Đan Mạch sẽ dỡ bỏ tất cả các biện pháp hạn chế Covid-19 từ 10/9

Nho Biền, Theo VOV 11:43 29/08/2021

Sau khi xác định Covid-19 đã nằm trong tầm kiểm soát và tỷ lệ bao phủ vaccine đã đạt miễn dịch cộng đồng, Chính phủ Đan Mạch hôm qua quyết định bắt đầu từ ngày 10/9 tới sẽ dỡ bỏ tất cả những hạn chế còn lại đang được áp dụng.

Trong một tuyên bố, Bộ trưởng Y tế Đan Mạch Magnus Heunicke cho biết, với tỷ lệ 71% người dân đã được nhận 2 liều vaccine và khi tình hình dịch Covid-19 đang nằm trong tầm kiểm soát, từ 10/9 Đan Mạch sẽ dỡ bỏ toàn bộ các biện pháp hạn chế.

Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo, dù đang trong tầm kiểm soát nhưng không có nghĩa là dịch Covid-19 đã hoàn toàn kết thúc. Nếu tình hình dịch bệnh xấu đi và đe dọa sự ổn định xã hội, chính phủ sẽ ngay lập tức hành động.

Đan Mạch là quốc gia đầu tiên trong Liên minh châu Âu áp dụng các biện pháp phong tỏa một phần do COVID-19 vào tháng 3 năm ngoái trong đó yêu cầu đóng cửa các trường học và các cơ sở kinh doanh, dịch vụ không thiết yếu. Kể từ 14/8, việc đeo khẩu trang trên các phương tiện công cộng đã không còn bắt buộc.

Đan Mạch cũng là một trong những quốc gia đầu tiên áp dụng "hộ chiếu Covid-19". Hiện bất kỳ ai có giấy chứng nhận tiêm chủng hợp lệ, có giấy xác nhận xét nghiệm âm tính hoặc đã khỏi Covid-19 đều có thể đến các nhà hàng, quán bar, rạp chiếu phim hoặc phòng tập thể dục. Tuy nhiên, những quy định này sẽ được dỡ bỏ hoàn toàn từ ngày 10/9.

Hiện trong Liên minh châu Âu, Đan Mạch đứng thứ 3 về tỷ lệ người dân được tiêm chủng đầy đủ, sau Manta  với 80% và Bồ Đào Nha với 73%.