Dàn nữ sinh đã đẹp còn giỏi: Người giành huy chương SEA Games, người làm quản lý cửa hàng năm 14 tuổi

Dương - Design: Ngô Hoàng Sơn, Theo Trí thức trẻ 20:16 20/10/2022

Loạt nữ sinh này đều khiến dân tình phải trầm trồ vì loạt thành tích "chói chang" chẳng kém ai.

Đến hẹn lại lên, cứ mỗi dịp đến Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, mọi người đều rộn ràng dành cho một nửa thế giới - người phụ nữ mình yêu thương những món quà, lời chúc đầy ý nghĩa nhất. Không yêu thương làm sao được khi giờ đây, chị em phụ nữ ngày càng khẳng định được tài năng, tiếng nói mạnh mẽ trong xã hội chẳng kém cạnh các đấng mày râu.

Chẳng nói đâu xa, cứ nhìn hội nữ sinh vừa giỏi giang, lại còn sở hữu loạt thành tích "chói chang" này là minh chứng rõ ràng nhất!

Cặp chị em sinh đôi thi đấu SEA Games - Trương Thảo My và Trương Thảo Vy

Cách đây không lâu, đại hội thể thao lớn nhất Đông Nam Á - SEA Games 31 đã chính thức diễn ra tại Việt Nam, thu hút sự quan tâm đông đảo của người hâm mộ cả trong và ngoài nước. Trong số những VĐV được chú ý nhất nhì thời điểm bấy giờ phải kể đến cặp chị em sinh đôi họ Trương là Trương Thảo My (Kayleigh Trương - số áo 11) và Trương Thảo Vy (Kaylynne Trương - số áo 14) của môn bóng rổ. Lý do là bởi ngoài thành tích thi đấu ấn tượng, cặp chị em này còn sở hữu nhan sắc xinh xắn và thành tích học tập chẳng kém cạnh ai.

Cặp chị em Trương Thảo Vy và Trương Thảo My đều là thành viên nòng cốt của đội tuyển bóng rổ Việt Nam tham dự SEA Games

Dàn nữ sinh đã đẹp còn giỏi: Người giành huy chương SEA Games, người làm quản lý cửa hàng năm 14 tuổi - Ảnh 2.

Một khoảnh khắc xinh đẹp khi thi đấu của cô chị Thảo Vy từng rất nổi tiếng trên mạng xã hội

Thảo My và Thảo Vy (2001), sinh ra và lớn lên tại Houston, Texas (Mỹ), có bố mẹ là người gốc Việt. Cả hai được nuôi dưỡng niềm đam mê với trái bóng rổ từ khi còn nhỏ. Cặp chị em (thường được gọi là "Trương Twins") từng được mời lên tập huấn của đội tuyển bóng rổ U17 Mỹ để thử sức cho đội hình chính tham dự FIBA Women's U17 World Cup.

Sau khi tốt nghiệp cấp 3, họ đều nhận được học bổng thể thao của Đại học Gonzaga - trường ĐH tư thục nổi tiếng và có truyền thống lâu đời. Hiện tại Trương Twins cùng thi đấu ở vị trí hậu vệ cho đội bóng rổ của trường tại NCAA Women Division 1 (giải thi đấu cấp độ cao nhất của bóng rổ đại học/cao đẳng tại Mỹ).

Thi đấu siêu giỏi nhưng cũng cực kỳ xinh xắn

Dù đạt được nhiều thành tựu với bộ môn bóng rổ tại Mỹ, song cặp đôi vẫn quyết tâm về nước để cống hiến cho đội tuyển quốc gia. Đặc biệt, cô chị gái Trương Thảo Vy còn là một trong số những trụ cột của đội tuyển bóng rổ nữ tại SEA Games 31. Cũng tại giải đấu này, Trương Twins đã sát cánh cùng đội tuyển bóng rổ nữ làm nên nhiều thành tích thi đấu ấn tượng. Trong đó phải kể đến tấm Huy chương Bạc, nội dung 3x3 - đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử đội tuyển Việt Nam mang về thành tích này ở sân chơi khu vực.

Dàn nữ sinh đã đẹp còn giỏi: Người giành huy chương SEA Games, người làm quản lý cửa hàng năm 14 tuổi - Ảnh 4.

Cặp chị em họ Trương đã cùng đội tuyển bóng rổ nữ Việt Nam lập nên nhiều thành tích tại SEA Game 2022

Du học sinh Mỹ - Nguyễn Châu Anh

Chao, tên đầy đủ là Nguyễn Châu Anh (2003) là cô nàng tiểu thư nổi đình đám bởi các clip chia sẻ về cuộc sống hàng ngày trên mạng xã hội. Châu Anh cũng là chủ nhân của câu nói trở thành xu hướng của giới trẻ một thời: "Hello mọi người, lại là Chao đây!".

Dàn nữ sinh đã đẹp còn giỏi: Người giành huy chương SEA Games, người làm quản lý cửa hàng năm 14 tuổi - Ảnh 5.

Châu Anh là du học sinh nổi tiếng với câu chào quen thuộc: "Hello mọi người, lại là Chao đây!"

Xuất thân là tiểu thư trong gia đình giàu có, thế nhưng điều khiến người ta trầm trồ hơn cả về Châu Anh là bảng thành tích học tập xuất sắc và tư duy kinh doanh nhạy bén của cô bạn. Khi mới 14 tuổi, Châu Anh đã tập tành mở cửa hàng kinh doanh, và cho đến nay, cô bạn đã là quản lý của một loạt chuỗi cửa hàng. Đáng chú ý, tất cả tiền khởi nghiệp của Châu Anh đều nhờ số vốn tiết kiệm từ bé chứ không hề vay mượn từ gia đình.

Hiện tại, Châu Anh đang theo học tại trường ĐH New York - một trong những trường đại học hàng đầu nước Mỹ. Trên trang cá nhân, nữ sinh thường xuyên chia sẻ về thành tích học tập tại ngôi trường danh giá, với bảng điểm toàn A, A+.

Nhan sắc xinh xắn đốn tim của cô du học sinh Mỹ

Du học sinh Trung Quốc - Bùi Ngọc Hà

Hà Kiara, tên thật là Bùi Ngọc Hà (2000) được biết đến là du học sinh Trung Quốc và là chủ sở hữu của kênh YouTube nổi tiếng với cộng đồng học sinh, sinh viên. Nữ sinh từng là cựu học sinh lớp chuyên Trung, trường THPT chuyên Lào Cai (Lào Cai). Năm 18 tuổi, Ngọc Hà xuất sắc giành được học bổng toàn phần từ Chính phủ Trung Quốc cho 4 năm tại trường ĐH Nam Kinh - ngôi trường nằm trong top 5 các trường đại học danh giá tại Trung Quốc và top 17 ở châu Á.

Ngọc Hà từng giành học bổng toàn phần cho 4 năm Đại học tại Trung Quốc

Trong 4 năm theo học trường Đại học Nam Kinh, Ngọc Hà liên tiếp giành được nhiều học bổng như học Sinh viên Quốc tế xuất sắc từ chính phủ Trung Quốc, học bổng Sinh viên Quốc tế xuất sắc tỉnh Giang Tô (Trung Quốc) năm 2019-2020... Điểm trung bình của cô nàng luôn dao động ở mức 4.7- 4.8/5. Mới đây, nữ sinh đã trở thành tân cử nhân ngành Hán ngữ, trường ĐH Nam Kinh, cùng bài khóa luận được xếp loại xuất sắc, đứng đầu toàn khoa với số điểm 96/100.

Về bí quyết học tập, Ngọc Hà cho biết cô luôn coi việc học là sở thích cá nhân. Tuyệt đối không bắt ép bản thân mà sẽ cố gắng tìm thấy niềm vui trong việc học, từ đó kiến thức sẽ dễ dàng được tiếp thu hơn.

Đại sứ trường Amsterdam - Đỗ Phương Khanh

Nếu nhắc đến một trong những học sinh nổi bật của ngôi trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam năm nay thì không thể bỏ qua cái tên Đỗ Phương Khanh (2005), học sinh lớp chuyên Anh 2. Bởi lẽ, tháng 5 vừa qua, cô nàng đã vượt qua nhiều cái tên "nặng ký" để trở thành tân đại sứ trường Amsterdam.

Dàn nữ sinh đã đẹp còn giỏi: Người giành huy chương SEA Games, người làm quản lý cửa hàng năm 14 tuổi - Ảnh 9.

Khoảnh khắc đăng quang danh hiệu Đại sứ Amsterdam của Đỗ Phương Khanh

Tất nhiên, giống như bao đại sứ trường Ams khác, Phương Khanh cũng sở hữu cho mình loạt thành tích học tập đúng chuẩn "con nhà người ta". Ngay từ năm lớp 11, cô nàng đã thông thạo tiếng Anh, đạt chứng chỉ IELTS 8.0 và SAT 1.500. Chưa dừng lại ở đó, Phương Khanh còn từng đạt giải Nhì cấp Quận HSG tiếng Anh năm học 2019-2020, giải Ba cấp Thành phố HSG tiếng Anh năm học 2019-2020.

Ngoài tiếng Anh, môn Toán cũng là thế mạnh của Phương Khanh khi cô bạn từng đạt Huy chương Đồng kỳ thi Olympic Toán học Quốc tế TIMO 2020, Giải Bạc cuộc thi Toán học quốc tế International Youth Math Challenge 2021, Top 8% Thế giới, top 2 Việt Nam Kỳ thi Toán học Caribou tháng 4/2022...

Dàn nữ sinh đã đẹp còn giỏi: Người giành huy chương SEA Games, người làm quản lý cửa hàng năm 14 tuổi - Ảnh 10.

Không những có vẻ ngoài gây thương nhớ, Phương Khanh còn học rất giỏi, đúng chuẩn "con nhà người ta" là đây chứ đâu!

Thủ khoa toàn quốc khối C0 - Nguyễn Hương Giang

Hương Giang (2005) được biết đến nhiều hơn khi trở thành thủ khoa toàn quốc khối C0 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022. Cụ thể, cô nàng sở hữu bảng điểm "đẹp như mơ" với 10 điểm Sử 10, 10 điểm Địa 10 và 9,75 điểm Văn. Bên cạnh điểm thi Đại học xuất sắc, Hương Giang còn khiến nhiều người trầm trồ khi tự học tiếng Trung, sau đó thi đạt HSK 4.

Dàn nữ sinh đã đẹp còn giỏi: Người giành huy chương SEA Games, người làm quản lý cửa hàng năm 14 tuổi - Ảnh 11.

Thủ khoa toàn quốc khối C0 có thành tích học tập và hoạt động ngoại khóa nổi bật

Được biết, thủ khoa toàn quốc khối C0 từng theo học lớp 12 Sử, trường THPT chuyên Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh). Trước kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022, cô nàng đã nhận được giấy báo trúng tuyển của hai ngành là Truyền thông Quốc tế (Học viện Ngoại giao) và Luật Kinh tế (Đại học Luật Hà Nội).

Theo dõi trang cá nhân của Hương Giang, nhiều người không khỏi xuýt xoa vì cô bạn này cực xinh và cá tính. Dù học hành giỏi giang, song cô nàng cũng tích cực tham gia rất nhiều câu lạc bộ và hoạt động ngoại khác nhau. Hương Giang từng tâm sự, nguyện vọng tương lai của cô là được làm việc tại các doanh nghiệp có liên quan đến tiếng Trung - một mảng mà nữ sinh khá quan tâm từ trước đến nay.

Cô nàng sở hữu vẻ ngoài xinh xắn và phong cách thời trang trẻ trung

Tổng hợp