Đào Bá Lộc đáp trả khi bị tố "đạo nhái" bài hát của Châu Kiệt Luân để thi "Sing My Song"

Angus, Theo Trí Thức Trẻ 10:55 21/11/2016

Nhiều khán giả nhận ra điểm tương đồng giữa "Goodbye My Love" mà Đào Bá Lộc thể hiện tại tập 1 của "Sing My Song" với "Sứ thanh hoa" của Châu Kiệt Luân. Tuy nhiên, nam ca sĩ khẳng định chắc chắn mình không đạo.

Tối 20/11, tập 1 "Sing My Song – Bài hát hay nhất" đã lên sóng truyền hình VTV3. Sự xuất hiện của Đào Bá Lộc khiến khán giả vô cùng bất ngờ. Anh chia sẻ, việc đến với chương trình nhằm để chứng minh cho mọi người biết anh có thể sáng tác và thể hiện chính ca khúc của mình. Trên sân khấu, học trò Hồ Ngọc Hà thể hiện sáng tác mới nhất của mình mang tên "Goodbye My Love". Với giai điệu nhẹ nhàng, lãng mạn, Đào Bá Lộc đã chinh phục được HLV Đức Trí.

Đào Bá Lộc đáp trả khi bị tố đạo nhái bài hát của Châu Kiệt Luân để thi Sing My Song - Ảnh 2.

Đào Bá Lộc cũng cho biết, ca khúc của mình kể về câu chuyện tình yêu vừa kết thúc tuổi "dậy thì" của chính tác giả. Ở độ tuổi mà mơ mộng tình yêu vẫn còn nhưng đã ý thức được vài điều, nên trong tình cảm đã có sự đan xen của lý trí nhau, làm mình tỉnh táo hơn.

Đức Trí chia sẻ: "Lý do mà tôi chọn bạn, không phải bài hát của bạn thị trường mà tôi thú vị ở điểm là bạn chơi với ca từ. Bạn có một điệp khúc rất hay và chúc mừng bạn về với đội của tôi".

Tuy nhiên, nhiều khán giả đã nhanh chóng nhận ra điểm tương đồng giữa ca khúc của Đào Bá Lộc với bài hát mà thiên vương Đài Loan Châu Kiệt Luân đã thể hiện cách đây khá lâu có tên "Sứ thanh hoa".

Đào Bá Lộc đáp trả khi bị tố đạo nhái bài hát của Châu Kiệt Luân để thi Sing My Song - Ảnh 4.

Châu Kiệt Luân

Đào Bá Lộc đáp trả khi bị tố đạo nhái bài hát của Châu Kiệt Luân để thi Sing My Song - Ảnh 5.

Khán giả nhận ra "người quen" khi nghe ca khúc của Đào Bá Lộc

Liên hệ với nam ca sĩ Đào Bá Lộc thì chúng tôi nhận được câu trả lời như sau: 

"Lộc nghe bài hát và Lộc cũng như tất cả người nghe khác đều cảm thấy nó có nét tương đồng. Lộc không dám phủ nhận vì nó khá rõ ràng.

Tuy nhiên, Lộc vẫn khẳng định là mình tự viết bài hát. Sau khi nghe phản hồi, Lộc có đem Goodbye My Love đến các anh chị trong nghề để kiểm định lại. Có thể nó có nét tương đồng từ khúc đầu nhưng tất cả từ cấu trúc bài, hay beat hay nhiều yếu tố khác hoàn toàn khác nhau xa. Bạn sẽ không thể mang bài Lộc hát trên nền nhạc của bài kia được và ngược lại.

Mình khá buồn vì có vấn đề nhưng Lộc không có lỗi và bài hát không có lỗi gì cả vì đó thật sự là sản phẩm cá nhân và tự tay Lộc bỏ chất xám để sáng tạo. Vì vậy Lộc không có lời xin lỗi nào về nó. Ngoài ra, Lộc cũng hiểu được tâm trạng của người nghe khi Lộc cũng nhận kha khá ý kiến trái chiều. Thị trường âm nhạc Việt Nam cũng từng có nhiều biến động nên đôi khi khán giả nhạy cảm và luôn phân vân trước các bài hát mới.

Lộc không tạo scandal hay dùng bài hát này để gây sự chú ý. Vì nếu thật sự cần, Lộc đã chọn những bài đang ăn khách trong thời gian gần của các nhóm nhạc đang đình đám của Hàn Quốc thì sẽ tạo hiệu ứng scandal nhiều hơn. 

Cuối cùng là thêm 1 lần nữa, Lộc chắc chắn mình không đạo. Thậm chí nếu đủ điều kiện, Lộc vẫn có thể mang đến tận tay cho anh Châu Kiệt Luân và chị Na Anh nghe bài hát, để chứng minh cho mình".