Đạo diễn "Avengers: Infinity War" tận tình gỡ rối hết 18 điều fan thắc mắc

Eric Vo, Theo Trí Thức Trẻ 19:28 11/05/2018

Vậy là bạn khỏi phải thắc mắc nhé, hãy xem nhà làm phim trả lời thế nào về những băn khoăn của khán giả sau khi thưởng thức "Avengers: Infinity War".

Nếu như mọi người đã đi xem Avengers: Infinity War (Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực) thì chắc ai cũng sẽ có một vài thắc mắc không biết hỏi ai về những tình tiết của phim. Trên các diễn đàn mạng xã hội, người ta tranh nhau phán đoán và phát triển giả thuyết của riêng mình. May mắn thay, hai đạo diễn của bom tấn này là anh em Russo đã đứng ra giải đáp 18 câu hỏi nặng ký nhất liên quan đến phim.

Đạo diễn Avengers: Infinity War tận tình gỡ rối hết 18 điều fan thắc mắc - Ảnh 1.

Càng may mắn hơn nữa là họ rất thích đứng ra lý giải cho những gì được bộ sậu MCU (vũ trụ điện ảnh Marvel) sắp đặt trong Infinity War (IW). Tuy nhiên dựa vào những gì chúng ta đã bị "lừa tình" trong trailer và các câu phỏng vấn thì có lẽ cũng chỉ nên tin tưởng một phần vào họ thôi!

1. Tại sao trailer lại khác phim quá vậy?

Đạo diễn Avengers: Infinity War tận tình gỡ rối hết 18 điều fan thắc mắc - Ảnh 2.

Một cảnh không hề xuất hiện trong phim.

Theo như Joe Russo cho biết thì việc thực hiện trailer của IW phải hết sức khôn ngoan và thận trọng. Họ không muốn người xem chỉ nhìn qua trailer là có thể đoán ra được cốt truyện và tình tiết quan trọng của phim, và điều này hiện đang xảy ra rất nhiều khi có quá nhiều người cứ thích đăng đàn online và dự đoán tất tần tật chi tiết của một bộ phim, dù rằng họ chỉ mới coi qua một cái trailer.

Vì lẽ đó mà chúng ta thấy Hulk chạy rầm rập cùng với đội Avengers, nhưng tới khi vào phim thì không thấy anh ấy đâu. Và ngoài cảnh này ra còn nhiều cảnh khác có trong trailer nhưng lại không có trong phim.

2. Sao lại không có cảnh Thanos tấn công Xandar để chiếm Power Stone?

Đạo diễn Avengers: Infinity War tận tình gỡ rối hết 18 điều fan thắc mắc - Ảnh 3.

Nhiều fan đã tự hỏi câu này và không chỉ là một lần. Còn đối với những người chỉ vừa chạm ngõ MCU lại càng không hiểu Thanos lấy đâu ra sẵn cục đá tím. Vậy nên Joe Russo, một lần nữa, phải đứng ra giải thích rằng nếu phải chèn thêm cảnh Thanos hủy diệt Xandar nữa thì quá dài dòng cho một bộ phim dài gần 3 tiếng, và sợ rằng phim sẽ trở nên quá rập khuôn và lặp đi lặp lại. Vì lẽ đó, khi đã biết Power Stone ở đâu, và Thanos đang muốn có nó, thì việc đưa tình tiết Thanos tấn công Xandar có vẻ hơi dư thừa .

3. Tại sao nhóm Black Order không có nhiều đất diễn?

Đạo diễn Avengers: Infinity War tận tình gỡ rối hết 18 điều fan thắc mắc - Ảnh 4.

Ai cũng thừa nhận Thanos là vai phản diện hay nhất mà MCU từng tạo ra, nhưng đồng thời họ cũng cho rằng hội đệ tử Black Order của Thanos lại quá kém cỏi. Trong một buổi phỏng vấn, Joe Russo lên tiếng trả lời về vấn đề theo cách khá đơn giản: Vì IW đã có quá nhiều nhân vật.

Nguyên văn của Joe: "Tôi nghĩ mọi người đã chờ 10 năm để thấy tất cả các anh hùng của Marvel xuất hiện trong một bộ phim 2 tiếng rưỡi. Vậy nên nếu phải đi sâu vào từng thành viên của Black Order, chắc sẽ phải tốn thêm một bộ phim nữa."

Ngoài ra, Joe cũng cho rằng Thanos mới là vai phản diện trọng tâm, hay trùm cuối của cả bộ phim. Năm thành viên của Black Order đơn giản là trùm phụ, và ông không muốn trùm phụ này vượt mặt trùm cuối.

4. Hawkeye ở đâu, sao trong phim không có anh ấy?

Đạo diễn Avengers: Infinity War tận tình gỡ rối hết 18 điều fan thắc mắc - Ảnh 5.

Từ lúc thực hiện quản bá cho tới ra rạp, không ai thấy Hawkeye đâu.

Dàn anh hùng gốc của Avengers đầu tiên đều tỏa sáng hoành tráng trong IW, nhưng Hawk Eye thì chỉ được nhắc tới thông qua câu thoại: "Anh ấy đang bị quản thúc tại gia" vì những gì gây ra trong Civil War. Cứ tưởng Marvel đùa nhau, không ngờ đến hết phim vẫn không thấy anh ấy đâu, và thế là chúng ta có câu hỏi này .

Joe Russo, biên kịch Christopher Markus và cả Kevin Feige đều lên tiếng rằng họ đã có một cốt truyện rất tuyệt và cụ thể cho nhân vật Hawk Eye, nhưng đây là cốt truyện mang tính lâu dài, do đó các fan cần phải kiên nhẫn vì Hawk Eye chắc chắn sẽ xuất hiện trong Avengers 4. Vì lẽ đó mà Kevin cũng không cho Jeremy Renner đi quảng bá IW cùng đồng nghiệp.

5. Thế còn Adam Warlock?

Đạo diễn Avengers: Infinity War tận tình gỡ rối hết 18 điều fan thắc mắc - Ảnh 6.

Cảnh thực thể được gọi là Adam trong Guardians of the Galaxy Vol 2

Trong MCU, Adam Warlock đã được nhắc tới một lần: một trong 5 đoạn mid-credit của Guardians of the Galaxy Vol 2 (GOTG Vol. 2). Cụ thể hơn là đoạn Ayesha nói rằng đã tạo ra thực thể sống mới đủ sức đập nát đội Guardians, và đặt tên nó là Adam. Kể từ đó, lời đồn Adam Warlock sẽ xuất hiện trong Avengers kéo dài cho tới tận bây giờ, và sau khi hết phim thì vẫn chả thấy bóng dáng của Adam.

Lý do các fan mong mỏi sự xuất hiện của anh là vì trong loạt truyện Infinity War, chính Adam Warlock là người góp phần quan trọng trong chiến thắng của phe thiện trước một Thanos đã đeo găng lắp đủ ngọc. Sau đó anh cũng là chủ nhân mới của Găng Tay Vô Cực.

Anh em nhà Russo không chỉ trả lời thắc mắc này của các fan, mà còn khẳng định một điều là Adam cũng sẽ không xuất hiện trong Avengers 4. Cả hai cho biết họ không có hứng thú thực hiện một phim với cốt truyện đã được kể sẵn và có quá nhiều người biết. Theo họ, nếu như đã biết hết cốt truyện lẫn tình tiết thì xem phim còn ý nghĩa gì nữa. Họ muốn tạo ra sự bất ngờ liên tục cho các khán giả tới xem, đồng thời nhấn mạnh rằng IW và cả Avengers 4 vẫn sẽ tiếp tục cốt truyện 10 năm của riêng MCU, bắt đầu từ phim Iron Man năm 2008.

6. Infinity War có liên hệ thế nào với Avengers: Age of Ultron?

Đạo diễn Avengers: Infinity War tận tình gỡ rối hết 18 điều fan thắc mắc - Ảnh 7.

After-credit của "Avengers: Age of Ultron".

Như mọi người biết, đoạn after-credit cuối của Age of Ultron là cảnh Thanos đeo Găng Tay Vô Cực vào và nói: "Được, ta sẽ đích thân ra tay". Nhưng rồi khi vào phim thì người xem lại không cảm nhận được sự liên quan và liền mạch giữa 2 bom tấn này cho lắm.

Anthony Russo cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng giữa 2 phim có một mối liên hệ, và nó liên quan đến Lò Rèn Thần Binh Nidavellir. Athony giải thích: "Tôi nghĩ mối liên hệ đó là ở nhân vật Eitri. Rõ ràng rằng Eitri bị ép phải rèn ra Găng Tay cho Thanos, và y đã có được nó tại thời điểm đó. Và cũng đã rất lâu rồi người Asgard không liên lạc gì với Eitri và người của ông."

Chính câu trả lời này lại ít nhiều khiến mọi sự trở nên hợp tình hợp lý: Loki chiếm được Asgard trong Thor: The Dark World, và dưới sự cai trị của y, Asgard chểnh mảng việc bảo vệ các thế giới khác, dẫn tới việc Thanos vào đánh úp Nidavellir.

7. Tại sao Hulk không hiện thân trong trận chiến tại Wakanda?

Đạo diễn Avengers: Infinity War tận tình gỡ rối hết 18 điều fan thắc mắc - Ảnh 8.

Anh không lộ diện không phải vì sợ Thanos nhé.

Một trong những tình tiết gây bất ngờ nhất chính là nhân vật Hulk. Anh bị Thanos cho ăn hành ngập mặt ngay trong phân cảnh đầu, và rồi từ khi đó chúng ta không thấy anh xuất hiện dù chỉ một lần, thậm chí là ngay cả trong trận chiến tại Wakanda.

Rất nhiều người cho rằng vì Hulk đã bại dưới tay Thanos, nên anh cảm thấy sợ hãi và không muốn xuất hiện nữa. Đó là một lời giải thích khá hợp lý, nhưng lại không hợp lý với kiến giải của đạo diễn.

Theo Joe Russo thì việc Hulk không hiện thân chính là phản ảnh những gì xảy ra trong Ragnarok. Joe cho biết: "Hai nhận vật (Banner và Hulk) liên tục đấu tranh với nhau nhằm giành quyền kiểm soát. Và tôi nghĩ nếu để Hulk nói rõ lý do, thì đó là vì Banner chỉ muốn Hulk xuất hiện và tồn tại chỉ để chiến đấu, và Hulk đã quá chán ngán việc phải cứu Banner." Tóm lại, anh ấy không phải sợ mà là vì chảnh thôi.

8. Tại sao cuộc hội ngộ giữa Buck và Captain lại không xúc động như các fan nữ tưởng?

Đạo diễn Avengers: Infinity War tận tình gỡ rối hết 18 điều fan thắc mắc - Ảnh 9.

Đồng đội gặp nhau, chỉ vậy thôi là đủ ư?

Một câu hỏi lý thú, đơn giản vì Bucky Barnes và Steve Roger là bạn chí thân của nhau, và là mối liên kết còn sót lại của Steve Roger về một thời quá khứ. Do đó, nhiều người nghĩ rằng khi gặp lại nhau sau ngần ấy chuyện, thì đây hẳn là một cảnh xúc động. Kết quả, gặp nhau, vỗ vai, cười một phát rồi thôi. Quả là quá tuột mood.

Joe Russo lại phải lý giải rằng đây không phải là lần đầu 2 người gặp nhau kể từ lúc Buck Barnes tỉnh lại trong đoạn cuối của Black Panther, vì thì Steve đã quay lại Wakanda nhiều lần. Do đó, họ cảm thấy chỉ cần như vậy là đã quả đủ. Lời giải thích quả có hơi miễn cưỡng, nhưng thật ra nếu để cảnh này quá lâm ly bi đát thì chỉ tổ làm ảnh hưởng nhịp phim.

9. Còn chuyện tình giữa Natasha và Banner thì sao?

Đạo diễn Avengers: Infinity War tận tình gỡ rối hết 18 điều fan thắc mắc - Ảnh 10.

Chuyện tình đôi ta không được nhắc tới trong phim.

Một trong những điểm đặc biệt của Age of Ultron là Joss Wheldon thiết lập mối quan hệ tình cảm có phần bi kịch giữa Black Widow và Bruce Banner. Nhưng rồi đến lúc xem IW thì dường như chuyện tình của đôi này bị 2 vị đạo diễn ngó lơ. Họ chỉ để đúng một cảnh là khi Natasha và Banner gặp lại nhau và nhìn nhau một cách sâu lắng, và hết.

Athony cho rằng chuyện tình của hai nhân vật này là "một sự thật không cần phải nói ra, do đó nó không cần một giải pháp cụ thể."

Dẫu sao thì đây là phim siêu anh hùng, chứ không phải phim tình cảm lãng mạn Hàn Quốc.

Đạo diễn Avengers: Infinity War tận tình gỡ rối hết 18 điều fan thắc mắc - Ảnh 11.

Joe Russo – một trong 2 đạo diễn của bom tấn Infinity War

10. Chuyện gì đã xảy ra cho Valkyrie, Korg và Miek?

Đạo diễn Avengers: Infinity War tận tình gỡ rối hết 18 điều fan thắc mắc - Ảnh 12.

Cô ấy còn sống nhé.

Những nhân vật nêu trên đã cùng Thor tung hoành một phen trong Ragnarok, vậy mà sang IW thì lại mất tích. Vậy nên fan cũng khá băng khoăn về số phận của cả 3 người này.

Xin được mạn phép nhắc: trong phim có đề cập việc Thanos chỉ giết phân nửa số người trên phi thuyền của Thor. Và giờ 2 đạo diễn cũng tiết lộ một chút về những gì xảy ra cho Valkyrie: Trong phân cảnh tấn công phi thuyền Asgard, một số thuyền cứu sinh thoát khỏi phi thuyền trước khi nó nổ, và Valkyrie có mặt trong đó. Tuy nhiên họ nhưng không nói gì thêm về Korb và Miek..

11. Tại sao Red Skull lại xuất hiện tại Vormir?

Đạo diễn Avengers: Infinity War tận tình gỡ rối hết 18 điều fan thắc mắc - Ảnh 13.

Người đầu tiên dùng tay không bóp đá vô cực.

Tình tiết Red Skull đột ngột hiện hữu tại Vormir và lại là hộ vệ của Soul Stone khiến người xem cảm thấy rất bất ngờ. Và thật sự theo nhiều người thì đây đơn giản chỉ là cách Marvel đưa ra điểm dừng cuối cùng của nhân vật này.

Nhưng 2 đạo diễn của chúng ta lại có lý do hoàn toàn khác trên. Theo họ phải luôn có một người canh giữ Soul Stone, nhằm đưa ra luật lệ cho kẻ nào muốn lấy nó (ở đây là Thanos và Gamora). Và người hộ vệ đó không thể là một nhân vật vô danh nào đó được, mà phải là một kẻ đã từng có kinh nghiệm sử dụng hòn đá vô cực, thậm chí là còn phải nếm mùi đau thương vì nó. Và trong số những kẻ phản diện từng sở hữu đá vô cực, còn ai khác dám dùng tay không chạm vào như Red Skull.

12. Có phải trải nghiệm Thanos tại đoạn cuối thực chất là Linh Giới không?

Đạo diễn Avengers: Infinity War tận tình gỡ rối hết 18 điều fan thắc mắc - Ảnh 14.

Sau cú búng tay cuối phim, Thanos đột ngột được chuyển tới một khung cảnh màu cam và nói chuyện với hình hài khi bé của Gamora. Trường đoạn kỳ lạ đó đã khiến các fan dấy lên câu hỏi: "Liệu đó có phải là Linh Giới trong Soul Stone không?"

Joe Russo không trả lời một cách thẳng thắn vấn đề này, mà chỉ nói rằng đó là một dạng "Hồn Thoát Khỏi Xác" để có thể tiếp cận với Thanos. Tuy nhiên, câu trả lời lấp lửng trên cũng hàm ý rằng Gamora của chúng ta hình như chưa chết, mà chỉ đang bị kẹt trong chính Soul Stone thôi.

13. Làm cách nào mà 2 đạo diễn chọn ra những người sẽ chết trong IW?

Đạo diễn Avengers: Infinity War tận tình gỡ rối hết 18 điều fan thắc mắc - Ảnh 15.

Anh rất công bằng, chỉ đám anh hùng mới thì mới bị tan biến thôi.

Không chỉ một nửa dân số trên thế giới ra đi trong đoạn cuối, Thanos còn kéo theo phân nửa dàn người hùng của chúng ta về với cát bụi. Vậy làm sao mà 2 đạo diễn chọn ra được ai sẽ đi và ai sẽ ở lại?

Tất nhiên là họ không quyết định bằng cách bốc thăm hay đổ xí ngầu rồi. Theo Athony Russo thì việc lựa chọn dựa vào con đường mà tất cả những anh hùng đã đi, ngay từ thời điểm khởi đầu là Iron Man 2008 cho tới bây giờ, vì IW suy cho cùng là tinh hoa của 10 năm MCU. Do đó, việc lựa chọn ra những người còn sống mang tính tập trung vào cốt truyện.

Câu trả lời này thật ra hơi không được thỏa mãn cho lắm, vì trừ đội Guardians là người cũ, những người phải ra đi đều là vai phụ hoặc những anh hùng mới, mà chúng ta biết chắc là sẽ xuất hiện trong các phần phim tiếp theo của họ. Nhưng rất có thể đây là ý đồ riêng của anh em nhà Russo và Kevin. Nhiều khi họ muốn Avengers 4 là điểm dừng chân chính thức của dàn anh hùng cũ và mở ra kỷ nguyên của các anh hùng mới.

14. Vì sao Thor không kết liễu Thanos ngay lập tức?

Đạo diễn Avengers: Infinity War tận tình gỡ rối hết 18 điều fan thắc mắc - Ảnh 16.

Một cảnh trong "Infinity War".

Câu hỏi này đã được trả lời trong một bài viết khác, nên người viết xin nêu ngắn gọn: Thor chém vào ngực Thanos là vì muốn trả thù và muốn y chết từ từ trong đau đớn.

Nguyên văn câu trả lời của Joe Russo là: "Tôi cho rằng các fan hâm mộ cũng rất bất mãn với Thor vì anh đã ném chiếc rìu vào ngực Thanos thay vì vào đầu. Thor làm thế vì muốn cho Thanos biết anh ấy tới để trả thù. Nếu thật sự Thor chỉ tới để giết Thanos thì cái búng tay đó đã không xảy ra"

15. Vì sao Scarlet Witch qua phần này nói tiếng Anh quá chuẩn vậy?

Đạo diễn Avengers: Infinity War tận tình gỡ rối hết 18 điều fan thắc mắc - Ảnh 17.

Để trốn chạy với người yêu, cô ấy chấp nhận đổi giọng.

Nếu như trong Age of Ultron và Civil War, Wanda Maximoff vẫn còn một chất giọng đặc trưng của dân Đông Âu, thì sang IW cô ấy nói tiếng Anh trôi chảy và ngọt như mía lùi. Chỉ thay đổi thế thôi mà fan cũng đè nhau ra hỏi cho bằng được. Thú vị hơn nữa là Joe Russo lại chịu trả lời.

Joe cho rằng Wanda đã được siêu điệp viên Black Widow huấn luyện trở thành gián điệp từ trước cả Civil War. Và giờ cô đang mang danh kẻ trốn chạy luật pháp, do đó cô ấy không được để người ta nhận ra mình, và một trong những đặc điểm dễ nhận biết nhất là chất giọng đặc sệt Đông Âu của cô. Vì vậy Wanda đã học cách đổi chất giọng của mình.

16. Sao cái chết của Black Panther có vẻ tầm thường và gượng gạo vậy?

Đạo diễn Avengers: Infinity War tận tình gỡ rối hết 18 điều fan thắc mắc - Ảnh 18.

Cách Black Panther ra đi trong phim không được xúc động lắm.

Nếu như cái cách Peter Parker tan biến trong vòng tay của Tony Stark khiến cho người xem thương tiếc và bồi hồi, thì ngược lại cách hóa thành tro bụi trước đôi mắt kinh hoàng của Okoye lại chỉ làm khán giả cảm thấy: "Meh, chỉ thế thôi sao?"

Hai biên kịch chính của phim là Stephen McFeely và Christopher Markus lên tiếng thừa nhận việc này phần nhiều là do họ không dự tính được Black Panther sẽ thành công đến như vậy. McFeely nói: "Xin hãy nhớ là vào thời điểm chúng tôi viết kịch bản và bắt đầu quay IW, thì dự án Black Panther vẫn chưa chính thức thành hình. Chúng tôi không biết rằng nó sẽ rất tuyệt vời và tạo sự đồng cảm lớn đến vậy." Thế nên hãng phim không có nhiều thời gian để tăng cường vai trò của Black Panther và biến cái chết của anh trở nên có cảm xúc hơn.

17. Peter Quil thật sự đã muốn giết Gamora?

Đạo diễn Avengers: Infinity War tận tình gỡ rối hết 18 điều fan thắc mắc - Ảnh 19.

Drax và Star-Lord trong trường đoạn tại Knowhere

Còn nhớ tại Knowhere, Peter thực sự đã bóp cò súng toan giết Gamora, nhằm giữ lời hứa không để Thanos bắt sống cô. Nhưng theo McFeely thì tình tiết này đã được thay đổi, và theo kịch bản gốc thì Peter không nhẫn tâm bóp cò và để Thanos mang Gamora đi, từ đó khiến cho việc Gamora chết dưới tay Thanos khiến Peter Quil cảm thấy phẫn nộ hơn.

Đồng thời McFeely còn nói thêm người yêu cầu sự thay đổi này là James Gunn và chính Chris Prat. Còn lý do đằng sau thì vẫn chưa rõ.

18. Câu cuối cùng Groot nói với Rocket Racoon là gì?

Đạo diễn Avengers: Infinity War tận tình gỡ rối hết 18 điều fan thắc mắc - Ảnh 20.

"I am Groot"

"I am Groot" là câu nói mang nhiều tầng nghĩa nhất trong MCU. Vì lẽ đó mà trong cảnh cuối cùng của IW, khi Groot nói câu đó với Rocket, rất nhiều người đã muốn biết ý nghĩa của nó.

Và vì đây là nhân vật của đội Guardians, cho nên James Gunn đã xin mạn phép đứng ra giải thích ý nghĩa của câu nói. Và bản thân câu trả lời sẽ khiến vài người phải quay lưng vào góc nhà mà rơi lệ: Câu "I am Groot" cuối cùng đó có nghĩa là "Bố ơi!"

Đây cũng là lời giải đáp vô cùng hợp lý, vì Groot trong Guardians Vol.1 đã thật sự ra đi, còn nhóc Groot này là một người hoàn toàn khác. Do vậy, Nhóc Groot dù không thừa nhận nhưng đã xem những người còn lại trong đội là người thân trong nhà, đặc biệt là Rocket Racoon, người luôn kề bên chăm sóc cậu.

Avengers: Infinity War hiện đang được chiếu tại các rạp trên toàn quốc.

(Nguồn: Screen Rant)