Đàn em ở HAGL lấy áo số 6 mặc đi tập, Xuân Trường cảm thán: "Có áo không mặc, lại mặc áo tôi?"

NHÂN VĂN, Theo Trí Thức Trẻ 23:12 01/02/2020

Tiền vệ Lương Xuân Trường chỉ còn biết lên mạng xã hội cảm thán sau khi biết được hành động của đàn em.

Chứng kiến bức ảnh Văn Thanh mặc áo số 6, quần số 17 trong một buổi tập của HAGL, Xuân Trường ngay lập tức chia sẻ: "Tại sao có áo không mặc, lại mặc áo tôi?", kèm theo đó là một biểu tượng "why?" to đùng bên cạnh.

Tại HAGL, Xuân Trường ở cùng phòng với Văn Thanh. Hơn nửa năm qua anh chưa trở về đại bản doanh của đội do bận chữa trị chấn thương dây chằng, đồ đạc vẫn để lại đó và có thể Văn Thanh trong một ngày áo chưa khô đã mượn tạm của đàn anh để mặc đi tập.

Đàn em ở HAGL lấy áo số 6 mặc đi tập, Xuân Trường cảm thán: Có áo không mặc, lại mặc áo tôi? - Ảnh 1.

Một sự thắc mắc nhẹ của Xuân Trường tối 1/2. Ảnh: IGNV.

Việc mặc đồ của nhau khi đi tập không phải chuyện lạ với bóng đá Việt Nam. Một phần vì mỗi cầu thủ chỉ có số lượng trang phục hạn chế.

Tuy nhiên, việc mặc áo của nhau còn là mục đích riêng của đội, đặc biệt khi đội tuyển Việt Nam tập trung. Với việc làm này, HLV Park Hang-seo muốn các đối thủ không thể dễ dàng nhận biết cầu thủ của Việt Nam, từ đó khó khăn hơn trong việc đưa ra phương án đối phó, hoặc nhận diện sai người.

Đàn em ở HAGL lấy áo số 6 mặc đi tập, Xuân Trường cảm thán: Có áo không mặc, lại mặc áo tôi? - Ảnh 2.

Xuân Trường đã có thể di chuyển bình thường, không cần nạng và nẹp đầu gối. Mới đây, anh đi ăn cùng các anh em thân thiết Đức Huy, Quế Ngọc Hải, Phí Minh Long. Ảnh: FB Phạm Đức Huy.

Trở lại với Xuân Trường, anh đã trở về Việt Nam được khoảng 2 tuần sau quãng thời gian chữa trị tại Hàn Quốc. Xuân Trường đã có thể tháo nẹp đầu gối, đi lại bình thường. Mới đây, Đức Huy đăng bức ảnh đi ăn cùng Xuân Trường, Quế Ngọc Hải và Phí Minh Long nhân dịp đầu xuân Canh Tý 2020.

Chấn thương đứt dây chằng đầu gối phải của Xuân Trường diễn ra trong buổi tập của đội tuyển Việt Nam vào ngày 30/9. Sau 4 tháng điều trị, anh đã bình phục tốt và có thể trở lại thi đấu vào đầu tháng 3/2020.