Dàn sao "Man to Man": Nam thần lắm "phốt", "tên trộm quốc dân" và sao nhí số 1 một thời

Rawegglover, Theo Trí Thức Trẻ 18:00 06/05/2017

Có khá nhiều câu chuyện thú vị về dàn diễn viên bộ phim gây sốt "Man to Man" bên cạnh sự nghiệp diễn xuất đáng nể của họ.

Mới ra mắt gần cuối tháng Tư nhưng "nồi lẩu thập cẩm" đài jTBC Man to Man (Một Chọi Một) đã nhận được nhiều tình cảm yêu mến của khán giả. Điều khiến bộ phim thu hút người xem ngay trong những tập đầu tiên không chỉ là những cảnh hành động đẹp mắt, hay những phi vụ hài hước được biên kịch "nêm nếm" rất vừa vặn, mà chắc chắn còn là sức hấp dẫn của các nhân vật được thể hiện bởi một dàn diễn viên khá hoành tráng.

Ngoài gia tài diễn xuất đáng ngưỡng mộ, còn điều gì thú vị ở Park Hae Jin, Park Sung Woong, Kim Min Jung, Yeon Jung Hoon, Chae Jung Ahn,... nữa hay không? Hãy cùng nhìn lại đôi nét nổi bật trong sự nghiệp của các nghệ sĩ tên tuổi này nhé.

Park Hae Jin

Theo đuổi diễn xuất từ năm 2006, sau hơn một thập kỉ, Park Hae Jin đã có được chỗ đứng vững chắc trong làng giải trí Hàn Quốc với 15 vai truyền hình và 3 vai điện ảnh. Tích cực hoạt động trên màn ảnh nhỏ, chàng vệ sĩ Kim Seol Woo được biết đến như là một nghệ sĩ có mắt chọn kịch bản khi hầu hết các phim mà anh lựa chọn đều trở thành hit đình đám. Những Nàng Công Chúa Nổi Tiếng, tác phẩm đầu tiên mà anh tham gia, hay Phía Đông Vườn Địa Đàng, Seo Young Của Bố đều là những bộ phim quốc dân có rating cao ngất ngưởng, giúp cho cái tên Park Hae Jin được nhớ đến trong những năm đầu sự nghiệp.

Dàn sao Man to Man: Nam thần lắm phốt, tên trộm quốc dân và sao nhí số 1 một thời - Ảnh 2.

Park Hae Jin và Lee Bo Young trong "Seo Young Của Bố"

Trước khi trở thành nam chính Cheese in the Trap và Man to Man, Park Hae Jin từng có thời gian khá dài gắn liền với danh hiệu "nam thứ vạn người mê" nhờ hai bộ phim ăn khách của đài SBS Vì Sao Đưa Anh Tới Doctor Stranger. Thành công của hai tác phẩm này, đặc biệt là tại thị trường Trung Quốc, đã giúp tên tuổi của Park Hae Jin lên như diều gặp gió ở Đại lục. Ác nhân Bad Guys nổi tiếng ở Trung Quốc tới mức, ngay cả bây giờ Man to Man vẫn đang là từ khóa nổi bật trên các trang tin tức của đất nước này mặc cho lệnh cấm vận mà quốc gia tỉ dân đưa ra với làn sóng Hàn Quốc Hallyu.

Dàn sao Man to Man: Nam thần lắm phốt, tên trộm quốc dân và sao nhí số 1 một thời - Ảnh 3.

Nam thứ kinh điển của "Vì Sao Đưa Anh Tới"

Không chỉ là diễn viên có tài, Park Hae Jin còn được biết đến như một nghệ sĩ rất tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện. Theo công ty quản lí Mountain Movement, từ năm 2011 đến 2016, số tiền mà "thiên thần từ thiện" ủng hộ cho các quỹ và tổ chức xã hội được ước tính lên tới 1,7 tỉ won (khoảng 34 tỉ VND), riêng tại Hàn Quốc là 1,1 tỉ won (khoảng 22 tỉ VND). Mở đầu năm 2017, Park Hae Jin ủng hộ 50 triệu won (khoảng 1 tỉ VND) tiền than bánh cho các hộ gia đình ở Junggye-ro, Seoul và thậm chí còn trực tiếp vận chuyển 2000 viên than đến các hộ, đây đã là lần thứ tư anh làm từ thiện bằng việc ủng hộ than bánh. Với các fan của mình, Park Hae Jin từng tự bỏ ra 200 triệu won (khoảng 4 tỉ VND) để mua lại vé họp fan meeting kỉ niệm 10 năm sự nghiệp tặng cho người hâm mộ.

Dàn sao Man to Man: Nam thần lắm phốt, tên trộm quốc dân và sao nhí số 1 một thời - Ảnh 4.

"Thiên thần từ thiện" từng không ít lần gặp rắc rối với tin đồn

Nổi tiếng nghĩa hiệp là vậy nhưng Park Hae Jin lại phải đối mặt với không ít tin đồn tiêu cực về mình, đến mức công ty quản lí của anh từng phải dùng tới pháp luật để xử lí những kẻ tung tin thất thiệt. Theo những tin đồn này, Park Hae Jin có liên quan tới vụ bê bối của Tổng thống Hàn Quốc bị phế truất Park Geun Hye. Ngoài ra, anh còn bị công chúng ghẻ lạnh suốt một thời gian vì nghi ngờ giả mắc bệnh tâm thần để trốn tránh nghĩa vụ quân sự. Mặc dù dính phốt khá nhiều lần, Park Hae Jin đến nay vẫn sống tốt và ngày càng được khán giả yêu mến.

Kim Min Jung

Trước khi gây tranh cãi với vai nữ chính Cha Do Ha trong Man to Man, nữ diễn viên Kim Min Jung vốn đã là gương mặt quen thuộc với các khán giả Việt Nam thông qua bộ phim truyền hình Thời Trang Thập Niên 70. Sinh năm 1982, tháng Bảy tới là tròn 35 tuổi nhưng thâm niên diễn xuất của Kim Min Jung thậm chí đã ngang ngửa cả Park Sung Woong và Park Hae Jin cộng lại. Đó là do cô bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ rất sớm, vào năm 1988, khi mới 6 tuổi, với vai diễn đầu tay là trong chương trình MBC Best Theater: Widow của đài MBC.

Dàn sao Man to Man: Nam thần lắm phốt, tên trộm quốc dân và sao nhí số 1 một thời - Ảnh 6.

Thoát khỏi danh hiệu sao nhí số 1…

Dàn sao Man to Man: Nam thần lắm phốt, tên trộm quốc dân và sao nhí số 1 một thời - Ảnh 7.

…Kim Min Jung kiên trì theo đuổi giấc mơ diễn xuất với hàng loạt vai diễn lớn nhỏ

Ở thế hệ của mình, Kim Min Jung là diễn viên nhí được khen ngợi tài năng và yêu thích nhiều nhất, nổi tiếng với gương mặt bầu bĩnh cùng đôi mắt to tròn. Sau này, cô cũng là một trong số ít những nghệ sĩ Hàn Quốc thành công trưởng thành từ danh hiệu sao nhí. Trong suốt 29 năm theo đuổi diễn xuất, nữ diễn viên đã đảm nhận hàng chục vai diễn lớn nhỏ, chủ yếu là ở mảng truyền hình. Mặc dù vậy, sau giai đoạn hoàng kim với những tác phẩm như Ireland, Thời Trang Thập Niên 70, New Heart, Strike LoveThe Thorn Birds, sức hút của Kim Min Jung đã không còn được như xưa. Gần đây, cô đã hoàn thành phim cổ trang dài 50 tập của đài KBS The Merchant: Gaekju 2015, đóng cùng tài tử Jang Hyuk.

Park Sung Woong

Con đường đến với điện ảnh của Park Sung Woong đầy gian nan với những ngã rẽ không ngờ tới. Năm 1991, anh được nhận vào khoa Sinh học phân tử của Đại học Konkuk. Tuy nhiên, vì làm theo ý nguyện của cha mình rằng trong gia đình phải có một người trong ngành luật, Park Sung Woong đã trở thành sinh viên khoa Luật khóa 1996 của Đại học Ngoại ngữ Hàn Quốc. Song do cảm thấy luật sư không phải là công việc mà mình muốn gắn bó nên sang tới năm 1997, anh quyết định sẽ theo đuổi sự nghiệp đóng phim (để rồi tới năm 2015 anh đã được làm luật sư trong bộ phim Remember).

Dàn sao Man to Man: Nam thần lắm phốt, tên trộm quốc dân và sao nhí số 1 một thời - Ảnh 9.

Dàn sao Man to Man: Nam thần lắm phốt, tên trộm quốc dân và sao nhí số 1 một thời - Ảnh 10.

Park Sung Woong trong "Remember"

Phải mất 10 năm, một diễn viên vô danh như Park Sung Woong mới được đông đảo khán giả để ý tới nhờ bom tấn truyền hình The Legend (Thái Vương Tứ Thần Ký). Cũng nhờ tác phẩm này, anh đã nên duyên vợ chồng với bạn diễn Shin Eun Jung - chính là người tình màn ảnh của anh trong phim. Không chỉ nổi danh nhờ thương hiệu ác nhân màn ảnh, Park Sung Woong còn được biết đến như một diễn viên của thể loại phim hành động. Và cũng giống như nhân vật Yeo Woon Kwang của mình trong Man to Man, anh luôn muốn làm một ngôi sao hành động không cần tới diễn viên đóng thế.

Yeon Jung Hoon

Yeon Jung Hoon là con nhà nòi khi bố anh chính là nam diễn viên gạo cội Yeon Kyu Jin. Đều đặn mỗi năm tham gia khoảng 1 dự án, anh duy trì được sức hút trên màn ảnh nhỏ và được nhiều khán giả biết tới với các vai diễn phản diện, chính diện trong Jejungwon, Vampire Prosecutor, Mask,... Đặc biệt, Phía Đông Vườn Địa Đàng, bộ phim có sự góp mặt của cả Park Hae Jin và Park Sung Woong, cũng là tác phẩm mà Yeon Jung Hoon đóng chính. Cả 3 đã dịp tái ngộ trong Man to Man, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có nhiều phân cảnh đối đầu giữa các nhân vật của họ.

Dàn sao Man to Man: Nam thần lắm phốt, tên trộm quốc dân và sao nhí số 1 một thời - Ảnh 12.

Dàn sao Man to Man: Nam thần lắm phốt, tên trộm quốc dân và sao nhí số 1 một thời - Ảnh 13.

Là một diễn viên tài năng, kiếm tiền giỏi, nhưng Yeon Jung Hoon lại nổi tiếng hơn trong một vai trò khác, đó là… "tên trộm quốc dân", thậm chí nhiều đàn ông Hàn Quốc còn gọi luôn anh là "tên khốn quốc dân". Theo chia sẻ của Yeon Jung Hoon trong một bài phỏng vấn, ông Yeon Kyu Jin đã khuyên con trai mình rằng nếu đã nghĩ tới người mà mình muốn kết hôn thì đừng chần chừ gì nữa mà hãy kết hôn ngay. Nghe theo lời khuyên của bố, Yeon Jung Hoon đã "cưới liền tay" nữ diễn viên xinh đẹp Han Ga In, ước mơ của hàng triệu chàng trai Hàn Quốc lúc bấy giờ, chính thức trở thành tên trộm đáng ghen tị nhất đất nước. Đàn ông nước này còn "căm hờn" anh hơn vì hậu đám cưới, Yeon Jung Hoon nhanh chóng… lên đường nhập ngũ đầy đắc ý sau khi đã "trộm" thành công "báu vật quốc gia".

Dàn sao Man to Man: Nam thần lắm phốt, tên trộm quốc dân và sao nhí số 1 một thời - Ảnh 14.

Dàn sao Man to Man: Nam thần lắm phốt, tên trộm quốc dân và sao nhí số 1 một thời - Ảnh 15.

Sau hơn 10 năm, Yeon Jung Hoon – Han Ga In vẫn tình cảm mặn nồng

Đến nay, Yeon Jung Hoon – Han Ga In là một trong những cặp vợ chồng được ngưỡng mộ nhất làng giải trí Hàn Quốc. Sau hơn một thập kỉ chung sống, tình cảm giữa họ vẫn vô cùng mặn nồng khiến không ít người phải ghen tị. Cả hai đã hạnh phúc cùng nhau chào đón đứa con đầu lòng vào tháng Tư năm ngoái.

Chae Jung Ahn

Đóa hồng xinh đẹp nhất của Man to Man Chae Jung Ahn chính là mĩ nhân từng xuất hiện trong bộ phim ăn khách năm 2015 của đài SBS Yongpal. Cô gia nhập showbiz vào năm 1995, khi mới 18 tuổi, với tư cách là một ca sĩ và sau đó nổi lên nhờ đoạn quảng cáo cho nhãn hàng Lemona. Chae Jung Ahn đá chéo sân sang lĩnh vực diễn xuất với các tác phẩm đầu tiên như Three Guys and Three Girls, Snowflakes, Mina, Emperior of the Sea,… Mặc dù khả năng đóng phim của nàng ca sĩ xinh đẹp lúc bấy giờ không phải là xuất sắc nhưng nó chưa bao giờ bị xếp vào dạng "diễn xuất bàn chân" (cụm từ trong tiếng Hàn được sử dụng để chỉ diễn xuất dở tệ của diễn viên).

Chae Jung Ahn trong "Yongpal"

Gặt hái được nhiều thành công trên màn ảnh cũng là lúc Chae Jung Ahn bắt đầu rời xa sự nghiệp âm nhạc. Tới năm 2005, cô kết hôn với một người đàn ông có tên Kim Sang Cheol và tạm ngưng mọi hoạt động nghệ thuật để chăm lo cho tổ ấm gia đình. Tuy nhiên cả hai đã sớm đường ai nấy đi vào năm 2007. Han Yoo Joo, vai diễn trong Coffee Prince đánh dấu sự trở lại của Chae Jung Ahn sau li hôn, có lẽ cũng là vai diễn thành công nhất của nữ diễn viên này. Từ đó tới nay, Chae Jung Ahn vẫn đều đặn tham gia phim mỗi năm nhưng không phải là một ngôi sao quá nổi trội, một điều khá đáng tiếc cho nhan sắc của cô.