỗi cú vấp, Lại Bắc Hải Đăng thêm vững vàng và chín chắn hơn trong công việc. Những gì anh cống hiến cho các chương trình của VTV đã khẳng định, Lại Bắc Hải Đăng đã vượt qua được áp lực từ chính tên tuổi của cha mình.

Đạo diễn Lại Bắc Hải Đăng: Con trai tài giỏi của Lại Văn Sâm và cách làm việc ít người biết - Ảnh 3.

Lại Bắc Hải Đăng ngày càng vững vàng và chín chắn hơn trong công việc, giờ đây đã là "sếp" ở VTV (Ảnh: Internet)

Cách làm việc chuyên nghiệp và hết mình

Nhà báo Lại Văn Sâm từng nói về tinh thần đam mê, yêu nghề của con trai rằng: "Tôi cho rằng con mình chịu thiệt thòi. Nếu nó không phải là con tôi thì nó thăng tiến từ lâu rồi. Điều này tôi nói rất thật. Tôi không bao giờ cho mình là gì ghê gớm nhưng tôi vẫn nói nếu không phải là con tôi thì nó đã tiến xa. Nó là một đứa rất được".

Trong chương trình Ai Là Triệu Phú, hai cha con họ có cơ hội cùng làm việc trực tiếp với nhau. Dù là cha con nhưng trong công việc ở Đài, họ đều rõ ràng và khách quan. Ngay cả cách xưng hô của họ cũng thể hiện điều này khi luôn gọi nhau là "anh - em" tại nơi làm việc. "Ở cơ quan, tôi và bố tôi thống nhất gọi như thế. Ở nhà là bố con nhưng ở cơ quan là đồng nghiệp", đạo diễn Lại Bắc Hải Đăng chia sẻ.

"Anh Sâm là một MC rất chuyên nghiệp. Khi đang ghi hình chương trình, tôi là đạo diễn, anh nghe tôi hoàn toàn. Tôi sẵn sàng nhắc nhở khi MC làm không đúng, làm chậm giờ… Còn khi đã ghi hình xong, anh trở lại chức danh Chịu trách nhiệm sản xuất, góp ý những chỗ được và chưa được. Khi ấy thì tôi phải tiếp thu và tuân thủ", nam đạo diễn tiết lộ.

Đạo diễn Lại Bắc Hải Đăng: Con trai tài giỏi của Lại Văn Sâm và cách làm việc ít người biết - Ảnh 4.

Hai cha con họ vẫn giữ đúng tác phong chuyên nghiệp khi có cơ hội cùng làm việc trực tiếp với nhau (Ảnh: Trí Thức Trẻ)

Thời gian đầu, chịu áp lực từ sự nổi tiếng của người cha, Lại Bắc Hải Đăng từng khá e ngại. Anh chia sẻ, mình phải làm việc với những người nhiều tuổi hơn, có những người bằng tuổi cô chú, thậm chí bác tôi. Do đó, khi yêu cầu công việc, thay vì nói "cô chú làm cho cháu cái này, sửa lại cho cháu cái kia", anh lại nói "liệu có thể thay thế được không ạ", "liệu có nên"… Vì thế có một số chương trình không đạt được kết quả như anh mong muốn.

Nhận ra vấn đề đó, Lại Bắc Hải Đăng lập tức điều chỉnh lại tinh thần. Anh tự nhủ, "Nếu còn ngại ngùng thì thôi không làm việc ở Đài nữa vì như thế công việc sẽ không tốt. Còn nếu ở lại làm thì phải bỏ qua áp lực đó". Cứ như thế, dần dần anh cũng vượt qua được và bản lĩnh hơn trong công việc.

Thành công ở lĩnh vực truyền hình, là con nhà nòi nhưng Lại Bắc Hải Đăng lại cực kỳ kín tiếng trong đời tư. Anh không hay tiết lộ điều gì liên quan tới vợ con vì cho rằng, "nhỡ mình kể ra mà họ không thích thì sao". Do đó, rất ít người biết về đời tư của anh ngoài những người bạn thân thiết cùng đồng nghiệp.

Tổng hợp