Đằng sau những khuôn mặt quỷ ám – Họ là ai?

Ngọc King, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 27/07/2016

Chân dung của những người đội lốt quỷ ám khiến khán giả sợ khiếp vía mỗi lần vào rạp.

Phim kinh dị luôn là lãnh địa của nỗi sợ hãi lên ngôi, khi những khuôn mặt biến dạng của những kẻ giết người, hồn ma hay nạn nhân của quỷ ám khiến người xem phải hét lên hoảng sợ. Thế nhưng, có bao giờ bạn đặt câu hỏi, "nhan sắc" thật sự của những diễn viên đằng sau lớp hóa trang đáng sợ chưa?

Bonnie Aarons – Valak

Đằng sau những khuôn mặt quỷ ám – Họ là ai? - Ảnh 1.

"Va Lắk", "Xoài Lắk" hay thậm chí… "Đắk Lắk" là những biệt danh mà cư dân mạng đặt cho ma sơ dễ sợ này. Xuất hiện trong The Conjuring 2, Valak khiến khán giả sởn da gà với tạo hình tối tăm ma quái, cùng hành tung thoắt ẩn thoắt hiện. Vẻ ngoài "xương xẩu" lạnh lùng của nữ diễn viên Bonnie Aarons hoàn toàn phù hợp cho vai diễn đáng sợ Valak, mà trước đó cô này cũng chuyên trị những vai có tạo hình dữ dội như trong The Fighter, Silver Linings Playbook, Mulholland Drive, Drag Me to Hell hay 2 phần của The Princess Diaries.

Alicia Vela-Bailey – Diana

Đằng sau những khuôn mặt quỷ ám – Họ là ai? - Ảnh 2.

Nữ vận động viên/ diễn viên đóng thế này ngoài đời là một người đẹp với vóc dáng thể thao quyến rũ. Sinh ra và lớn lên tại hòn đảo Oahu xinh đẹp tại Hawaii, Alicia Vela-Bailey sớm được làm quen với việc tập luyện, cộng với khuôn mặt ưa nhìn điển hình, cô được chọn đóng thế các cảnh mạo hiểm hoặc diễn viên phụ ở nhiều bộ phim lớn nhỏ.

Đằng sau những khuôn mặt quỷ ám – Họ là ai? - Ảnh 3.

Ác quỷ trong bộ phim "Lights Out"

Joseph Bishara – Sobrenatural

Đằng sau những khuôn mặt quỷ ám – Họ là ai? - Ảnh 4.

Joseph Bishara là nhà soạn nhạc của phim The Conjuring và chịu trách nhiệm phần âm thanh cho nhiều tác phẩm kinh dị khác, thế nhưng người ta mà biết anh này cũng chuyên đời đóng mấy vai ma quái thì chắc nghe nhạc phim còn thấy đáng sợ gấp mấy lần. Điểm qua một số vai diễn của Joseph, bao gồm con ma thích tô son trong Insidious, phù thủy Bathsheba trong The Conjuring và một vai uncredited trong Annabelle.

Linda Blair - Regan MacNeil

Đằng sau những khuôn mặt quỷ ám – Họ là ai? - Ảnh 5.

The Exorcist kể về cuộc sống của hai mẹ con Chris MacNeil (Ellen Burstyn), một nữ diễn viên nổi tiếng và cô con gái 12 tuổi Regan MacNeil (Linda Blair) sống tại Georgetown, Washington DC. Mặc dù vai diễn Regan Macneil được Linda thể hiện một cách xuất sắc tới mức ám ảnh đưa tới cho nữ diễn viên trẻ khi đó một giải Quả Cầu Vàng năm 1974, thế nhưng sự nghiệp của cô sau đó cũng chìm xuồng với vô số những vai diễn nhạt nhòa. Nhiều người đồn rằng đây chính là "điềm gở" mà Linda Blair phải hứng chịu do chính bộ phim The Exorcist bị nguyền rủa năm nào.

Đằng sau những khuôn mặt quỷ ám – Họ là ai? - Ảnh 6.

Diễn viên Linda Blair

Douglas Bradley – Pinhead

Đằng sau những khuôn mặt quỷ ám – Họ là ai? - Ảnh 7.

Trong suốt chuỗi phim về Hellraiser, không ai có thể quên được vai Pinhead khát máu với cái đầu ghim đầy đinh. Pinhead là thủ lĩnh của một nhóm cosplay ăn mặc quái đản thích băm chặt con người ta rồi mới kéo xuống địa ngục. Chịu trách nhiệm vào vai con ma đinh này là Douglas Bradley, một nam diễn viên người Anh không được biết tới nhiều trong giới điện ảnh và vai diễn đặc sắc nhất trong sự nghiệp của ông này tới giờ cũng chính là Pinhead.

Andy Serkis – Gollum

Đằng sau những khuôn mặt quỷ ám – Họ là ai? - Ảnh 8.

Andy Serkis xứng đáng được nhận Oscar cho sự cống hiến thầm lặng của mình cho vai diễn. Tại sao gọi là thầm lặng ư, vì tài tử này nếu không đóng vai quái thú thì cũng là những thế lực siêu nhiên tức là chẳng bao giờ được "thò mặt thật" của mình ra trước màn hình. Thành công sau vai Gollum của loạt Chúa Nhẫn, Andy Serkis tiếp tục khoác bộ quần áo bó kì dị để hóa thân từ King Kong, khỉ đột (Rise of the Planet of the Apes) hay đầu nậu phe Bóng Tối Snoke trong Star Wars: The Force Awakens. Sắp tới nam diễn viên sẽ thử sức với vai trò đạo diễn trong tác phẩm đầu tay mang tên Jungle Book dự kiến ra mắt năm 2018.

Oscar Casas – Tomas

Đằng sau những khuôn mặt quỷ ám – Họ là ai? - Ảnh 9.

The Orphanage hay tên tiếng Tây Ban Nha là El orfanato là tác phẩm kinh dị ra mắt năm 2007 xoay quanh một cô nhi viện ma ám. Ít ai biết rằng cậu bé vào vai con ma Tomas luôn đeo bám gia đình Laura ngày xưa giờ đã thành một thiếu niên đẹp trai. Bên cạnh một số dự án phim, Oscar còn là một hotboy trên mạng xã hội khi tài khoản Instagram của cậu chàng đạt gần 400.000 lượt like.

Đằng sau những khuôn mặt quỷ ám – Họ là ai? - Ảnh 10.

Tyler Mane – Sabretooth/ Michael Myers

Đằng sau những khuôn mặt quỷ ám – Họ là ai? - Ảnh 11.

Trong loạt X – Men cũ, nam diễn viên người Canada vào vai Sabretooth, một dị nhân có hàm răng sắc nhọn chỉ biết nổi điên mỗi khi nhìn thấy Magneto. Tuy nhiên vai diễn được biết đến rộng rãi hơn của Tyler Mane chính là Ông Kẹ miền Trung Tây, hay còn gọi là Sát nhân đêm Halloween Michael Myers trong phiên bản làm lại của loạt phim kinh điển Halloween. Sau khi chán làm đồ tể giết người, Tyler và vợ chuyển sang tự điều hành một công ty sản xuất phim cho tới nay đã được 3 năm.

Michael Traynor – Smiley

Đằng sau những khuôn mặt quỷ ám – Họ là ai? - Ảnh 12.

Bộ phim kinh dị Smiley năm 2012 sẽ đem đến định nghĩa khác về icon mặt cười "thảo mai" mà bạn vẫn dùng để chat với bạn bè. Người vào vai tên sát nhân biến thái này là nam diễn viên Michael Traynor, người đồng thời cũng thủ vai nhân vật Nicholas trong series phim truyền hình The Walking Dead. Trước khi tham gia Smiley, anh đã tham gia khá nhiều dự án điện ảnh khác nhau với vai trò diễn viên, đạo diễn và biên kịch.

Daveigh Chase – Samara

Đằng sau những khuôn mặt quỷ ám – Họ là ai? - Ảnh 13.

Nữ diễn viên trẻ này từng vào vai con ma nhí Samara trong The Ring năm 2002, khi đó cô mới 12 tuổi. Tạo hình khủng khiếp với mái tóc đen dài bẩn thỉu và khuôn mặt sứt sẹo, Samara xứng đáng là nỗi ám ảnh với khán giả.

Khó có ai tin được cô bé lồng tiếng cho Lilo chính là ma nữ tóc dài trong The Ring. Thấm thoắt cho tới nay, Daveigh Chase đã trở thành một người đẹp 25 tuổi với đôi mắt hút hồn và thân hình gợi cảm. Cô gái Mỹ này từng tham gia vào một số phim tâm lý và kinh dị kinh phí thấp như S. Darko, Yellow hay Wild in Blue. Sau 2 năm tạm dừng diễn xuất, Daveigh Chase đã trở lại với 2 tác phẩm mang tên Jack Goes Home và American Romance, cả hai đều thuộc dòng kinh dị, tội phạm.