Đánh chết người tại mương nước vì tưởng hiếp dâm thiếu nữ

Dân Việt, Theo 14:30 07/05/2016

Cơ quan công an xác định nguyên nhân cái chết của ông Chương là do Tặng nghĩ ông này đang thực hiện hành vi hiếp dâm nên ra tay đánh.

Công an huyện Gia Lộc (Hải Dương) cho biết, kẻ gây ra vụ án mạng vào sáng 6/5 tại thôn Chằm, xã Phương Hưng, huyện Gia Lộc là Đinh Quang Tặng (SN 1980, trú tại xã Lê Lợi, huyện Gia Lộc). Ngay sau khi gây án, Tặng đã đến cơ quan công an đầu thú.

Đánh chết người tại mương nước vì tưởng hiếp dâm thiếu nữ - Ảnh 1.

Hiện trường vụ án mạng sáng 6/5.

Theo điều tra, khoảng 8h ngày 6/5, Tặng đi đến vườn chuối thì phát hiện ông Mai Văn Chương và cháu P.T.P (SN 1998) đang quan hệ tình dục.

Lúc này Tặng cho rằng ông Chương đang hiếp dâm P nên chạy tới can thiệp. Tặng dùng chân, tay đấm đá vào vùng mặt, bụng ông Chương. Kết quả của những cú đánh liên tiếp, ông Chương tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Tặng chở P đến Công an huyện Gia Lộc để tự thú và khai đã đánh chết ông Chương.

Ông Chương và P trước khi sự việc xảy ra đang làm công nhân tại xưởng sản xuất hương trên địa bàn xã Phượng Hưng. P có biểu hiện thần kinh không ổn định.

Trước đó, sáng 6/5 trong lúc đi làm, nhiều người dân thôn Chằm phát hiện thi thể ông Chương bên mương nước cạnh công ty sản xuất hương. Thi thể này có dấu hiệu bị thương tích và cách vị trí phát hiện nạn nhân chừng 10 mét có vết máu. Vụ việc được báo cơ quan điều tra.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày